Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Tỷ số là 3-1 cho Bayern Munich

25/05/2013 14:18 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Góc nhìn của chuyên gia lão làng của bóng đá Việt Nam Đoàn Minh Xương nhận định về trận chung kết Cúp C1 giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund đang khiến cả làng túc cầu sôi sục lên từng ngày.

* Năm 2003, ông cùng với đoàn chuyên gia Việt Nam sang Đức học tập về mô hình quản lý bóng đá, ông ấn tượng nhất về điều gì?

- Thực ra tôi không có nhiều thời gian lưu lại ở bên Đức và cũng chưa được đi thăm các trung tâm đào tạo ở Munich và Dortmund mà chỉ thăm quan mô hình của Hamburg và Stutgart, nhưng ở đó cũng có rất nhiều điều để nói. Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất về bóng đá Đức là cách làm việc rất khoa học và tính kỷ luật trong công việc. Chứng kiến họ làm việc mới thấy sự chuyên nghiệp của người Đức. Từ giáo án giảng dạy cho đến các phương pháp tập luyện đều được chuẩn bị rất chu đáo. Họ có những con người quản trị bóng đá tuyệt vời. Không riêng gì bóng đá mà mọi lĩnh vực cách làm việc của người Đức rất đáng để học hỏi.


Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán tỷ số là 3-1 cho Bayern Munich - Ảnh Getty

Chứng kiến cách đào tạo nhân tài của họ, tôi không khỏi khâm phục. Bạn cứ tưởng tượng rằng để có một cầu thủ đẳng cấp thế giới cỡ Musut Ozil, các nhà tuyển trạch phải đãi cát tìm vàng trong khoảng 5.000 cầu thủ nhí đã được thanh lọc kỹ càng trong các học viện. Còn ở Việt Nam, tìm đỏ mắt cũng chỉ có một học viện của Hoàng Anh Gia Lai. Học viện này cũng chỉ trông chờ vào mấy chục em nhỏ. Vậy thì làm sao đảm bảo tất cả các cầu thủ đó chắc chắn sẽ là trụ cột cho nền bóng đá Việt Nam. Người Đức có được đội tuyển mạnh như bây giờ là ngoài cách làm việc đề cao khoa học, kỷ luật, họ còn phải đầu tư mạnh kèm theo cả lòng kiên nhẫn nữa.

* Lần đầu tiên có hai đội bóng Đức lọt vào trận chung kết Champions League, ông có bất ngờ về điều này?

- Phải nói thật trước khi vòng bán kết diễn ra rất nhiều người đánh giá Real Madrid và Barcelona có nhiều cơ hội để giành quyền vào chơi chung kết hơn. Họ có những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới trong đội hình nhưng trong bóng đá cái hay đến từ sự bất ngờ. Rất ít người dám nghĩ đến kịch bản như thế vì mọi chuyện dường như đã khép lại sau lượt đi của vòng bán kết. Nhưng nếu để ý thì thấy ở mùa giải này càng vào sâu bên trong thì Bayern và Dortmund chơi ngày càng tốt hơn, họ có nền tảng thể lực tốt hơn hẳn hai đại diện của Tây Ban Nha.

* Sau khi Bayern và Dortmund lần lượt đánh bại Real và Barca một cách thuyết phục, nhiều ý kiến cho rằng thời của các câu lạc bộ Đức đã đến, ông nghĩ sao về nhận định này?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có một quá trình của nó. Các câu lạc bộ Anh, Tây Ban Nha thay nhau thống trị châu Âu và giờ đây đến lượt Đức đó cũng là điều bình thường thôi. Vì họ có những nền tảng rất cơ bản. Họ có tài chính lành mạnh và ổn định nhất châu Âu. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật rất tốt, cách đào tạo bài bản và khoa học nên có nhiều tài năng trẻ xuất hiện trong thời gian qua. Trong khi các câu lạc bộ khác ở châu Âu điêu đứng với những khoản nợ không lồ thì ở Đức mọi thứ đều rất ổn định. Điều này giải thích vì sao các ngôi sao của bóng đá Đức bây giờ không còn thiết tha với việc ra nước ngoài thi đấu mà ở trong nước cũng đáp ứng được yêu cầu đua tranh danh hiệu cũng như tiền lương ngất ngưởng.

* Liệu đây có phải là chất xúc tác để đổi tuyển Đức thay Tây Ban Nha thống trị châu Âu và thế giới?

- Không thể khẳng định điều này nhưng người Đức có những nền tảng rất tốt để làm được điều đó mà như tôi đã nói ở trên. Các tuyển thủ Đức lúc này nòng cốt đang chơi cho Bayern và Dortmund như đội tuyển Tây Ban Nha là nóng cốt của Real và Barca vậy. Kể từ cuộc cách mạng ở World Cup 2006 đến nay, người Đức chưa giành được một danh hiệu lớn nào vì thiếu đi một chút bản lĩnh. Nếu họ khắc phục được điểm yếu này thì vinh quang sẽ đến với bóng đá Đức.

* Chúng ta hãy nói về Bayern, bốn năm vào chung kết ba lần nói lên điều gì?

- Thật ra trong thập niên 70 của thế kỷ trước Bayern Munich đã ba lần đăng quang liên tiếp. Tôi luôn đánh giá rất cao đội bóng này vì họ thuộc dạng đại gia của bóng đá châu Âu. Dù không bỏ nhiều tiền để mua những ngôi sao hàng đầu nhưng họ vẫn có một đội hình đủ mạnh để tranh đoạt huy chương với các đối thủ. Cách làm của Beyern có thể khác nhưng văn hóa chiến thắng đã có s ẵn rồi.

*Đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa Bayern hôm nay và Bayern trước đây?

- Tôi nghĩ điểm khác biệt là Bayern bây giờ đẹp mặt hơn nhưng họ không bản lĩnh và lạnh lùng bằng Bayern trong quá khứ. Nếu họ bản lĩnh hơn thì đã không thất bại trong hai trận chung kết gần đây. Có những thời điểm chiến thắng đã rất gần nhưng họ cũng không bảo vệ được.

* Liệu Bayern hôm nay có phải mạnh nhất trong lịch sử?

- Cái này tôi không thể khẳng định vì mọi so sánh chỉ tương đối và Bayern thời Franz Beckenbauer cũng rất xuất sắc nhưng chúng ta không được xem. Tôi chỉ có thể nói Bayen hôm nay là một đội bóng chơi đẹp mắt, một tập thể đồng đều, có chiều sâu đội hình, có các ngôi sao biết tỏa sáng.

* Còn Dortmund thì sao, một đội bóng năm năm trước còn đứng trên bờ vực phá sản nhưng đã hai lần vô địch quốc gia và vào chung kết Champions League mùa này. Đây có thể xem là điều thần kỳ không?

- Tôi rất khâm phục đội bóng này vì những gì họ làm được chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. Tất nhiên để có được kết quả khả quan trên sân bóng ngoài công sức của huấn luyện viên và cầu thủ thì công đầu phải thuộc về ban lãnh đạo đội bóng những người định hướng lối đi cho câu lạc bộ. Tôi đã nói khả năng quản trị của người Đức rất tốt, chính điều này đã giúp Dortmund từng bước vượt qua khó khăn về tài chính để có được như hôm này. Dortmund cũng có một lượng cổ động viên trung thành số một nước Đức, trong lúc đội bóng khủng hoảng khán giả cũng không quay mặt đó một yếu giúp đội bóng đứng vững.

* Liệu những gì mà Dortmund trải quả có thể là một bài học cho Việt Nam trong quá trình làm bóng đá chuyên nghiệp?

- Tất nhiên là có rồi, chúng ta nên học theo mô hình xây dựng của bóng đá Đức mới có nền tảng phát triển lâu dài. Người Đức đã áp dụng rất tốt khoa học kỹ thuật vào phát triển bóng đá, cách quản lý tài chính, đào tạo trẻ… đều rất chuyên nghiệp.

* Ông dự đoán thế nào về kết quả trận chung kết?

- Hai đội bóng này đã rất hiểu nhau nên tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu mở khi cả hai sẽ chơi tấn công. Tôi nghĩ Bayern sẽ là đội chiến thắng với tỉ số 3-1.

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm