Champions League: Khó xóa bỏ thể thức lượt đi, lượt về

26/08/2020 14:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu thể thức knock-out một trận được sử dụng từ vòng tứ kết Champions League 2019-20 có thể được UEFA áp dụng trở lại trong tương lai sau khi họ thừa nhận rằng, nó mang đến thứ bóng đá hấp dẫn hơn hai lượt đi, lượt về?

Nếu rời Barcelona, Messi sẽ đi đâu?

Nếu rời Barcelona, Messi sẽ đi đâu?

Lionel Messi dường như không còn muốn gắn bó với Camp Nou thêm nữa. Liệu bến đỗ nào sẽ thích hợp với Messi nếu anh rời Barcelona?

Thích nghi vì dịch bệnh

Như đã biết, việc UEFA bất đắc dĩ thay đổi thể thức lượt đi, lượt về ở vòng knock-out Champions League, cũng như Europa League, cụ thể là từ vòng tứ kết là vì đại dịch Covid-19 khiến nhiều sự kiện thể thao bị hoãn từ tháng 3. Đương nhiên, để kết thúc mùa giải ở châu Âu, UEFA không còn lựa chọn nào khác là rút ngắn thời gian thi đấu, đồng nghĩa các đội sẽ chỉ phải ra sân ít hơn. Như vậy thì ở Champions League, 8 đội bóng đã có mặt ở Lisbon (Bồ Đào Nha) từ vòng tứ kết, trước khi trận chung kết khép lại vào rạng sáng qua bằng cuộc so tài giữa Bayern Munich và Paris St Germain.

Điều thú vị, như chủ tịch UEFA là Aleksander Ceferin rút ra chỉ sau những trận đấu rút gọn là “chúng ta đã tìm thấy một số điều mới mẻ. Vì thế, chúng tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này trong tương lai”. Và một số điều mới mẻ ở đây là do không có lượt về, các đội bóng đều chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. “Nếu chỉ có 1 trận, nếu một đội ghi bàn thì đội khác cũng phải ghi bàn sớm nhất có thể. Nếu vẫn là thể thức 2 lượt đi và về, họ vẫn còn thời gian để thắng trong trận đấu sau”.

Nói vậy nhưng ông Ceferin cũng thừa nhận các trận đấu sẽ ít hơn và các hãng truyền hình chắc chắn không chấp nhận điều này. Và dù sao thì việc UEFA thay đổi thể thức cũng là vì đại dịch Covid-19, khi thể thức lượt đi và lượt về được ghi rõ trong hợp đồng giữa UEFA và các đối tác đến mùa giải 2024-2025. Như thế, UEFA vẫn còn nhiều thời gian để cân nhắc giữa hai thể thức, mặc dù dự kiến vào cuối năm nay, họ sẽ thảo luận về việc thay đổi thể thức.

Chú thích ảnh
Dù thừa nhận thể thức đá tập trung theo thể thức World Cup làm Champions League thêm hấp dẫn, nhưng UEFA khó từ bỏ thể thức đá 2 lượt đi về ở vòng knock-out

Khó thay đổi

Rõ ràng thì mọi lo ngại về sự buồn tẻ của các trận đấu không có khán giả ở Champions League đã biến mất khi vòng tứ kết mang đến nhiều bất ngờ và sự kịch tính. Chẳng hạn như Paris St Germain ngược dòng khó tin trước Atalanta ở những phút cuối cùng, Lyon tạo ra địa chấn khi loại Man City, trong lúc Leipzig đánh bại Atletico Madrid dù không có trong đội hình chân sút hàng đầu Timo Werner và trên tất cả, Bayern Munich đã tạo ra một kết quả không tưởng 8-2 trước Barcelona.

Sự hấp dẫn đó giải thích vì sao UEFA có nói đến ý tưởng về một thể thức mới, nghĩa là xóa bỏ thể thức hai lượt và luật bàn thắng trên sân khách. Có điều, lịch sử Champions League đã cho thấy, thể thức knock-out hai lượt cũng mang đến nhiều trận đấu kinh điển, nếu không muốn nói sẽ được lưu giữ trong kí ức của người hâm mộ mãi mãi. Chẳng hạn như ở mùa giải 2018-19, Tottenham và Liverpool đã tạo nên những màn ngược dòng kịch tính trước Ajax và Barcelona, khi Lucas Moura và Divock Origi ghi các bàn thắng muộn giúp hai đội lọt vào trận chung kết.

Thế mới nói, những trận đấu ngược dòng như vậy sẽ không xảy ra trong 1 trận đấu knock-out khi lợi thế sân nhà, động lực khó có thể xuất hiện ở những sân trung lập. Và đừng quên, lợi thế đó là rất lớn nếu anh phải có mặt ở những chảo lửa như Camp Nou, Bernabeu, Anfield, Signal Iduna Park.

Trên tất cả, nếu như đại dịch Covid-19 bị dập tắt, sẽ chẳng người hâm mộ nào gác bỏ công việc và dành cả 2 tuần để ăn, nghỉ tại một nơi và theo dõi các đội theo thể thức một trận knock-out. Đó là chưa tính đến việc giá vé sẽ tăng chóng mặt, trong khi truyền hình khó đạt được doanh thu như thể thức hai lượt.

Sau cùng, nếu thể thức một lượt không hấp dẫn hơn, đừng dại gì xóa bỏ truyền thống nếu các đội bóng không muốn vậy.

Như UEFA thông báo, trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Bayern Munich, đương kim vô địch Champions League và Sevilla, đương kim vô địch Europa League, sẽ diễn ra ở Puskas Arena, Budapest vào ngày 24/9. Điều đáng nói là UEFA hi vọng có thể đón khán giả vào sân theo các quy định phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm