Các đội bóng Anh du đấu thành công tại Mỹ: Premier League chinh phục nước Mỹ

06/08/2014 08:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2008, Giám đốc điều hành Premier League Richard Scudamore, biết rằng ông nên “kết bạn” với ai để Premier League không chỉ giới hạn ở 38 vòng đấu.

Kế hoạch được đặt tên “Bước thứ 39” của ông đã bị Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chế nhạo và lên án, bị Liên đoàn bóng đá Anh phớt lờ. Nhưng ít nhất có một người lên tiếng ủng hộ…

“Bước thứ 39” thiên đường

“Tất cả những ý tưởng táo bạo đều cần phải có bước sơ khai. Đó là ý tưởng hay, rất nhiều người sẽ ủng hộ và chắc chắn nó sẽ biến thành hiện thực. Theo tôi, ý tưởng của Scudamore, rất hay và vĩ đại. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mọi người sẽ vỡ lẽ ra và nói, ‘Tại sao chúng ta lại ngu ngốc thế, không biến nó thành hiện thực từ trước đó?’. Chúng tôi muốn tổ chức trận đấu ở đây, Miami”- Joe Bailey, Giám đốc điều hành của CLB Miami Dolphins tuyên bố vào thời điểm đó.

Sáu năm sau bài phát biểu, Bailey đã có thể chứng kiến Miami là nơi tổ chức trận đấu giữa hai đội bóng lớn của Premier League. Man United và Liverpool cùng đối đầu ở giải International Champions Cup trong chuyến du đấu mùa Hè ở thành phố huyền ảo này.

Có tới 65.000 CĐV đã tới sân đấu để chứng kiến cuộc tỉ thí giữa hai đội bóng giàu lịch sử nhất nước Anh. Lần đầu tiên, hai đại kình địch ở Premier League cạnh tranh trên đất Mỹ. Đó không chỉ là trận đấu làm hứng khởi mùa Hè thiếu sinh lực ở Florida mà còn là minh chứng cho sự nhìn xa trông rộng của Scudamore và Premier League.

“Tôi nghĩ các nhà tài trợ sẽ chú tâm tới trận cầu này bởi 2 trong số những CLB lớn nhất thế giới đã tới Miami”- HLV Brendan Rodgers háo hức với cơ hội kinh doanh trên đất Mỹ. “Nó là cơ hội tuyệt vời với người Mỹ yêu bóng đá và các nhà tổ chức”. Tiền vệ Darren Fletcher của Man United bổ sung với giọng dạt dào tình cảm. “Tôi biết đó chỉ là trận đấu trước mùa giải, một trận cầu mùa Hè nhưng khi Man United đối đầu Liverpool, đó luôn là một thương vụ lớn”.

Học người Mỹ để tới Mỹ

Sự kháng cự đối với “Bước thứ 39” vẫn chưa biến mất. Còn đó những tranh cãi về sự ảnh hưởng của những chuyến đi kiếm tiền tới giải đấu chính thức của Premier League. Nhưng không thể phủ nhận sự ưu tú của bóng đá Anh hiện nay nằm đằng sau cuộc chạy đua để tìm kiếm những mảnh đất mới trong bối cảnh thể thao đang mở rộng toàn cầu.

Siêp Cúp Italy, giải đấu hàng năm giữa nhà vô địch Serie A và tân vương của Cúp Quốc gia Italy, đã được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) 3 lần trong 5 năm qua. Chỉ tuần trước thôi, bóng đá Pháp cũng tổ chức phiên bản Community Shield của họ ở thủ đô của Trung Quốc. Chẳng thể phủ nhận những trận cầu này ít kịch tính hơn khi nó được đưa vào lịch thi đấu chính thức. Tuy nhiên, chúng chứng minh cho thành công của lĩnh vực xuất khẩu bóng đá, vốn dĩ người Mỹ đã tiên phong và thu nhiều thành công với NFL và NBA.

Trong 9 năm liên tiếp, SVĐ Wembley của Anh đã trở thành nơi tổ chức giải NFL vào mùa thu. Tương tự, sân O2 Arena sẽ là nơi tổ chức trận đấu giữa Milwaukee Bucks và New York Knicks vào tháng 1 năm tới sau khi có được thành công trong 2 năm gần nhất.

Man United, Liverpool và Man City cũng đã thi đấu trước đám đông tổng cộng lên tới 311.105 người.

Giá vé tới sân không hề rẻ nên lợi nhuận rõ ràng là ngất ngưởng. Kết quả, ban tổ chức tiếp tục mời Man United trở lại Mỹ mùa Hè năm tới. “Quỷ đỏ” tất nhiên sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị bởi đó là bước tiếp theo cho tham vọng toàn cầu hóa của đội bóng và cao hơn nữa là Premier League.

Ở chiều ngược lại, nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đang ghen tị với Miami. Bắc Kinh, Dubai, Jakarta... nghe đâu cũng đang rục rịch liên hệ với ban tổ chức Premier League.

Các ông lớn Premier League và hành trình trên đất Mỹ hè này

Man United
23/07 LA Galaxy (7-0)
26/07 AS Roma (3-2)
29/07 Inter Milan (0-0, 5-3pen)
02/08 Real Madrid (3-1)
05/08 Liverpool (3-1)

Liverpool
24/07 AS Roma (0-1)
27/07 Olympiacos (1-0)
30/07 Man City (2-2, 3-1pen)
02/08 AC Milan (2-0)
05/08 Man United (1-3)

Man City
23/07 Kansas City (4-1)
27/07 AC Milan (5-1)
30/07 Liverpool (2-2, 1-2pen)
02/08 Olympiacos (2-2, 4-5pen)

Arsenal
26/07 New York Red Bull (0-2)


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm