BLV Vũ Quang Huy: “Tôi tin vào Real Madrid”

05/04/2011 06:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Tạm thời chia tay với bóng đá Việt Nam, với những scandal liên quan đến các vị trọng tài tại V-League, tuần này Cà phê bóng đá dành sự quan tâm đến Champions League, giải đấu sẽ khởi tranh vòng tứ kết vào giữa tuần sau với 4 cặp đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong câu chuyện với bình luận viên Vũ Quang Huy, anh đặt niềm tin vào thành công của Real Madrid ở mùa giải này.

* Thưa anh, ngay sau khi có kết quả bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League, cuộc đối đầu nào khiến anh quan tâm nhất?

- Dĩ nhiên, tôi đặc biệt chú ý vào cặp đấu có sự góp mặt của Chelsea và Man.United. Đó là 2 đại gia của bóng đá Anh, 2 đội bóng từng có nhiều ân oán, đặc biệt là trận chung kết Champions League năm 2008 ở Moskva mà “Quỷ đỏ” đã thắng “The Blue”. Trong con mắt của tôi, Chelsea và Man.United đều là 2 ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Champions League ở mùa giải này.

* Thế còn đội đương kim vô địch Inter, anh nghĩ sao? Liệu đội bóng Italia có thể đi vào lịch sử Champions League với tư cách là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu?

- Inter có chút vượt trội hơn so với Schalke, nhưng nếu có đi tiếp thì Inter cũng sẽ dừng chân ở bán kết. Mùa trước, Inter đăng quang nhờ sự xuất sắc của huấn luyện viên Jose Mourinho, dấu ấn của “Người đặc biệt” trong chiến công ấy là quá rõ ràng. Nhưng nay chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chuyển sang Real Madrid và bản thân nhiều trụ cột của Inter cũng đã sa sút phong độ trông thấy. Bởi vậy, Inter bây giờ không còn đáng sợ như Inter một năm về trước.

* Thế theo anh, liệu có một bất ngờ đáng kể nào đó sẽ xảy ra ở vòng tứ kết sắp tới?

- Nếu trông chờ vào một bất ngờ, tôi nghĩ rằng Inter phải hết sức cẩn thận trước Schalke. Đội bóng Đức tuy không mạnh nhưng vấn đề là nhà đương kim vô địch, như tôi đã phân tích ở trên, không còn là chính mình so với mùa giải trước mà họ đã đăng quang. Ở những vòng đấu mang tính chất loại trực tiếp như thế này, một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả bằng cái giá rất đắt. Inter hãy cứ coi chừng.

BLV Vũ Quang Huy tin vào Real Madrid

Tottenham, với lối chơi tấn công mạnh mẽ ở vòng bảng và có sự điều chỉnh hợp lý từ vòng 1/8, cũng có khả năng tạo ra một cơn “địa chấn” ở vòng tứ kết trước Real Madrid, nhưng khả năng này không cao lắm. Tottenham chỉ là tân binh, trong khi Real Madrid lại là đội bóng giàu thành tích nhất ở đấu trường danh giá này.

* Nếu phải chọn ra một nhà vô địch mới để thay thế Inter, ngay từ lúc này anh sẽ chọn ai?

- Nếu vượt qua Tottenham thì tôi cho rằng Real Madrid sẽ là ứng viên sáng giá nhất. Họ hội tụ khá nhiều điều kiện để có thể đăng quang, từ một huấn luyện viên giỏi cho đến dàn cầu thủ chất lượng. Cơ hội cho Mourinho đi vào lịch sử, trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành được chức vô địch Cúp C1/Champions League với 3 đội bóng khác nhau, là không hề nhỏ.

Sau Real Madrid, tôi xếp Man.United ở vị trí ứng viên thứ hai. So với Chelsea, Man.United vẫn có gì đó vượt trội hơn, dù lực lượng của “Quỷ đỏ” mùa này không quá mạnh, lại bị hao hụt đáng kể vì cơn bão chấn thương tràn qua Old Trafford. Cũng như Real Madrid, Man.United có huấn luyện viên Alex Ferguson quá xuất sắc, kinh nghiệm và bản lĩnh. Đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho “Quỷ đỏ”.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Giữa tuần sau, chúng ta hãy cùng dành sự chú ý cho “hiệp một” của những cuộc đối đầu khốc liệt ở vòng tứ kết Champions League.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm