BLV Quang Huy: Liverpool và Tottenham đã tôn vinh tinh thần thể thao

01/06/2019 19:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bán kết Champions League 2018-19 chứng kiến những cuộc lật đổ vĩ đại và ngoạn mục của Liverpool và Tottenham trước Barcelona và Ajax. Theo BLV Vũ Quang Huy, những màn ngược dòng ấy là sự tôn vinh của tinh thần thể thao.

Tottenham vs Liverpool: Juergen Klopp viết lại lịch sử hay trở thành con tin của định mệnh?

Tottenham vs Liverpool: Juergen Klopp viết lại lịch sử hay trở thành con tin của định mệnh?

Nếu bạn không phải fan MU, Everton, Arsenal cũng không phải fan Liverpool hay Tottenham thì trận chung kết Champions League đêm nay sẽ mang đến cảm xúc rất khác.

Liverpool dù thua 0-3 ở lượt đi nhưng đã xuất sắc thắng 4-0 trước Barcelona trong trận lượt về tại Anfield. Tương tự, Tottenham thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi nhưng lội ngược dòng hạ Ajax 3-2 đầy kịch tính ngay trên sân Johan Cruyff. Để hiểu rõ hơn về những kỳ tích này, TTVH đã cuộc trao đổi với BLV Quang Huy.

Khi tinh thần thể thao và bản năng sinh tồn lên tiếng

* Ở 2 trận bán kết lượt về Champions League vừa qua, anh có nhận xét gì về kết quả, yếu tố con người nói riêng và yếu tố chuyên môn nói chung?

- Đó là những trận đấu tuyệt vời, dâng trào cảm xúc và để đời. Bóng đá Anh thành công ở Champions League mùa này thì tất cả đều biết, nhưng đó là sự tôn vinh của tinh thần thể thao và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Thành công của Liverpool và Tottenham cũng là thành công của những đội bóng luôn luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, biết cách làm mới mình.

* Anh có thể phân tích chi tiết hơn về thất bại 0-4 của Barcelona trên sân Anfield?

- Trong bóng đá thì không thể nói trước được bất kỳ điều gì. Ở lượt đi, Liverpool thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Họ thua thiệt và mọi thứ đều quay lưng với thầy trò HLV Juergen Klopp. Trong khi đó Barcelona lại có một Leo Messi đang thăng hoa.

Nhưng câu trả lời nằm ở lượt về. Barca trông chờ quá nhiều vào Leo Messi và những mũi tấn công bên cánh trái, đặc biệt là Jordi Alba. Ở các vị trí khác thì phong độ không ổn định. Sergio Busquets mắc sai lầm ngây thơ. Trong khi đó, Liverpool thì có niềm tin mãnh liệt. Có thể họ nghĩ rằng đã không gặp may mắn ở lượt đi, nếu nỗ lực tận cùng thì có thể giành kết quả có lợi vì Barca cũng có những khuyết điểm. HLV Juergen Klopp truyền lửa cho các học trò và Liverpool đã thành công với cách đá điềm tĩnh và bản lĩnh.

* Việc Barca bị loại cay đắng ở Champions League đã đánh dấu một mùa giải thất bại của họ?

- Dĩ nhiên đây là một mùa giải thất bại của Barca. Tất cả đều đã chờ đợi một Barca có sự đổi mới nhanh hơn. Nhưng ở một góc độ nào đó thì họ vẫn phụ thuộc vào Leo Messi rất nhiều. Họ hướng tới thành công nhưng chưa thực sự quyết liệt trong việc đổi mới.

Dường như họ nghĩ rằng Leo Messi có thể làm được tất cả. Anh ấy và Cristiano Ronaldo ở thời điểm này vẫn là đỉnh cao, nhưng để thành công ở Champions League thì phải là tập thể chứ không phải cá nhân được. Lối chơi tập thể và phải có nhiều giải pháp trong những thời điểm khó khăn. Đó là bài học dành cho Juventus và Barca. Đó cũng là động lực để Barca đổi mới hơn nữa.

Không nên dùng khái niệm “đặt một chân vào chung kết”

* Còn Ajax? Việc họ bị loại theo kịch bản như vậy có phải là do non kinh nghiệm vì đội hình sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ?

- Đúng vậy. Thứ nhất, lượt đi Ajax thắng là do Tottenham thiếu 2 trụ cột là Son Heung Min và Harry Kane. Thứ hai là HLV Mauricio Pochettino mắc sai lầm về chiến thuật. Ông ấy sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và đó đều là cầu thủ cũ của Ajax.

Nhưng ở lượt về thì Tottenham đã thay đổi. Ajax đá theo một kiểu khác nhưng họ chỉ đá được một kiểu thôi. HLV Mauricio Pochettino đã nhận ra sai lầm, cộng thêm Tottenham đón chào sự trở lại của Son Heung Min và sử dụng Fernando Llorente nữa. Chiến thắng 3-2 trước Ajax thể hiện cá tính của ông ấy và sự đổi mới của Tottenham. Ở đó, họ dám nghĩ dám làm.

Tottenham có nhiều kinh nghiệm hơn Ajax. Họ đã dần tích lũy kinh nghiệm trong những năm trở lại đây và đang vươn lên trở thành một đội bóng lớn – điều mà trước đây họ chưa làm được. Họ mới chỉ giành Cúp C2 và C3 thôi, còn C1 thì chưa bao giờ có được. Họ vươn mình để trở thành thế lực mới ở châu Âu. Đó là sự thật. Đó cũng là sự đền đáp xứng đáng cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino cũng như sự đầu tư của BLĐ Tottenham.

* Sau những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ vừa qua, liệu khái niệm “đặt một chân vào chung kết” bây giờ còn tồn tại không, thưa anh?

- Bóng đá không ngừng thay đổi. Các giải đấu được áp dụng nhiều công nghệ. Điều đó giống như một chiếc máy tính cài đặt một chế độ khác thì sẽ cho ra một đáp án khác hẳn. Bóng đá trong thời đại 4.0 thì cầu thủ giống như vi mạch và bản thân cũng là một cái máy. Trận lượt đi diễn ra thế này nhưng lượt về diễn ra theo kiểu khác là điều rất bình thường. Không thể dùng ngày hôm nay để nói ngày mai được. Tôi thấy bây giờ không nên dùng khái niệm “đặt một chân vào chung kết” được.

Tất nhiên khái niệm này chỉ được áp dụng với những đội bóng có đẳng cấp chênh lệch. Nhưng với những đội bóng có trình độ tương đương nhau thì kết quả của trận lượt đi không có nhiều ý nghĩa. Mọi thứ chỉ rõ ràng khi trận lượt về kết thúc.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Chung kết Cúp C1 Tottenham vs Liverpool (2h00 ngày 2/6). Trực tiếp K+ PM

MU chưa thể cạnh tranh danh hiệu với Man City và Liverpool

* MU sẽ thanh lọc lực lượng sau khi mùa giải năm nay khép lại. Theo quan điểm của anh thì họ cần bổ sung nhân sự ở những vị trí nào?

- Tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc MU cần phải thay máu đội hình. Đầu tiên là hậu vệ cánh phải. Tiếp theo đó là trung vệ. Cuối cùng là tiền vệ trung tâm. MU rất cần cầu thủ chất lượng ở cả 3 vị trí này.

* Theo anh, nếu MU có được những bản hợp đồng kỳ vọng thì liệu họ có đủ sức cạnh tranh với Man City và Liverpool ở mùa giải tới không?

- Tôi nghĩ rằng nếu MU được đầu tư như thế, mọi thứ đi đúng hướng thì việc họ thi đấu có đường nét và ổn định là rất tốt rồi. Việc cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới là không thể nói trước được trong bối cảnh này vì Liverpool và Man City vẫn đang rất sung sức. Nếu MU có mất 1 hoặc 2 năm để trở lại cuộc đua vô địch thì cũng là bình thường và phải chấp nhận thôi. Đừng nghĩ rằng thay máu đội hình, thi đấu có đường nét là đã trở lại cuộc đua vô địch. Chỉ cần thi đấu theo một lối chơi mạch lạc, giống Tottenham là tốt lắm rồi.

Quyết định ký hợp đồng 3 năm với HLV Ole Solskjaer có vội vã hay không thì cũng rất khó nói. Bóng đá đôi khi cũng phải cần vận may nữa. Tuy nhiên, MU và ông ấy có thể cùng nhau xem xét lại tình hình sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Zidane sẽ lại tạo khác biệt ở mùa giải mới

Real Madrid đã trắng tay ở mùa giải này. Tuy nhiên, HLV Zidane đã trở lại và họ sẽ thực hiện nhiều bom tấn trong TTCN Hè 2019 này. Liệu điều đó có giúp họ trở lại đỉnh cao hay không? Theo BLV Quang Huy, nhà cầm quân người Pháp sẽ có thể tạo ra sự khác biệt ở mùa giải tới. Một CLB lớn như Real Madrid, có bề dày truyền thống, tiềm lực tài chính khủng để đầu tư những bản hợp đồng chất lượng. Họ sẽ tập trung ở cả La Liga và Champions League.

Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm