Bình luận Nam Khang: Bốn & ba

02/10/2014 09:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên Juventus để thủng lưới trong mùa này và ngay lập tức điều đó dẫn đến thất bại của họ trước Atletico Madrid (0-1) ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Trận đấu này được chờ đợi là một cuộc đọ sức về chiến thuật giữa hai HLV Diego Simeone với Massimiliano Allegri và thực tế trên sân Vicente Calderon đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ đáng tiếc là cuộc so tài này lại không hấp dẫn cho lắm bởi chiến thuật của cả hai đội rất đơn giản là không để cho đối phương chơi bóng.     

Vì lẽ đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi trận đấu này thiếu hẳn những tình huống thật sự nguy hiểm trước khung thành của hai đội nhưng lại thừa những pha phạm lỗi vượt quá mức cần thiết. Những con số thống kê sẽ chứng minh cho điều đó. Tổng cộng chỉ có 10 cú sút của cả hai đội (7 cho Atletico và 3 cho Juventus) được thực hiện ở trận đấu này, trong đó chỉ có 2 cú dứt điểm đưa bóng đi đúng hướng khung thành của đối phương mà đều thuộc về Atletico.   

Clip trận thắng của Atletico trước Juventus


Trong khi đó, “Lão phu nhân” phạm lỗi đến 28 lần, so với “chỉ” 21 lần của “Rojiblancos”. Và tất nhiên, trọng tài Felix Brych đã phải rút ra 8 chiếc thẻ vàng (6 cho Juventus và 2 cho Atletico). Và nếu như kể thêm vào đó số pha lên bóng nguy hiểm của hai đội (36 cho Atletico và 29 cho Juventus) thì sẽ thấy sự khác biệt của trận đấu này nằm ở hàng hậu vệ, nơi Atletico sử dụng bộ tứ còn Juventus chơi với ba trung vệ.    

Cũng như mùa trước, hàng phòng ngự của Atletico chơi rất kín kẽ để vô hiệu hóa các đợt tấn công của Juventus, khối đá tảng đó, được hình thành bởi Juanfran, Miranda, Diego Rodin và Cristian Ansaldi, đã không dành cho các cầu thủ tấn công của Juventus bất kỳ một khoảng trống nào bằng sự cản phá quyết liệt và bọc lót cho nhau rất tốt.

Điều đó khiến cho Carlos Tevez, Paul Pogba, Claudio Marchisio không có đủ không gian và thời gian để thực hiện cú sút trong khi Fernando Llorente mất hút trong rừng áo “đỏ-trắng”. Tuy nhiên, bên cạnh sự vững vàng của hàng phòng ngự Atletico thì cũng phải thừa nhận là việc thực hiện một số đường chuyền quan trọng thiếu chính xác khi có cơ hội tốt để phản công của Juventus đã tô đậm thêm sự nghèo nàn cho mặt trận tấn công của họ.

Sơ đồ những pha phạm lỗi của 2 đội

Ngược lại, với chỉ ba hậu vệ, gồm Martin Caceres, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, Juventus đã phải chống đỡ khá vất vả trước những đợt tấn công, phản công của Atletico. Nguyên nhân là do những khoảng trống, như thường lệ, rất dễ xuất hiện trong hàng hậu vệ 3 người.          

Khi 3 hậu vệ chơi bó vào trung tâm, khoảng trống ở 2 cánh sẽ rất lớn nếu như không có sự hỗ trợ của hai hậu vệ cánh. Còn khi 3 hậu vệ chơi rộng thì khoảng cách giữa họ cần có các tiền vệ phòng ngự bịt kín. Trong bàn thua ở phút 74, Juventus đã rơi vào trường hợp thứ nhất.  

Từ bên cánh phái theo hướng tấn công của Atletico, Juanfran băng lên và có đủ cả thời gian lẫn không gian, do tiền vệ Patrice Evra của Juventus “đi vắng”, để thực hiện đường chuyền chính xác vào khu vực 16m50 cho Arda Turan lập công. Trong tình huống này, một trung vệ của Juventus có ý định lao ra cản đường chuyền của Juanfran nên chỉ còn 2 hậu vệ đối phó với hai cầu thủ tấn công của Atletico ngay trước cầu môn của Gianluigi Buffon và kết quả thì mọi người đều biết.  

Theo phân tích của các nhà chuyên môn, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Juventus ở Champions League trong hai mùa bóng gần đây là họ đã chơi với sơ đồ ba hậu vệ. Xét ở một khía cạnh nào đấy, điều đó vẫn đúng ở trận đấu này.    

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm