Bỉ thăng hoa cùng Lukaku, Đan Mạch có còn toàn thắng?

07/09/2021 15:08 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng CH Czech ở lượt trận thứ 5 khiến con đường đến tấm vé dự World Cup 2022 mở rộng hơn bao giờ hết. Ở chiều ngược lại, Đan Mạch cần phải cắt đứt hiện tượng Israel nếu muốn có được vị thế tương tự tại bảng F.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu - Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu - Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay.

Khi Kevin De Bruyne vẫn chưa thể tập trung vì chấn thương trong màu áo Man City, nhiều người tự hỏi liệu Bỉ tìm đâu ra nguồn ý tưởng cho những bàn thắng trong hành trình của mình ở vòng loại World Cup 2022. Hai chiến thắng trước Estonia và CH Czech đem đến câu trả lời: Cỗ máy vận hành của thầy trò Roberto Martinez vẫn ổn.

Ngày Lukaku nổ súng, Tielemans tạo ảnh hưởng lớn

Romelu Lukaku vẫn kịp đóng dấu trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG bằng một bàn thắng vào lưới CH Czech, nối tiếp cú đúp trong chiến thắng Estonia trước đó ba ngày. Đó là pha lập công thứ 67 của anh trong màu áo đội tuyển Bỉ. Trên tất cả, pha lập công của chân sút thuộc biên chế Chelsea đã mở khóa cho một trận đấu tất cả chờ đợi đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy có thể đủ sức gây khó dễ cho một tập thể đang vào phom. Thậm chí, nếu không có tài năng của thủ thành Jindrich Stanek, Lukaku đã có thêm một buổi tối trong mơ nữa. Ít nhất, chẳng ai có thể lay chuyển được vị trí tiên phong trên hàng công đội tuyển Bỉ của chân sút 28 tuổi này, người đang có nguồn cảm hứng dạt dào từ sau thương vụ trở lại Chelsea mùa Hè vừa qua.

 

Thiếu vắng De Bruyne, Tielemans nổi lên như một trạm trung chuyển bóng quan trọng của đội tuyển Bỉ. Chính tiền vệ thuộc biên chế Leicester là người khởi xướng các đợt tấn công dẫn đến hai pha lập công đầu tiên của Lukaku và Eden Hazard nhờ khả năng kết nối cực kỳ ấn tượng với Hans Vaneken trước khi trái bóng được đưa đến đúng địa chỉ để các chân sút lập công. Nhắc đến Hazard, pha lập công vào lưới CH Czech như một liều thuốc kích thích kịp thời cho sự tự tin vốn đã chạm đáy của tuyển thủ 30 tuổi sau một mùa giải tệ hại ở Real Madrid. Sự nghiệp của anh cần phải sớm được hồi sinh từ những màn trình diễn như thế.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022 châu Âu, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay
Bàn thắng trong trận đấu thứ 100 cho ĐTQG của Lukaku giúp Bỉ xây chắc ngôi đầu, tiến gần hơn tới tấm vé dự World Cup 2022

Chừng đó đủ để HLV Martinez cảm thấy yên lòng phần nào với con đường của đội tuyển Bỉ ở bảng E. Tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022 ngày càng gần hơn bao giờ hết. Đánh bại Belarus, đội bóng chỉ thu về vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận, giúp Bỉ tiến thêm một bước đến việc giành vé sớm, cũng như tạo đà cho tham vọng ở vòng chung kết Nations League vào tháng tới.

Cơ hội nào để Israel gây sốc trước Đan Mạch?

Tình hình ở bảng F đang là hai bức tranh đối lập. Nếu ngôi đầu bảng đang được Đan Mạch xây chắc bằng thành tích toàn thắng sau 5 trận, vị trí thứ hai bỗng chốc khó lường ngoài dự kiến sau chiến thắng Áo 5-2 của Israel, đội bóng không được đánh giá cao ở bảng đấu. Kể từ khi chính thức gia nhập UEFA năm 1991, đội tuyển nước này hiếm khi được đánh giá cao tại các vòng loại EURO lẫn World Cup. Thành tích tốt nhất suốt 20 năm qua chỉ là lần giành quyền tham dự loạt trận tranh vé vớt vòng loại EURO 2000, nhưng lại thua Đan Mạch sau hai lượt trận với tổng tỷ số 0-8.

Oái oăm thay, đội bóng của HLV Willibard Ruttensteiner giờ lại phải đối diện với thử thách gai góc: Đánh bại hoặc ít nhất cầm chân Đan Mạch để giữ lấy vị trí thứ hai, khi cả Áo lẫn Scotland đều không từ bỏ cơ hội tranh vị trí giành tấm vé vớt tham dự World Cup 2022. Nguồn cảm hứng cho màn trả thù thất bại 0-2 ở trận lượt đi dồn vào phong độ ấn tượng của Eran Zahavi. Tiếp nối cú hat-trick ở trận gặp đối thủ yếu Đảo Faroe, tiền đạo thuộc biên chế PSV này lập cú đúp trong chiến thắng Áo. Chiến thắng này vượt quá kỳ vọng đến mức Thủ tướng Israel Naftali Bennett ca ngợi như là một trong những trận đấu vĩ đại nhất của bóng đá nước này.

Không quá lời chút nào, bởi Israel sẽ được tiếp thêm sự tự tin trong chuyến hành quân tới Đan Mạch đêm nay. Đội bóng của HLV Hjulmand đang biến màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2020 thành nguồn cảm hứng để xây dựng thành một tập thể đáng gờm. Họ đã quen với cách chơi mà không quá phụ thuộc vào khả năng trở lại bóng đá của Christian Eriksen, người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở vòng bảng kỳ EURO vừa qua. Sẽ không đơn giản để Israel tạo ra bất ngờ thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày ở bảng F.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm