Barca phản ứng dữ dội kết quả bầu chọn của UEFA

08/08/2016 05:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch Barca Jordi Mestre cho rằng việc các cầu thủ Barca vắng bóng hoàn toàn trong danh sách rút gọn gồm 3 người cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu là một scandal.

Mùa 2015-16, dù Barca bị loại ở Tứ kết Champions League nhưng họ vẫn giành cú đúp Liga và Cúp nhà Vua với phong độ ấn tượng của bộ ba Leo Messi, Luis Suarez và Neymar. Tuy nhiên, không một ai trong số họ lọt được vào danh sách đề cử cho phần thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa trước, thay vào đó là ba cầu thủ đến từ thành Madrid: Cristiano Ronaldo và Gareth Bale của Real Madrid và Antoine Griezmann của Atletico.

Việc 3 cầu thủ này lọt vào Top 3 là có cơ sở. Ronaldo đã giành hai chức vô địch quan trọng nhất là Champions League và EURO 2016, còn Bale cũng vô địch châu Âu cấp CLB và đưa xứ Wales tới Bán kết EURO 2016. Với Griezmann, dù không giành được chiếc cúp nào nhưng đã chơi rất ấn tượng tại EURO 2016 (Cầu thủ hay nhất giải).

Tuy nhiên, người của Barca lại không phục kết quả này của UEFA. “Dù thế nào đây không phải là một quyết định đúng đắn đối với tôi”, ông Mestre nói trên TV3. “Tôi không biết cách thức lựa chọn của UEFA như thế nào, nhưng với tất cả sự tôn trọng cho 3 người kia, tôi hoàn toàn phản đối kết quả này”.

Phó Chủ tịch của Barca thậm chí còn tỏ ra gay gắt: “Việc các cầu thủ của Barca, như Suarez hay Messi không góp mặt trong Top 3 là một scandal. Đội bóng rất thất vọng và giận dữ với kết quả này”.

Mùa trước, Suarez đã ghi tới 59 bàn trên mọi đấu trường và giành Chiếc giày Vàng châu Âu với 40 bàn ghi được ở Liga. Messi dù không đạt phong độ cao nhất cũng vẫn ghi 41 bàn trên mọi giải đấu. Điều đáng chú ý là cả 3 cái tên góp mặt ở Top 3 năm nay đều lọt vào Bán kết EURO, còn bộ ba của Barca đều đến từ Nam Mỹ.

Về cách thức bầu chọn, các nhà báo đến từ 55 quốc gia thành viên của UEFA sẽ lựa chọn ra danh sách 5 cầu thủ hay nhất và 10 người giành nhiều điểm nhất sẽ lọt vào vòng 2. Sau đó, từ danh sách 10 người này, UEFA sẽ tiếp tục bầu chọn để chọn ra Top 3. Danh tính người chiến thắng sẽ có sau cuộc bầu chọn cuối cùng ở lễ bốc thăm chia bảng Champions League vào ngày 25/8.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm