Ajax: Đội bóng không bao giờ thiếu tài năng

18/04/2019 16:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công nuôi dưỡng thành công, bất chấp việc họ có thể là nạn nhân của chính thành công đó. Và Ajax vẫn luôn như vậy trong những năm qua dù hàng loạt thế hệ xuất sắc của CLB và của bóng đá Hà Lan rời bỏ Amsterdam.

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

LỊch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/4. Trực tiếp Napoli vs Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp lượt về tứ kết cúp C2 châu Âu. Trực tiếp bóng đá Tây Ban  Nha. Trực tiếp bóng đá Pháp. Trực tiếp V League. Trực tiếp Thai League 

Cỗ máy đào tạo

Matthijs de Ligt biết rõ mọi người ở bên ngoài Ajax đang nói về tương lai của anh và sớm muộn một đội bóng lớn tại châu Âu sẽ giành được chữ kí của anh. Thế nhưng, với trung vệ người Hà Lan, điều đó chẳng làm anh bận tâm. Và Ajax cũng vậy.

De Ligt chỉ mới 19 tuổi và đã đeo băng đội trưởng Ajax. Tháng 12 năm ngoái, anh được bầu là Cậu bé vàng châu Âu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cả châu Âu đều nói về anh. Gần như mỗi ngày là có một đội bóng được nhắc đến. Sau Barcelona và Juventus là Paris Saint-Germain, Napoli, Bayern Munich, Man City, Arsenal và MU. Và không quên là từ ngày 1/7 tới, Barcelona sẽ có được Frenkie de Jong.

Việc các đội bóng theo đuổi những tài năng của Ajax không có gì là mới. Nó đã diễn ra như vậy từ những năm 1970 với Johan Cruyff, cầu thủ sau đó đã đến Barcelona năm 1973. Rồi Marco van Basten, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Wesley Sneijder, Christian Eriksen và cứ thế. Thậm chí với cả những tài năng nước ngoài được họ tìm kiếm và nhào nặn từ lúc còn vô danh như Jari Litmanen, Zlatan Ibrahimovic hay Luis Suarez. Và giờ đến lượt De Ligt.

Khó mà tin rằng De Ligt vẫn còn trẻ thế nhưng ở Ajax, tuổi tác không thành vấn đề. Nếu anh giỏi, anh sẽ có cơ hội ở đội 1. Đó là nơi khẳng định sự tiến bộ của một cầu thủ, sau những thách thức mà họ trải qua chỉ cách đấy không xa, tại học viện và sân tập có tên gọi De Toekomst ("Tương lai").

Mọi đội bóng, từ U9 đến đội 1, đều tập tại đó. Với 12 sân trải khắp, khu vực này chỉ cách 5 dặm so với quảng trường Dam, trung tâm của Amsterdam. Ở đây, những khán đài nhỏ bao quanh các sân và ở giữa là một tổ hợp bê tông, nơi các cầu thủ thay đồ, ăn và học. Những tài năng có mặt ở De Toekomst đều có cơ hội như nhau và mỗi năm, học viện lại giới thiệu một ngôi sao của tương lai cho đội 1.

Cùng lúc, Ajax sẵn sàng bán bất cứ ai của đội 1 nếu được giá. Năm 2018, Justin Kluivert, 19 tuổi, tới Roma với giá 17,25 triệu euro. Tháng 7 năm nay, De Jong, 21 tuổi, sẽ tới Barcelona với giá 85 triệu euro và không lâu nữa sẽ là De Ligt. Đấy là cái giá của thành công nhưng Ajax luôn có niềm tin rất lớn ở De Toekomst, rằng họ có thể sản sinh ra một ngôi sao khác để lấp vào mọi chỗ trống. Chẳng dễ chịu gì khi mất một ngôi sao nhưng tại AmsterdamArena, đó cũng không phải là điều gì đó quá đáng buồn. Đúng hơn, đấy là triết lí kinh doanh bền vững của họ: Phát triển thế hệ mới và bán cầu thủ để có tiền đào tạo tiếp.

Triết lí muôn thuở

Theo Casimir Westerveld, người đứng đầu bộ phận tuyển chọn cầu thủ trẻ của Ajax, họ có kế hoạch phát triển với từng cầu thủ để bảo đảm rằng, mỗi người đều có cơ hội ở đội 1. “Đó là một CLB và một triết lí”, Westerveld nói. “Những gì chúng tôi muốn nói rằng ở Ajax, mọi người được tự do phát biểu, sáng tạo”.

Tại De Toekomst, Ajax có kế hoạch mở rộng lên 17 sân và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó có một sân có sức chứa 3.000 chỗ, nơi Jong Ajax (đội hình 2) và U19 sẽ thi đấu. Ở đây cũng có một trường hợp để các cầu thủ từ U14 đến U19 được học tập bên cạnh 7 buổi tập mỗi tuần và một trận đấu vào ngày thứ Bảy. Ngoài ra, CLB có xe đưa đón cầu thủ ở De Toekomst. Những cầu thủ từ U8 đến U13 chủ yếu đến từ Amsterdam hoặc bên ngoài thành phố, trong đó người sống xa nhất cũng chỉ cách 60km. Tất cả 250 cầu thủ hoặc hơn thế đều có những kế hoạch cụ thể nhưng Ajax vẫn không ngừng tìm kiếm những tài năng mới.

Để thấy rõ hơn, Ajax có 4 tuyển trạch viên tìm kiếm cầu thủ cho đội 1 trong Hà Lan và 4 người làm việc ở nước ngoài. Với mạng lưới tuyển trạch viên cầu thủ trẻ, họ có 8 người và mạng lưới 90 tình nguyện viên luôn cập nhật thông tin về mọi cầu thủ ở mọi lứa tuổi.

Theo Westerveld, những cầu thủ trụ được ở đội U16 đến U19 có đến 80% sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đương nhiên, họ khoác áo đội 1 của Ajax trước khi đi đâu đó.

Lí giải về điều này, John Heitinga, cựu cầu thủ của Ajax, Atletico Madrid, Everton và hiện dẫn dắt đội U19 Ajax, cho biết, họ không thể cạnh tranh được với Man City hay PSG về tiền. Thay vào đó, họ sử dụng cầu thủ đào tạo tại chỗ và cầu thủ trẻ của họ đều thi đấu như đội 1. Đấy là DNA của Ajax.

Việc đội bóng của Erik ten Hag lọt vào bán kết Champions League chắc chắn sẽ khiến họ chuẩn bị đón nhận một cuộc chảy máu cầu thủ mới. Và rồi, một thế hệ mới sẽ lại xuất hiện từ De Toekomst.

Video Messi hành hạ Phil Jones

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm