5 HLV có nguy cơ mất việc cao nhất: Ngoài Moyes, còn ai?

28/03/2014 14:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ những đội sắp xuống hạng mới hay sa thải HLV, có những chiếc ghế huấn luyện đang cực nóng, dù CLB đó không hề bị đe dọa bởi nguy cơ rớt hạng Milan của Seedorf và Man United của David Moyes là những minh chứng.

Tim Sherwood (Tottenham)

Cuộc lội ngược dòng trước Southampton cuối tuần trước (3-2) đã phần nào giúp HLV Tim Sherwood giải tỏa bớt căng thẳng sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa (1) và thua (3) khiến họ hụt hơi tại Premier League (đã tụt xuống thứ 6) và bị loại khỏi Europa League (thua Benfica 3-5 chung cuộc).

Tottenham hiện xếp thứ 6 tại Premier League, trong khi đã đá nhiều hơn đôi xếp trên Everton 1 trận. Họ gần như hết hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League do đã kém vị trí thứ tư (Arsenal) 7 điểm. Ngay cả nhiệm vụ dự Europa League cũng đang trở nên khó khăn.

Tối Chủ nhật này, Tottenham sẽ phải làm khách trên sân đội bóng đang có phong độ rất cao Liverpool. Một thất bại là khó tránh khỏi, và rất có thể Tim Sherwood sẽ phải ra đường.

Clarence Seedorf (AC Milan)

Các tờ báo La Gazzetta dello Sport và Corriere dello Sport, cũng như mục World Soccer Talk đều đồng loạt cho rằng Clarence Seedorf sẽ phải đối mặt với nguy cơ sa thải, nếu như AC Milan không đánh bại được Fiorentina vào hôm thứ Tư vừa rồi.

Rất may cho Seedorf, hai bàn thắng của Philippe Mexes và Mario Balotelli đã giúp Milan giành thắng lợi 2-0 ngay tại Artemio Franchi. Nhờ thế, ông giữ được chiếc ghế của mình thêm ít nhất 1 tuần nữa.   

Kể từ khi thay thế Massimiliano Allegri hồi tháng Giêng, Seedorf đang chật vật ở San Siro. Hiện tại, Milan đang xếp tận thứ 12 tại Serie A, vị trí còn thấp hơn cả hồi Allegri còn dẫn dắt.

5. Ole Gunnar Solskjaer (Cardiff City)

Nếu có CLB nào ở Premier League sa thải hai HLV trong một mùa giải, thì rất có thể đó sẽ là Cardiff City.

Ba tháng sau khi bổ nhiệm Ole Gunnar Solksjaer thay thế Malky Mackay, ông chủ Vincent Tan có vẻ như sẵn sàng tìm kiếm một kẻ chữa cháy khác bởi Cardiff đã tụt xuống vị trí thứ 2 từ dưới lên trong khi Premier League chỉ còn 7 vòng đấu nữa. Thứ bảy này, họ sẽ có chuyến làm khách trên sân đối thủ trực tiếp West Brom. Cardiff mới thắng 1 trong 7 trận gần nhất, và Solkskjaer rất cần 3 điểm ở The Hawthorns cuối tuần này để giữ chiếc ghế của ông.

2. Juan Ignacio Martinez (Real Valladolid)

Mùa trước, sau khi thăng hạng, Real Valladolid đã kết thúc với vị trí thứ 14 tại La Liga. Còn hiện giờ, họ phải đối mặt với nguy cơ quay trở lại giải hạng Nhì do đang xếp hạng 19/20, nhưng chỉ kém vị trí an toàn (Osasuna) 2 điểm.

Trong những nỗ lực giải cứu Valladolid, chủ tịch Carlos Suarez Sureda cũng đã cân nhắc khả năng sa thải Juan Ignacio Martinez, người được đưa về thay Miroslav Dukic hồi tháng Sáu năm ngoái. Dù từng quật ngã Barcelona (1-0), nhưng việc Valladolid chỉ thắng 1 trong số 9 trận gần nhất khiến Suarez không còn đủ kiên nhẫn với Martinez nữa.

David Moyes (Man United)

Liệu có ai ngạc nhiên nếu David Moyes không thể dẫn dắt Man United đến cuối mùa này?

Theo thông tin từ tờ Telegraph, cựu HLV Everton đang đối mặt với một cuộc nổi loạn ở Old Trafford khi các cầu thủ tỏ ra thất vọng với ý đồ chiến thuật và giáo án huấn luyện của ông. Thất bại thảm hại 0-3 trước Man City đêm thứ Ba vừa rồi càng gây sức ép mạnh mẽ với Moyes. Chín tháng sau khi thay thế Sir Alex, Moyes đã biến nhà đương kim vô địch Premier League thành một đội bóng hạng trung, và đang có nguy cơ vắng mặt ở cúp châu Âu ở mùa giải sau.

Một câu hỏi được đặt ra trong đầu các ông chủ người Mỹ của Man United: Liệu có nên tốn tiền chuyển nhượng khi đặt nó vào tay của một HLV mà họ có thể đã đánh mất niềm tin?

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm