Yaya Toure toàn tâm toàn ý thi đấu, Man City sẽ là ứng viên số 1

22/11/2016 14:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola chắc chắn sẽ không thay đổi triết lý chỉ vì sự trở lại ấn tượng của một cầu thủ đã 33 tuổi như Yaya Toure. Nhưng ông thừa hiểu rằng mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà góp mặt trong đội hình.

Danh tiếng HLV xuất sắc nhất thế giới của Pep được xây dựng trên một số nhân tố như quản lý nhân sự tuyệt vời, chi tiết đến từng chi tiết, các phát kiến chiến thuật, và quan trọng nhất, là tư duy mà ông muốn thấy từ đội bóng cũng như các cầu thủ của mình. Nếu một cầu thủ nào đó không thỏa mãn nhân tố cuối cùng, anh ta sẽ không nằm trong kế hoạch của Pep.

Thay đổi để chiều lòng Pep

Samir Nasri từng bị buộc phải giảm cân nếu không sẽ phải ra đi. Hè vừa rồi, tiền vệ người Pháp đã phải đến Sevilla theo dạng cho mượn. Yaya Toure cũng nhận được yêu cầu tương tự, và anh đã chấp nhận vùi mình trong phòng gym để cố gắng lấy lại vóc dáng. Trước Crystal Palace, người ta thấy anh không còn nặng nề nữa, gọn gàng hơn về vóc dáng, năng động hơn về những bước chạy, và hiệu quả được thể hiện bằng một cú đúp giúp Man City vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool (tính đến trước trận Chelsea thắng Middlesbrough).

Ở trận vừa rồi, Toure đã được các đồng đội đứng thành vòng và vỗ tay. Anh rất cảm động: “Tôi thích cách họ đứng thành vòng tròn và chúc mừng tôi. Tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn, nhưng giờ tôi đang hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn HLV đã để tôi thi đấu.

Vấn đề của Toure từ đầu mùa, thật ra, đã bị trầm trọng hóa bởi những bình luận từ phía người đại diện Dimitri Seluk. Vì những lời lẽ xúc phạm ấy của Seluk mà Pep nổi giận và gạch tên Yaya Toure khỏi danh sách dự Champions League của Man City. Phải đến khi Toure công khai xin lỗi Pep hồi đầu tháng này, thì anh mới được chào đón trở lại. “Nếu chúng tôi vượt qua vòng bảng Champions League, tôi sẽ ngồi lại với các nhân viên và quyết định ai là những cầu thủ hay nhất có thể giúp ích cho đội”, Pep úp mở. Và người ta coi đó như là cơ hội để Yaya Toure trở lại Champions League, khi Man City đăng ký lại danh sách dự giai đoạn knock-out.

Từ khi dẫn dắt Man City, Pep đã xây tuyến tiền vệ của mình xung quanh Fernandinho, Kevin de Bruyne, Ilkay Guendogan, David Silva, và kể Fernando cũng có một vai trò đáng kể. Giờ đây, ông có thêm Yaya Toure, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Man City.

Pep Guardiola có thay đổi vì Yaya Toure?

Pep Guardiola có thay đổi vì Yaya Toure?

Hai bàn thắng vào lưới Crystal Palace ngay trong trận đầu tiên ra quân ở mùa giải này đã khiến Toure trở thành tâm điểm của những câu chuyện liên quan đến Man City.


Với Yaya Toure, Pep sẽ có nhiều lựa chọn hơn

Pep Guardiola nói rằng với một Yaya Toure sung sức, ông có thể xoay tua nhiều hơn ở hàng tiền vệ. Với tư duy của Pep, có thể hiểu rằng tiền vệ người Bờ Biển Ngà sẽ không thể có vị trí chính thức, nhưng có thể là một lá bài tẩy của Pep tùy vào hoàn cảnh nhất định. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Yaya Toure hiện tại không thể bằng 4 năm trước, dù anh vừa tái xuất ấn tượng. City có năng lượng và những bàn thắng từ khu trung tuyến, nhưng nó sẽ qua chân De Bruyne nhiều hơn.

Hôm thứ Bảy, Yaya Toure chơi ở vị trí giữa Fernandinho và De Bruyne trên hàng tiền vệ. Không chỉ ghi bàn, anh còn tạo áp lực đáng kể trước một đối thủ có lối chơi trực diện và mạnh mẽ. Đó có thể là gợi ý cho Pep để ông sử dụng anh một cách hợp lý, tùy vào đối thủ nào. Trong vài tháng tới, đó sẽ là yếu tố cần thiết với Man City, nhất là khoảng thời gian Giáng sinh, khi mật độ thi đấu dày đặc hơn hẳn bình thường.

Clip Yaya Toure lập cú đúp vào lưới Crystal Palace:


Lần đầu tiên sau hai năm, Yaya Toure mới lại có một màn trình diễn khỏe khoắn như thế. Anh đã giảm cân như lời Pep căn dặn, đã chuyện trò với ông thầy người Tây Ban Nha nhiều lần. Và thật ra, Pep căng thẳng với Dimitri nhiều hơn là Yaya Toure. “Tháng trước, tôi đã nói chuyện với Yaya Toure nhiều lần. Vì cậu ấy là cầu thủ của tôi ở Barcelona, nên tôi rất hiểu cậu ấy”, Pep bộc bạch.

Nếu Yaya Toure tiếp tục thể hiện tốt, Pep sẽ có hai lựa chọn dành cho anh. Thứ nhất, bổ sung tiền vệ này vào danh sách dự Champions League – một điều khá cần thiết khi giải đấu này bước vào giai đoạn knock-out, và kinh nghiệm của anh là rất quý báu. Thứ hai, đó là chuyện hợp đồng của Yaya Toure. Đây là năm cuối cùng của Yaya Toure và nhiều người tin rằng anh sẽ ra đi vào mùa Hè tới, sau 6 năm gắn bó. Đã có những lời mời hấp dẫn từ Trung Quốc, nhưng Yaya Toure vẫn thích ở lại Premier League hơn. 

33 Ở tuổi 33- bằng Bravo, Sagna - Yaya Toure đang là cầu thủ nhiều tuổi thứ nhì của Man City, chỉ ít tuổi hơn thủ thành Willy Caballero (35).

77 Với cú đúp vừa rồi, Yaya Toure đã ghi 77 bàn thắng sau 268 trận trong suốt 7 mùa giải tại sân Etihad.

24 Yaya Toure gia nhập Man City năm 2009 với giá 24 triệu bảng. Anh quyết định mặc áo số 42, trái với số áo ở Barca (24).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm