Yaya Toure: 'Real kém Barca vì Mourinho nói quá nhiều'

15/03/2014 07:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Yaya Toure vừa tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai ứng viên vô địch Premier League, Man City và Chelsea, khi phản pháo lại chiêu trò của Jose Mourinho nhắm đến các đội bóng khác, trong đó có Man City.

Đội chủ sân Etihad vừa trở về sau khi để thua 1-2 trước Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó chính thức rời khỏi sân chơi châu Âu. Mục tiêu còn lại của Man City từ nay đến hết mùa là Premier League, nơi họ đang bị Chelsea bỏ cách đến 9 điểm, nhưng còn trong tay 3 trận chưa đấu.

HLV Manuel Pellegrini của Man City đang chịu áp lực khủng khiếp dù đội bóng của ông đã chắc chắn kết thúc mùa này với ít nhất một danh hiệu, đó là chiếc Cúp Liên Đoàn. Trong vòng 4 ngày, họ phải chia tay Cúp FA và Champions League.

Pellegrini và Mourinho đã không ít lần đấu khẩu với nhau trong mùa giải này. Mourinho cũng từng lớn tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã không đưa ra bất kì hình thức kỷ luật nào với Yaya Toure sau khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà có động tác giẫm vào người chân sút Ricky van Wolfswinkel của Norwich hồi tháng trước.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã phản pháo lại những lời nói của Mourinho khi cho rằng thói quen mở mồm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiến cho Real Madrid của ông luôn gặp khó khăn khi phải cạnh tranh cùng Barcelona. Trong 3 năm dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu (2010-2013), Mourinho chỉ đem về hai danh hiệu: Chức vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua.

Anh nói trên tờ Marca như sau: “Tôi nghĩ Mourinho nói quá nhiều so với trước đây. Có lẽ, những lời nói ấy của ông ta lọt tai giới truyền thông Anh. Ông ta là một HLV và cần phải biết thế nào là tôn trọng người khác. Ông ta nói quá nhiều về những người khác và điều này chẳng hay ho chút nào. Đó là lý do vì sao Real Madrid dưới thời Mourinho thường xuyên để thua trước Barcelona”.

Những lời bình luận của Yaya Toure đến ngay sau khi Pellegrini đáp trả lời buộc tội của Mourinho rằng Man City quá may mắn vì được các trọng tài liên tục ưu ái. Pellegrini đã thể hiện sự bức xúc của mình như sau: “Tôi không muốn nói chuyện về các đội bóng khác, mức độ nặng nhẹ từ các án phạt của FA dành cho các cầu thủ, cũng như việc trọng tài có đưa ra quyết định nào bất lợi cho các đội khác hay không. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là hãy quan tâm đến đội bóng của mình, còn các trọng tài và FA tự lo việc của họ. Theo tôi, FA luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tất cả các đội bóng. Vì thế tôi tin ở FA và các trọng tài. Tôi không muốn đáp lại lời Mourinho nói mỗi tuần vì ông ta cố nói những thứ không liên quan. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra câu trả lời từ một khía cạnh khác”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm