Xherdan Shaqiri gia nhập Stoke: Chữ ký nhiều tham vọng

13/08/2015 22:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Stoke City có thể thấy thất vọng vì trận thua vào phút chót dưới tay Liverpool trong ngày mở màn mùa giải Premier League, nhưng họ lại ngay lập tức có lý do để lạc quan trong mùa bóng này với tin tức về chữ ký mới nhất.

The Potters đã công bố bỏ ra khoản tiền kỷ lục của CLB 12 triệu bảng để sở hữu cầu thủ tấn công người Thụy Sĩ Xherdan Shaqiri, có thể coi là một thắng lợi lớn với Stoke. Là một tiền vệ đẳng cấp, rất tài năng và đã xây dựng danh tiếng ở những giải đấu lớn nhất như Champions League hay World Cup. Có được Shaqiri là bước tiến lớn nữa trong dự án nâng cấp Stoke của HLV Mark Hughes.

Chiến lược gia người xứ Wales tiếp quản CLB sau thời Tony Pulis, người đã xây dựng một lối chơi thiên về thể lực và bóng bổng ở Britannia. Chiến thuật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả đó từng có thời khiến Stoke là một trong những đội bóng khó chịu nhất ở Premier League. Tuy nhiên, thứ bóng đá thô ráp như thế đồng thời không thể khiến Stoke tiến xa và họ cứ vật vờ đâu đó ở giữa bảng xếp hạng trong những mùa giải dưới thời Pulis.

Hughes đã tới Britannia và mang theo một triết lý bóng đá mới. Ông muốn tăng cường trí thông minh bóng đá, chất lượng những đường chuyền và khả năng chơi bóng kỹ thuật cho Stoke. Trước Liverpool, phong cách mới đã được thể hiện rõ, với cầu thủ vừa mượn từ Chelsea Marco van Ginkel cầm trịch trận đấu, trong khi Ibrahim Afellay mang tới sự khéo léo và tinh tế trên hàng công với những pha chạm bóng mượt mà.

Tuy nhiên, sau khi đè bẹp chính Liverpool 6-1 ở lượt cuối cùng của mùa trước, Stoke giờ vấp phải một đối thủ chơi chặt chẽ hơn nhiều, khi đội bóng của HLV Brendan Rodgers tỏ ra họ có thể hài lòng với một trận hòa không bàn thắng. Liverpool, vì thế, thận trọng không đẩy quá cao đội hình và luôn đảm bảo quân số cho phòng ngự.

Stoke, bất chấp những nỗ lực của Hughes trong việc chơi thứ bóng đá đẹp hơn mà vẫn hiệu quả, thiếu những cú ra đòn quyết định ở 1/3 sân đối phương và đôi khi lại phải quay về với lối đá trực diện thường thấy. Sự có mặt của Shaqiri, vì thế, hứa hẹn sẽ khỏa lấp khoảng trống sáng tạo đó. Càng quan trọng hơn với Stoke khi tuyển thủ Thụy Sĩ có thể đá được rất nhiều vị trí trên sân, bao gồm số 10.

Cựu ngôi sao Bayern Munich có mọi kỹ năng để mở khóa các hàng thủ đối phương, tự ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội. Không phải vô cớ mà Shaqiri được đặt cho biệt danh “Messi từ dãy Alps”. Những phẩm chất như sự khéo léo, tinh quái và tốc độ đã khiến anh luôn là tâm điểm trên hàng công của gần như mọi đội bóng mà Shaqiri khoác áo. Stoke chắc chắn sẽ cần tất cả những điều đó ở mùa giải sắp tới. Khi một cầu thủ tấn công tài hoa khác ở Britannia, Bojan Krkic, có thể trở lại sau chấn thương, Hughes sẽ có trong tay một hàng công đậm chất kỹ thuật bậc nhất ở Premier League.

Về phần Shaqiri, việc chuyển tới Anh là lời bảo đảm chắc chắn cho anh một vị trí trong đội hình xuất phát, điều Shaqiri đã không có ở Bayern. Thời gian ở Inter Milan cũng nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, nhưng ở tuổi 23, anh vẫn còn cả tương lai phía trước. Với Stoke, Shaqiri không chỉ là một sự bổ sung chất lượng, mà còn là tuyên bố về tham vọng của họ mùa giải này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm