West Ham - Liverpool: Phẩm chất của nhà vô địch

06/04/2014 13:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trước trận gặp lại đội bóng cũ, tiền đạo Andy Carroll tiết lộ rằng anh đã khẳng định hồi đầu mùa rằng Liverpool có cơ hội lớn để vô địch Premier League mùa này, điều mà chắc chắn rất ít người dám nghĩ tới. Nhưng cho tới lúc này, dự đoán được cho là điên rồ của Carroll đang dần trở thành hiện thực.

Liverpool vào thời điểm này hội tụ mọi điều kiện để có thể lần đầu tiên đăng quang ở Premier League kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992: sở hữu hàng công mạnh nhất giải, đá cực tốt trước các đối thủ lớn, đồng thời biết cách giải quyết những đội bóng nhỏ.

Đối thủ lớn cũng như đối thủ nhỏ, sân khách cũng như sân nhà

Sau 10 cuộc chạm trán với 6 đối thủ lớn nhất Premier League mùa này (gồm Chelsea, Arsenal, Man City, Man United, Tottenham, Everton), Liverpool đã giành chiến thắng tới 6 lần, hòa 1 và thua 3. Trong đó, có tới 5 lần họ hủy diệt đối thủ với khoảng cách 3 bàn trở lên. Một chi tiết đáng chú ý là cả 3 thất bại này của Liverpool đều xảy ra trên sân khách (trước Chelsea, Man City, và Arsenal). Trong 2 trận đấu lớn còn lại từ nay tới cuối mùa, Liverpool sẽ được gặp Man City và Chelsea trên sân nhà, lợi thế không nhỏ dành cho thầy trò Brendan Rodgers.

Trên thực tế, nếu xét thành tích đối đầu với các đối thủ lớn, Liverpool vẫn kém một chút so với Chelsea (thắng 7, thua 1, hòa 3) và Man City (thắng 7, thua 2, hòa 1). Tuy nhiên, sự khác biệt của Liverpool so với các ứng viên khác là họ có thành tích rất tốt trước các đối thủ yếu. Tất cả các ứng viên cho chức vô địch mùa này đều đã từng bị đánh bại bởi một đội bóng ở nửa dưới BXH, nhưng nếu như Liverpool chỉ có một thất bại như vậy (1-3 trước Hull) thì Chelsea đã thua 2 (Aston Villa, Crystal Palace), còn Man City là 3 (Cardiff, Aston Villa, Sunderland).

Không chỉ giải quyết gọn ghẽ các đối thủ yếu, phong độ sân khách của Liverpool mùa này cũng là rất ấn tượng. Cho tới thời điểm này, đội bóng của Rodgers đã giành trung bình 1,75 điểm/trận sân khách ở Premier League, thống kê chỉ kém hơn 4 đội Liverpool khác trong kỷ nguyên Premier League (2,26 mùa 2008/09; 2,05 mùa 2001/02; 1,79 mùa 2005/06 và 2007/08). Hiện chỉ có Man United, Arsenal và Tottenham là giành được nhiều điểm trên sân khách hơn Liverpool, nhưng cả 3 đều không còn là ứng viên cho chức vô địch vào lúc này.

Trong khi đó, đối thủ của Liverpool tối nay, West Ham, chơi cực tệ trên sân nhà trước các đội thuộc nửa trên của BXH khi họ thua tới 7 và chỉ thắng 1, đồng thời thua cả 5 tại Upton Park trước các đội trong Top 7 và để thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Khi Rodgers tự tin

Carroll đương nhiên là mối đe dọa lớn nhất của đội đầu bảng tối nay không chỉ bởi chân sút người Anh đang có phong độ tốt. Carroll khỏe, đánh đầu cực giỏi, làm tường tốt, và đương nhiên là rất khát khao chứng tỏ mình trước đội bóng cũ. Mẫu tiền đạo như vậy thường rất khó đối phó với những đội chơi kỹ thuật và chú trọng chuyền bóng như Liverpool. Tuy vậy, HLV Rodgers tự tin rằng Liverpool không còn sợ lối chơi đậm chất thể lực và trực diện nữa, cho dù, cách đây không lâu, chính ông đã thừa nhận rằng các hậu vệ của đội bóng áo Đỏ rất sợ những tiền đạo to cao, không chiến tốt.

“Đó là một trong những điều mà tôi hy vọng rằng, theo thời gian, các hậu vệ sẽ hiểu cách chơi mà tôi muốn. Tôi không muốn những hậu vệ hấp tấp và vội vàng. Tôi muốn những hậu vệ thi đấu với sự thông minh. Như bạn đã thấy phong độ mà Martin Skrtel đang thể hiện. Anh ấy rất hiếm khi ngã xuống, và không còn biếu cho đối phương những quả phạt nữa. Sự thông minh của anh ấy ở đẳng cấp hàng đầu. Chúng tôi đã đối đấu với những tiền đạo to lớn và đều khống chế họ rất tốt”.

“Lối đá của West Ham mạnh mẽ và trực diện. Carroll rất giỏi không chiến và bàn thắng mới đây vào lưới Sunderland là một ví dụ, nhưng đó là nhiệm vụ mà chúng tôi phải giải quyết. Chúng tôi đã làm được điều đó trước đây và tôi chắc chắn rằng mình có thể lặp lại việc đó”, HLV Rodgers khẳng định.

Một khi chiến lược gia người Bắc Ireland đã quả quyết như vậy, hãy tin rằng ông, và Liverpool sẽ làm được.

88 Số bàn thắng mà Liverpool đã ghi được sau 32 vòng đấu tại Premier League mùa này. Đây cũng là kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh sau 32 vòng đấu đầu tiên.

60 60% số bàn thắng mà Liverpool ghi được ở Premier League diễn ra trong hiệp 1, tỷ lệ cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

24 Liverpool là đội có số lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang nhiều nhất Premier League mùa này với 24 lần.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Adrian, Demel, Tomkins, Reid, Armero, Downing, Taylor, Noble, Diame, Nolan, Carroll.

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan, Gerrard, Sterling, Henderson, Coutinho, Sturridge, Suarez.

Dự đoán: 1-2 (lượt đi 1-4)

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm