Wenger xác nhận Arteta sẽ theo Guardiola tới Man City

06/05/2016 20:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger xác nhận tiền vệ Mikel Arteta có thể gia nhập ban huấn luyện của Man City vào mùa Hè năm nay.

Do bị chấn thương hành hạ nên Mikel Arteta chỉ thi đấu được 369 phút ở mùa giải này. Cầu thủ 34 tuổi người Tây Ban Nha đã không ra sân kể từ trận thắng 2-1 của Arsenal trước Burnley tại FA Cup vào ngày 30/1 năm nay. Tuy nhiên Arteta đã bình phục và có thể trở lại thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Báo chí xứ Sương mù cho biết Pep Guardiola đã mời Arteta làm trợ lý cho mình khi cựu HLV Barca đến nhậm chức ở Etihad vào mùa Hè này.

Trong thời gian thi đấu, Arteta cũng tranh thủ học để lấy bằng huấn luyện. Anh cũng có kinh nghiệm làm HLV khi làm việc cùng đội U13 của Arsenal và đội U16 Xứ Wales.


HLV Wenger không nỡ để Arteta sang Man City

“Điều đó có thể xảy ra. Sự thực là Arteta sẽ đáo hạn hợp đồng với chúng tôi vào mùa Hè này. Đó là cơ hội tuyệt vời để tôi nói lời cám ơn Arteta về những đóng góp cho Arsenal trên khía cạnh cầu thủ và cả trong vai trò thủ lĩnh đội bóng”, HLV Wenger trả lời về tin đồn Arteta sẽ nối gót Pep Guardiola sang Man City.

“Tôi có nghe về khả năng cậu ấy sang Man City. Arteta có thể nói về chuyện đó cho các bạn nhiều hơn tôi. Cậu ấy được tự do quyết định những gì mà mình muốn làm. Arteta chắc chắn cần thời gian để xem xét việc có tiếp tục thi đấu hay không. Tôi vẫn nghĩ Arteta có thể thi đấu. Trong những tháng gần đây, Arteta đã trở lại với trạng thái thể chất rất tốt và có thể tiếp tục chơi bóng”, HLV Wenger phát biểu.

Pep Guardiola mời Arteta làm trợ lý ở Man City

Pep Guardiola mời Arteta làm trợ lý ở Man City

Ngay từ bây giờ, HLV Pep Guardiola đã chuẩn bị cho quá trình nhậm chức ở Man City. Tờ Daily Mail vừa cho biết, Pep đã nhắm Mikel Arteta cho vai trò trợ lý của mình.


HLV Wenger cho biết ban huấn luyện của Arsenal không còn chỗ trống nào cho Arteta và ông miễn cưỡng để tiền vệ này ra đi: “Tôi muốn học trò của mình ở lại CLB nhưng cần có vị trí trống cho Arteta làm việc. Tôi không thể tạo ra các vị trí ở Arsenal. Khi tôi có những HLV giỏi đã dẫn dắt các đội U16, U15 và U14, tôi không thể đá họ đi để dọn chỗ cho HLV khác. Nếu như Arsenal có vị trí huấn luyện nào còn trống, tôi sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ từng thi đấu cho CLB. Đừng quên tôi đã tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ để họ được đào tạo và lấy giấy phép huấn luyện ở đây”.

Nhà cầm quân người Pháp cũng gửi lời chúc mừng tới Leicester, đội bóng đã giành chức vô địch Premier League mùa này: “Xin gửi lời chúc mừng tới HLV Ranieri và tất cả các cầu thủ của Leicester. Chức vô địch này là thành tích đáng ghi nhận và họ đã giành nó theo cách khác thường và khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thành công của Leicester dựa trên tinh thần thi đấu ngoan cường của họ. Leicester là đội kiểm soát bóng ít, nhưng họ đã thi đấu thành công ở phương diện phòng ngự. Đó là điều bất ngờ. Nếu nhìn vào kết quả, Leicester chỉ thua 3 trận và đó là điều nổi bật khi nhìn vào những đối thủ của họ ở Premier League”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm