Wenger: 'Trọng tài phạt Xhaka quá nặng vì định kiến'

18/03/2017 14:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Wenger thừa nhận Xhaka phải cải thiện kỹ thuật tắc bóng của mình đồng thời lo rằng cầu thủ Thụy Sĩ có thể trở thành nạn nhân của trọng tài vì những hình ảnh xấu xí trong quá khứ.

Granit Xhaka được Wenger đưa về với giá 35 triệu bảng từ Monchengladbach vào mùa Hè vừa qua. Trái với sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ, tiền vệ người Thụy Sĩ lại để lại ấn tượng xấu với 3 chiếc thẻ đỏ từ đầu mùa trong cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

HLV Wenger tin rằng học trò của ông đã bị đối xử không công bằng. Ông thầy người Pháp cho rằng Xhaka đã bị các trọng tài xử phạt quá nặng trong khi lại bỏ qua lỗi của các cầu thủ khác.

“Xhaka đang trở thành nạn nhân của chính mình, vì tai tiếng của cậu ấy. Ví dụ như trong trận đấu với Lincoln, cậu ấy phải nhận một chiếc thẻ vàng không đáng có”, Wenger phát biểu.

“Bạn có thể thấy một số cầu thủ tắc bóng còn thô bạo hơn những gì Xhaka làm trong trận gặp Burnley nhưng họ chẳng sao cả. Còn với Xhaka, cậu ấy nhận 1 thẻ đỏ vì đã từng mang tiếng xấu ở Đức. Tôi nghĩ cậu ấy đang trở thành nạn nhân của điều đó”.


Wenger cho rằng Xhaka đang bị đối xử thiếu công bằng

Mùa giải trước, Xhaka phải nhận 3 thẻ đỏ cùng 8 thẻ vàng khi chơi cho Monchengladbach. HLV Wenger tin rằng học trò của ông cần học lại kỹ thuật tắc bóng.

“Cách cậu ấy tắc bóng thật sự không hiệu quả. Đó là kết quả của việc cậu ấy không nắm rõ kỹ thuật tắc bóng”, Wenger tiếp tục.

“Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi đến đây nhưng vẫn phải tập luyện trong những tình huống 1 đấu 1. Nhìn chung, cậu ấy đang tiến bộ theo hướng tích cực. Cậu ấy đã làm chủ được mình tốt hơn”.

“Khi Xhaka thi đấu hiệu quả, cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Cậu ấy phải giữ đôi chân trên mặt đất vì điều đó sẽ giúp cậu ấy không bị đuổi khỏi sân”, Wenger nói thêm.


Xhaka cần cải thiện kỹ thuật nhiều hơn

Mùa giải đầu tiên của Xhaka ở Arsenal đã diễn ra không như mong đợi. Tiền vệ người Thụy Sĩ thường bị đem ra so sánh với N’Golo Kante của Chelsea. Cầu thủ người Pháp đang thi đấu thăng hoa và vừa được bầu là “Cầu thủ London xuất sắc nhất năm 2016”.

“Họ là những mẫu cầu thủ khác nhau. Xhaka là mẫu cầu thủ thiên về phân phối bóng nhiều hơn trong khi Kante là người hay giành được bóng nhờ kỹ thuật đỉnh cao mà không cần phạm lỗi”.

“Bạn có thể so sánh Kante với Coquelin”, Wenger nói thêm.


Wenger tin rằng Xhaka và Kante là hai mẫu cầu thủ khác nhau

Đêm nay, Arsenal sẽ có chuyến làm khách của West Brom trong trận đấu sớm thuộc vòng 28 Premier League. Pháo thủ sẽ chiến đấu hết mình cho mục tiêu 3 điểm để có thể kết thúc mùa giải trong Top 4.

“Tôi tôn trọng Tony Pulis. Bạn có thể nhìn vào thành tựu của ông ấy trong nhiều năm qua với Stoke, Crystal Palace và nay là West Brom. Ông ấy có phong cách riêng nhưng rất hiệu quả. West Brom chắc chắn sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn”, Wenger khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm