Wenger thừa nhận Arsenal thắng may mắn, bóng gió về tương lai

12/02/2017 00:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Hull City. Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger thừa nhận đội bóng của ông đã gặp may mắn. Chiến lược gia người Pháp cũng cảm thấy tiếc cho Hull City và dành những lời khen ngợi đến đối thủ của mình.

Arsenal vừa giành chiến thắng 2-0 trước Hull City trong trận đấu thuộc vòng 25 Premier League. Cả 2 bàn thắng của Pháo thủ đều có dấu ấn của những “bàn tay”. Bàn đầu tiên, Sanchez mở tỷ số sau khi để bóng chạm tay trong tình huống đệm bóng cận thành. Bàn thứ hai, hậu vệ của Hull City để bóng chạm tay trong vòng cấm và một lần nữa Sanchez làm buồn lòng những CĐV “The Tigers” trên khán đài. Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger thừa nhận yếu tố may mắn đã giúp đội bóng của ông giành được chiến thắng.

“Chúng tôi đã thi đấu linh hoạt, tập trung và có tổ chức. Chúng tôi đã phải chịu áp lực giành chiến thắng rất lớn trong trận đấu này. Cuối cùng, chúng tôi đã may mắn và có được một kết quả có lợi”, Wenger chia sẻ. “Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội rõ ràng trong hiệp 1. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể dứt điểm trận đấu”.


Wenger thừa nhận Arsenal đã gặp may

HLV Wenger cũng dành lời khen đến đối thủ Hull City.

“Hôm nay, Hull đã chơi vô cùng ấn tượng. Họ có sức mạnh và lối chơi giàu chiến thuật. Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt. Tôi cảm thấy tiếc cho họ vì bàn thua oan của Sanchez”.

Bên cạnh những nhận định về trận đấu, Wenger cũng bóng gió về tương lai của mình. Khi được hỏi liệu ông nghĩ sao khi đội bóng của mình được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài, HLV người Pháp trả lời:

“Tôi chỉ tập trung vào điều quan trọng đó là giúp CLB giành chiến thắng và có màn trình diễn tốt. Thành thật mà nói, tôi không muốn bình luận về bàn thắng của Sanchez. Tôi chịu trách nhiệm nhiều thứ nhưng không phải các quyết định của trọng tài”.

“Tôi có một sự tôn trọng lớn đến nước Anh và Arsenal. Tôi cảm thấy rất biết ơn nơi này vì tôi đã làm việc ở đây trong 20 năm. Công việc của tôi khiến nhiều người hạnh phúc và nếu tôi không làm được điều đó tôi cảm thấy rất có lỗi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi phải giành chiến thắng”, Wenger khép lại.


Wenger vẫn chưa ra quyết định cụ thể về tương lai

Bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Marco Silva tỏ ra không hài lòng với kết quả này. HLV người Bồ Đào Nha tin rằng đội bóng của ông còn có thể làm tốt hơn.

“Chúng tôi đã có một hiệp 2 cởi mở. Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận và gây ra những khó khăn cho Arsenal. Họ bắt đầu trận đấu tốt hơn và có một bàn thắng bằng tay trong hiệp 1. Điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng và chúng tôi không xứng đáng phải nhận kết quả đó”, Marco Silva phát biểu trên BBC.

“Các cầu thủ của tôi đã không nhận ra bàn thắng đầu tiên là bằng tay cho đến khi trọng tài xin lỗi họ khi hiệp 2 bắt đầu. Sau đó một lúc, Markovic đã có một cơ hội tuyệt vời nhưng lại bỏ lỡ. Đây là bóng đá và tôi không muốn nói quá nhiều về điều này”.

“Trong tâm trí tôi, tôi luôn nghĩ đội bóng có thể làm tốt hơn. Giờ đây, chúng tôi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tới”, Silva khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Hull City:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm