Wenger không xứng đáng, giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng phải thuộc về Van Gaal

04/04/2015 15:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong bối cảnh Man United đạt được những kết quả khả quan giai đoạn cam go của mùa giải, việc trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng cho nhà cầm quân của Arsenal là một quyết định có vẻ kỳ quái.

Arsenal rõ ràng đã trải qua một tháng tốt đẹp. Kết quả trên sân đấu tích cực, danh sách chấn thương được giới hạn, Arsene Wenger và Olivier Giroud được trao danh hiệu HLV và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Trong khi giải thưởng cho Olivier Giroud, cầu thủ đã ghi 5 bàn thắng trong 4 trận đấu, là không thể tranh cãi, thì vẫn có những nhà cầm quân mếch lòng khi giải thưởng HLV xuất săc nhất tháng được trao cho ông Wenger.

Trước hết xin đề cập tới trường hợp của HLV Louis van Gaal.

Bảng xếp hạng thành tích của giải đấu trong tháng 3 cho thấy Arsenal đang dẫn đầu. Nhưng vị trí đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Arsenal đã chơi nhiều hơn Man United 1 trận nên điểm số cao hơn là tất yếu. Nếu tính trận đấu cuối cùng của Man United trong tháng 2 để cân bằng về số vòng đấu, thì điểm số giữa hai đội vẫn là 12 bởi “Quỷ đỏ” đã đánh bại Sunderland 2-0 ở trận cầu đó.


Giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 3 nên trao cho Van Gaal

Cả Arsenal và Man United đều không thua trận nào trong thời gian đó nhưng xét về chất lượng các trận cầu thì có điều khác biệt. Trong khi Arsenal đánh bại Everton (đứng thứ 13), QPR (19) và West Ham (9), thì Man United phải chạm trán với những đối thủ mạnh hơn nhiều. Họ đánh bại Liverpool ngay tại Anfield và vùi dập Tottenham với tỷ số 3-0.

CĐV Arsenal có thể biện bạch rằng đội quân của HLV Wenger đã đánh bại Man United 2-1 ngay tại Old Traffrd, cũng như đảm bảo chiến thắng ấn tượng trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League trước Monaco. Tất nhiên họ đúng nhưng cả hai trận cầu đó đều không thuộc Premier League- phạm vi mà giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng quan tâm.

Giải HLV xuất sắc nhất tháng không chỉ là phần thưởng cho đội bóng hàng đầu có một màn trình diễn ấn tượng mang tính quá trình. Kỳ vọng giành cho các CLB cũng là yếu tố được xem xét.


BXH thành tích các đội bóng ở Premier League trong tháng 3

Về điều này, Aston Villa dưới sự dẫn dắt của Tim Sherwood cần được chú tâm. Đúng là đội bóng của Sherwood đã bị Swansea đanh bại trên sân nhà. Nhưng đó là một trận đấu kịch tính và kết quả dễ dàng đi theo hai hướng. Đáng khen nhất là màn trình diễn của họ trong trận derby với West Brom và chiến thắng đậm 4-0 trước Sunderland ngay trên sân Ánh sáng. Trong bối cảnh Aston Villa đang rơi vào cơn hạn bàn thắng, chiến tích đó đáng được tán thưởng.

Aston Villa của Sherwood đã ghi được 6 bàn trong 3 trận đấu của tháng 3. Trong khi người tiền nhiệm của ông, Paul Lambert phải cần đén 13 trận đấu mới thu thập đủ số bàn thắng đó trước khi rời Villa Park.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm