Wenger chỉ ra lý do khiến PSG dễ dàng chi 222 triệu euro để mua Neymar

04/08/2017 07:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger bày tỏ quan ngại về việc “Qua bom tấn” Neymar được kích nổ sẽ khiến cho các CLB như Arsenal không thể nào cạnh tranh về mặt tài chính.

Vào lúc 2h36 phút sáng nay (giờ Việt Nam), trên trang web của CLB PSG đã thông báo, họ đã hoàn tất việc ký kết bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đối với tiền đạo Neymar.

Đội bóng nước Pháp cũng đã thanh toán đầy đủ khoản tiền lên tới 222 triệu euro để có thể kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Brazil tại Camp Nou, khiến anh vượt qua Paul Pogba của Man United để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Neymar đã chính thức gia nhập PSG với giá 222 triệu euro

Chia sẻ quan điểm cá nhân về việc này, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã cho biết, thương vụ của Neymar đã khiến cho những CLB bóng đá như Arsenal không thể cạnh tranh nổi về mặt tài chính.

“Một khi các quốc gia sở hữu một đội bóng (ý nói Qatar), thì điều gì cũng có thể xảy ra, và luật công bằng tài chính dường như chẳng thể có tác dụng gì trong trường hợp này. Điều này khiến cho những CLB như chúng tôi không thể nào cạnh tranh nổi”.

Chú thích ảnh
HLV Wenger cho rằng, việc cả một quốc gia sở hữu một đội bóng, thì chẳng điều gì là không thể

PSG là đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn Oryx Qatar Sports Investments. Chủ tịch Tập đoàn, ông Nasser Al-Khelaifi đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chúc mừng tại một sự kiện từ thiện vào hôm thứ Năm.

Neymar CHÍNH THỨC gia nhập PSG, mặc áo số 10

Neymar CHÍNH THỨC gia nhập PSG, mặc áo số 10

Tưởng chừng như sẽ gặp khó khăn bởi sự ngăn cản từ phía BTC Liga nhưng cuối cùng quá trình chiêu mộ Neymar của PSG cũng đã hoàn tất.

Mùa này, HLV Wenger đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal bằng bản hợp đồng trị giá 44 triệu bảng Alexandre Lacazette, chỉ bằng ¼ so với số tiền chuyển nhượng của Neymar.

Ông nói thêm: “Khi bạn nghĩ rằng Trevor Frances là cầu thủ đầu tiên trị giả một triệu bảng, và bạn cho rằng điều đó không hợp lý chút nào. Vậy bàn hiện tại, bạn thấy đấy, bóng đá đã đi xa khỏi những gì mà chúng ta tưởng tượng đến nhường nào. Đây cũng là lý do vì sao tôi luôn mong mỏi bóng đá hãy mãi mãi luôn là bóng đá mà thôi.

Hiện giờ, giá của một cầu thủ phục thuộc vào việc người mua là ai, và bạn không thể đặt nó vào bối cảnh thị trường nữa. Tiềm lực tài chính của bên mua sẽ quyết định tất cả.”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm