Wayne Rooney tròn 30 tuổi: Luôn là một cầu thủ vì đồng đội

24/10/2015 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh nhật của Wayne Rooney diễn ra đúng một ngày trước trận derby thứ 170 trước Man City và các thống kê cho thấy anh sẽ còn để lại những dấu ấn sâu đậm ở Premier League trong nhiều năm tới.

Trước sinh nhật quan trọng của mình, Wayne Rooney nhớ lại điều gì khiến anh hài lòng nhất khi chơi bóng đá: Tinh thần đồng đội và sự đóng góp cho tập thể. “Tôi muốn ghi bàn nhưng mục tiêu chính luôn là đội bóng, và tôi sẽ tiếp tục chơi như thế. Không có gì tốt hơn là thành công của đội bóng, tận hưởng điều đó với các đồng đội và HLV”, anh nói.

Tam thập nhi lập

Triết lý đó khiến thành tích ghi bàn của đội trưởng Man United và tuyển Anh càng thêm ấn tượng khi anh bước sang tuổi 30 vào hôm nay. Trước trận derby Manchester tối mai, anh đã có tất cả 187 bàn tại Premier League, nhiều hơn 11 so với Alan Shearer (176) ở cùng độ tuổi, 13 so với Thierry Henry (174) và 35 so với Robbie Fowler (152).

Số cơ hội mà anh tạo ra thành bàn cũng chứng minh cho tuyên bố của Rooney về tinh thần đồng đội nơi anh. Ở cùng độ tuổi, anh có gần gấp đôi số đường kiến tạo so với Shearer: 90 so với 46. Henry có 74, ít hơn Rooney 16. Andy Cole (136 bàn ở tuổi 30) là người tiếp theo về số đường kiến tạo, với 49.

Những thống kê này lột tả tầm vóc của Rooney ở Premier League. Các danh hiệu của anh, cả tập thể và cá nhân, chẳng thua kém ai, nếu không muốn nói là hơn hầu hết những huyền thoại đã được liệt kê. Rooney đã giành 5 Premier League, 1 Champions League, 2 League Cup, 1 Fifa Club World Cup, 1 Cầu thủ xuất sắc nhất năm, 1 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm và có mặt trong Đội hình xuất sắc nhất EURO 2004 khi mới 18 tuổi.

Trong số các bàn thắng của Rooney, cũng có không ít tác phẩm vào loại kinh điển, như cú ngả bàn đèn ở trận derby Manchester năm 2011.

Có vượt qua được Shearer?

Rooney đã vượt qua cột mốc của Sir Bobby Charlton ở tuyển Anh với 50 bàn thắng và 18 đường kiến tạo trong 107 trận. Anh ghi 236 bàn và 119 đường kiến tạo ở mọi giải đấu cho Man United. Anh cũng có 17 bàn và 8 đường kiến tạo trong 77 trận cho Everton. Hơn thế nữa, trong 13 mùa giải của một sự nghiệp bắt đầu từ ngày 17/8/2002, Rooney đã chơi ở mọi vị trí ở hàng tiền vệ và hàng công.

Shearer đã kết thúc sự nghiệp huy hoàng với tư cách chân sút số 1 mọi thời ở Premier League nhờ 260 bàn thắng. Điều đó đồng nghĩa sau năm 30 tuổi, anh đã ghi được thêm 84 bàn nữa. Pha dứt điểm của Rooney vào lưới Everton hôm thứ Bảy giúp anh có số bàn thắng bằng với tổng bàn thắng của Cole, 187 (51 bàn trong số đó của Cole là sau sinh nhật 30 tuổi). Không giống Henry, đã rời Arsenal để tới Barcelona 2 tháng trước khi sang tuổi 31 và chỉ có thêm 1 bàn nữa ở Premier League, Cole đã chơi ở giải này tới tận tuổi 37.

Các chấn thương của Rooney cũng ngăn cản anh ghi được nhiều bàn hơn, một phần do ở giai đoạn đầu sự nghiệp, anh đã bùng nổ quá sớm và quá dữ dội. Những ca nghiêm trọng bao gồm vỡ xương bàn chân, chấn thương mắt cá và các vấn đề với dây chằng, bắp chân và cơ.

Shearer giải nghệ ở tuổi 35. Sự nghiệp của anh cũng bị gián đoạn nhiều với các chấn thương, khiến cho các thành tựu càng thêm ấn tượng. Nhưng khát khao và thể lực hiện giờ của Rooney hứa hẹn rằng anh sẽ ít ra là làm được giống như Shearer. Mục tiêu dài hạn là vượt qua kỷ lục của cựu tiền đạo Blackburn và Newcastle. Để trở thành người kiến tạo hay nhất trong lịch sử Premier League, Rooney cần 73 đường chuyền thành bàn nữa, để vượt qua một huyền thoại khác của Man United, Ryan Giggs. Đồng nghĩa với khoảng 7,5 mỗi mùa, một tỉ lệ sẽ khiến anh chỉ có thể vượt qua Giggs.

Nhưng giờ anh có lẽ đã đủ trưởng thành để bỏ lại tất cả những lo lắng sau lưng. Thật đáng chờ đợi 5 năm nữa, điều gì sẽ đến với Rooney.

187 Rooney là cầu thủ 30 tuổi có số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử Premier League, 187 bàn. Thứ 2 là Shearer, với 176 bàn.

93 Ian Wright là người ghi được nhiều bàn nhất sau tuổi 30 trong lịch sử Premier League, 93 bàn. Shearer cũng xếp thứ 2 với 84.

162 Giggs đang giữ kỷ lục về số đường kiến tạo ở Premier League, 162. Rooney đã có 90.

Ký ức 13 năm trước

Ngày 19/10/2002, Rooney tuyên bố sự xuất hiện của một siêu sao mới với bàn thắng ngoạn mục vào lưới Arsenal ở Goodison Park chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại ở Premier League của Pháo thủ. Bàn thắng đó cũng biến anh thành người ghi bàn trẻ nhất lịch sử giải đấu. BLV Clive Tyldesley đã hô to đầy phấn khích sau bàn thắng: “Wayne Rooney, còn 5 ngày nữa là 17 tuổi, vừa trưởng thành thêm một chút!” Còn HLV Arsene Wenger: “Ở tuổi 16, Rooney đã là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy là cầu thủ U20 Anh hay nhất mà tôi thấy từ khi đến đây (1996)”.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm