Walcott tự tin Arsenal đủ mạnh để đánh bại mọi đội bóng

02/10/2016 12:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Walcott tin rằng Arsenal hiện giờ đủ mạnh để “thổi phăng” bất kỳ đối thủ nào họ gặp phải ở thời điểm này.

“Pháo thủ” đang bất bại kể từ khi thất thủ 3-4 trước Liverpool ngay trên sân nhà Emirates trong trận mở màn. Họ để hòa 2 trận, trước Leicester tại giải quốc nội và PSG ở Champions League, còn lại 6 chiến thắng được thầy trò HLV Wenger tạo nên.

Hồi giữa tuần vừa rồi Walcott cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Basel tại Champions League. Anh cùng những người đồng đội sẽ hành quân đến Burnley với quyết tâm giành trọn 3 điểm, dù không thể đánh giá thấp đội bóng của Sean Dyche. Burnley cũng là CLB duy nhất đánh bại được Liverpool trong mùa giải năm nay tính đến thời điểm này. “Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng cách chúng  tôi khởi đầu trận đấu sẽ khiến nhiều đội bóng bất ngờ. Burnley sẽ không thể đưa bóng lên phía trước được khi đối đầu với chúng tôi”.

“Những sự bổ sung mới giúp đội bóng tiến bộ.  Các cầu thủ đang có nhiều kinh nghiệm hơn ở giải đấu này, toàn đội đang thực sự vào phom.  Chúng tôi chơi như một đội với sự gắn kết cao. Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ và giành về những thành quả xứng đáng”.


Arsenal đang thăng hoa với những chiến thắng

Hector Bellerin được đánh giá rất cao về tốc độ, nhưng trên cương vị từng là cầu thủ chạy nhanh nhất Anh quốc, cựu tiền đạo của Southampton không quá coi trọng việc này. Tốc độ là một ưu điểm tốt nhưng với Walcott, sự liên kết giữa các cầu thủ cùng cánh mới là điều quan trọng nhất đem về lợi thế cho Arsenal: “Với tốc độ mà tôi cùng Hector sở hữu, sẽ đem đến lợi thế cho đội bóng ở từng tình huống cụ thể. Điều quan trọng là bạn có mối liên hệ tốt với hậu vệ chơi cùng cánh với bạn (Bellerin). Nhưng tôi không nghĩ đây là chuyện của tôi và Hector, nó còn liên quan đến Alexis. Cậu ấy cũng rất nhanh. Hai người đó rất nhuần nhuyễn khi phối hợp”.

“Chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng đây là một CLB lớn và cần phải làm mọi thứ tốt hơn nữa, hãy nhìn cái cách mà Arsenal thể hiện khi kết thúc ở vị trí thứ 2 mùa trước. Chúng tôi không bận tâm nhiều đến kết quả của đội bóng khác. Các cầu thủ giành mọi sự tập trung cho Arsenal để giành chiến thắng ở mọi mặt trận”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm