Với Jose Mourinho, không có 'đất' cho người trẻ

06/07/2016 14:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho là một HLV tài giỏi và tài cầm quân của ông đã được kiểm chứng không chỉ qua rất nhiều danh hiệu lớn ông giành được mà còn qua những môi trường bóng đá khác nhau mà ông đã thành công. Nhưng có một thực tế luôn tồn tại là Mourinho không có thiên hướng hay cũng có thể nói là không tin dùng các cầu thủ trẻ.


Trong cuộc họp báo chính thức ra mắt trước truyền thông với tư cách HLV Man United hôm qua, cánh phóng viên có hỏi xoáy Jose Mourinho về lịch sử phát triển tài năng trẻ trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Mourinho nói ông đã trao cơ hội cho 49 cầu thủ trẻ ở các đội bóng khác nhau ông cầm quân và một số trong đó đã trở thành các tên tuổi lớn, vô địch Champions League, dự EURO hoặc thi đấu cho các ĐTQG. Nhưng Mourinho cũng nói ông sử dụng cầu thủ trẻ không phải vì ông cần họ mà vì ông tin họ.

Nhưng dù nói thế nào thì có một thực tế ai cũng biết là Mourinho không có thiên hướng dùng cầu thủ trẻ ở bất cứ đội bóng nào ông dẫn dắt. Nếu ông có dùng họ thì do tình huống thúc đẩy mà thôi. Từ Benfica, Uniao de Leiria, Porto cho tới Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, Mourinho nói có 49 cầu thủ trẻ ông đã được trao cơ hội thi đấu nhưng ông không tiết lộ cụ thể họ là những ai.

Báo Anh đã nhanh chóng liệt kê ra bản danh sách ấy dù nó không được kiểm chứng. Trong bản danh sách dài các cầu thủ trẻ mà truyền thông tự “sưu tầm”,  người ta chỉ thấy số ít cái tên ít nhiều được biết đến như Ricardo Costa, Hugo Almeida (Porto), Davide Santon (Inter), Morata, Casemiro (Real Madrid), Bertrand Traore (Chelsea)...


Tựu chung những cầu thủ trẻ từng được Mourinho sử dụng đều có đặc điểm chung là họ chỉ được dùng rất ít và phần lớn trong số họ không phát triển được sự nghiệp của mình. Có người vẫn ở lại với CLB chủ quản như thời Mourinho còn cầm quân, có người phiêu bạt sang nhiều đội bóng khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp khó khăn trong việc khẳng định tài năng và chỗ đứng của họ.

Câu hỏi đặt ra tại sao lại như vậy? Mourinho nói ông dùng cầu thủ trẻ không phải vì ông cần họ mà vì ông tin họ. Nhưng câu hỏi ngược lại được đặt ra là nếu đã tin thì sao Mourinho lại không thường xuyên dùng cầu thủ trẻ ở các đội bóng ông đã dẫn dắt trong sự nghiệp?

Hay ông chỉ tin khi tình huống “bắt buộc” phải tin hoặc ông dùng họ như là một cách để hy vọng vào điều gì đó mới mẻ nhằm giải quyết khó khăn tức thời gặp phải? Rõ ràng, số cơ hội mà Mourinho trao cho các cầu thủ trẻ ở bất cứ nơi đâu ông làm việc là không nhiều. Chính vì không được trao cơ hội thường xuyên nên các cầu thủ trẻ ấy cũng không có điều kiện để phát triển tài năng ngay cả khi họ có tiềm năng. Và cứ như thế, tài năng của họ thui chột theo thời gian.


Điều đó không làm Mourinho bận tâm bởi ông thuộc mẫu HLV coi trọng thành công tức thì hơn tất cả. Thế nên, xu hướng dùng người của HLV Bồ Đào Nha thể hiện rất rõ ràng và nhất quán. Ông thường không tỏ ra kiên nhẫn với những cầu thủ dạng “sao mai” hay “măng non”, những người đòi hỏi ông phải chờ đợi họ trưởng thành hay thậm chí chỉ là thử thách lòng kiên nhẫn của ông bằng một serie các trận đấu để họ hoàn thiện mình.

Ông muốn có những cầu thủ đủ kinh nghiệm và đã đạt độ chín để hướng tới thành công tức thì. Những cầu thủ thuộc mô típ ưa thích của Mourinho dù là hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo thì đều có điểm chung là họ phải giàu sức mạnh, có lối chơi mạnh mẽ.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất khiến Mourinho có xu hướng không dùng cầu thủ trẻ nhiều, kể cả những người bộc lộ tiềm năng sớm, là bởi ông muốn thành công tức thì, coi chiến thắng trong từng trận đấu như một điều bắt buộc và ông tin rằng chỉ những cầu thủ trưởng thành và giàu kinh nghiệm mới giúp những đội bóng của ông đạt mục tiêu đó một cách chắc chắn và nhanh nhất có thể. Và cũng chỉ có những cầu thủ đã đạt độ chín mới có thể nhanh chóng nắm bắt và tuân thủ chiến thuật của ông thay vì chơi nặng về bản năng như những cầu thủ trẻ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm