Vị trí nào cho Sanchez ở M.U?

09/03/2018 13:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Crystal Palace với việc thay đổi vị trí của Alexis Sanchez trong hiệp 2. Nhưng vị trí thích hợp nhất của cầu thủ người Chile là gì? Đó sẽ là câu hỏi mà Jose Mourinho phải sớm trả lời.

Việc chiêu mộ thành công Alexis Sanchez là tin vui đối với Man United nhưng đó đồng thời cũng tạo cho HLV Jose Mourinho một số câu hỏi. Anthony Martial đã được xếp đá cánh trái, nơi mà nhiều người cho rằng là vị trí sở trường của Sanchez. Cánh phải được cho là điểm yếu của Quỷ đỏ, nhưng liệu đó có phải nơi thích hợp dành cho cầu thủ người Chile?

Màn trình diễn của Sanchez trong trận thắng 3-2 trước Crystal Palace cho thấy rằng HLV Mourinho vẫn đang đau đầu giải quyết câu hỏi trên. Sau 45 phút thi đấu nhạt nhòa bên cánh trái, Sanchez đã được xếp đá bó vào trung tâm hơn nhưng cũng không làm được gì nổi bật. Gary Neville đã nói về vấn đề này trên kênh Sky Sports.

“Sanchez thi đấu rất tệ hôm nay. Với tôi, vị trí tốt nhất của cậu ấy là ở hành lang cánh trái. Cậu ấy phải cố gắng để giành được vị trí đó tại Man United”.

Chú thích ảnh
Biểu đồ những lần chạm bóng của Sanchez trước Palace

Số liệu thống kê cho thấy Sanchez chỉ chạm bóng 3 lần trong vòng cấm của Palace. Bằng việc chơi sâu hơn để đột phá, Sanchez đã vô tình trở thành một trong những vấn đề trên hàng công của Man United thời gian qua.

Một thống kê khác trong trong trận đấu chỉ ra rằng Sanchez đã để mất bóng tới 36 lần. Mặc dù vẫn ít hơn con số 36 lần trong hai trận đấu với Huddersfield và Newcastle vừa qua nhưng vẫn là rất nhiều. Không cầu thủ nào của Man United để mất bóng nhiều như vậy trong một trận đấu mùa này.

Chú thích ảnh
Sanchez để mất bóng quá nhiều trong một trận đấu

Những pha tạo cơ hội của Sanchez vẫn rất đáng chú ý. Cầu thủ người Chile đã có đường chuyền bổng vào vòng cấm cho Juan Mata trong tình huống thiết lập nên bàn ấn định của Man United trước Palace. Nhưng có lẽ sự kết hợp đó sẽ hiệu quả hơn khi Mata là người chuyền còn Sanchez là người nhận bóng.

Neville nói thêm: “Tôi nghĩ rằng Mata đã tạo ra sự khác biệt lớn cho Man United. Tôi luôn nghĩ rằng các cầu thủ chạy cánh và ‘số 10’ của họ nên là những người có thể chuyền bóng vào vòng cấm một cách nhanh chóng”.

“Mata là người có thể kết nối mọi thứ và thực sự có thể liên kết các vị trí với nhau. Tôi nghĩ cậu ấy đã thực sự tạo ra sự khác biệt cho Man United bên 1/3 cuối sân đối phương. Cậu ấy là người đã kiểm soát bóng trong vòng cấm và đưa ra quyết định chính xác”.

Đối với Neville, Mata là sự lựa chọn tốt hơn so với Sanchez bên cánh phải: “Tôi chỉ không nghĩ rằng đó là vị trí tốt nhất dành cho cậu ấy”.

TIN HOT M.U 6/3: Chốt giá mua Varane. Neville chỉ cách dùng Sanchez. Mourinho nguy cơ bị cấm chỉ đạo

TIN HOT M.U 6/3: Chốt giá mua Varane. Neville chỉ cách dùng Sanchez. Mourinho nguy cơ bị cấm chỉ đạo

Willian xác nhận được M.U theo đuổi, Chọn sao Brazil thay Fellaini, Mourinho nguy cơ bị cấm chỉ đạo trận gặp Liverpool... là những tin tức được cập nhật.

Với việc Mourinho chỉ sử dụng hàng tiền vệ 3 người trong trận đấu với Crystal Palace bởi ông đã dành phần lớn thời gian để gỡ hòa đối thủ, không thể đảm bảo vai trò số 10 sẽ thuộc về Sanchez thường xuyên.

Chỉ có một lựa chọn duy nhất dành cho cầu thủ người Chile đó là đá tiền đạo cắm và luân phiên xoay vòng với Lukaku. Vị trí đó sẽ giải quyết vấn đề không nhận được nhiều cú chạm bóng trong vòng cấm của anh. Nó cũng là nơi mà Sanchez sẽ không thường xuyên cầm bóng nhiều và từ đó hạn chế nguy cơ mất bóng.

Với việc Man United đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải khi phải cạnh tranh ở hai giải đấu cúp và trận đại chiến với Liverpool cuối tuần tới, Mourinho sẽ rất cần Sanchez lấy lại được phong độ của anh để giúp đội bóng đạt được mục tiêu.

Neville nói thêm: “Cậu ấy phải làm cách nào đó lấy lại phong độ của mình. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để thực hiện điều đó một cách tốt nhất”.

Trung Phạm
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm