Vị thế của Salah và Neymar sẽ được quyết định bởi Champions League

18/09/2018 06:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mohamed Salah đã tỏ ra vượt trội Neymar ở Champions League mùa trước nhưng khi PSG tới làm khách ở Anfield giữa tuần này, tiền đạo của Liverpool mới là người phải chứng tỏ mình sau mùa ra mắt cực kỳ thành công với đội bóng Anh.

Salah lập cú đúp, thực hiện 2 kiến tạo và... đá hỏng 2 quả 11m trước Nigeria

Salah lập cú đúp, thực hiện 2 kiến tạo và... đá hỏng 2 quả 11m trước Nigeria

Mohamed Salah đã lập cú đúp và thực hiện 2 pha kiến tạo trong trận thắng 6-0 của Ai Cập trước Nigeria ở vòng loại CAN 2019. Tuy nhiên anh cũng đá hỏng 2 quả 11m ở trận đấu này. 

Salah không còn là chính mình

Kể từ trận chung kết Champions League với Real Madrid, phong độ của Salah đã sa sút thê thảm. Trở lại hồi tháng 5, Salah đã được cả thế giới nhắc đến với 44 bàn ghi được trên mọi mặt trận để đưa Liverpool tới trận chung kết Champions League đầu tiên sau 13 năm.

Tuy nhiên, Salah chỉ đá được 30 phút tại Kiev trước khi phải rời sân vì chấn thương vai sau pha chơi bóng tiểu xảo của Sergio Ramos. Liverpool thua Real 1-3 và chấn thương của Salah là nguyên nhân chính khiến đội bóng Anh không thể cạnh tranh được với nhà ĐKVĐ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chấn thương này là bước ngoặt khiến Salah không thể tỏa sáng ở World Cup 2018 khi Ai Cập của anh sớm bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua.

Ngay cả khi đã bỏ lại nỗi buồn ở Nga, Salah cũng không còn là chính mình tại Liverpool đầu mùa này. Tiền đạo người Ai Cập mới ghi 2 bàn sau 5 trận ở Premier League mùa này, và quan trọng hơn, Salah đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Kể cả khi thăng hoa mùa trước, số cơ hội bị Salah bỏ lỡ cũng không phải là ít và đó chính là vấn đề của cựu tiền đạo Roma.

Dù vậy, sự sa sút của Salah chưa hẳn đã là điều xấu cho Liverpool khi mà họ không còn quá phụ thuộc vào ngôi sao người Ai Cập. Bất chấp việc Salah không đạt phong độ cao nhất, Liverpool vẫn toàn thắng cả 5 trận mùa này.

Champions League quyết định tất cả

Cũng như Salah, Neymar đã có một World Cup đáng thất vọng cùng đội tuyển Brazil. Thế nên, để so sánh Salah và Neymar bây giờ, người ta sẽ nhìn vào màn trình diễn của họ ở Champions League, mà cuộc đối đầu ở Anfield đêm nay để đưa ra nhận định rằng ai mới là cầu thủ xuất sắc hơn.

Về giá trị chuyển nhượng, Salah (tới Liverpool với giá 39 triệu euro) không có cửa so với Neymar (từ Barca sang PSG với giá 222 triệu euro) nhưng xét về tầm vóc lúc này, ngôi sao người Ai Cập không hề thua kém đội trưởng của tuyển Brazil. Neymar và Mbappe của PSG được coi là những người sẽ thay Messi và Ronaldo thống trị bóng đá thế giới trong tương lai gần nhưng Salah mới là cầu thủ lọt vào Top 3 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA bên cạnh CR7 và Luka Modric.

Neymar không lọt vào Top 3 bởi anh đã thất bại với PSG ngay ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Sự hạn chế về mặt hình ảnh lẫn chuyên môn của Ligue 1 rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn tới các cuộc đua cá nhân của Neymar nên Champions League mới là giải đấu để tiền đạo người Brazil chứng tỏ bản thân với những ngôi sao hàng đầu khác.

Neymar và Salah được coi là những ngôi sao tiệm cận nhất tới Messi và Ronaldo nhưng để kế tục bộ đôi vĩ đại nói trên, họ phải thi đấu ổn định ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB là Champions League. Neymar từng giành Champions League với Barca trong khi Salah mới có một mùa tỏa sáng cùng Liverpool khi lọt vào chung kết mùa trước.

Kinh nghiệm thi đấu tại Champions League là thứ mà Neymar đang tỏ ra hơn hẳn Salah, nhưng có vẻ như tiền đạo người Ai Cập lại đang ở trong một tập thể được đánh giá cao hơn. Sau khi vào đến chung kết mùa trước, Liverpool còn mạnh hơn nhiều mùa này với những sự bổ sung đáng giá và họ được coi ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp bạc danh giá.

Còn với PSG của Neymar, đội bóng này không thiếu ngôi sao nhưng mỗi khi đến gần với lịch sử, họ lại gục ngã. Sau 4 mùa liên tiếp dừng bước ở tứ kết Champions League, PSG lại còn thụt lùi trong 2 mùa gần nhất khi họ đều bị loại ngay từ vòng 16 đội. Đó rõ ràng là sự thất vọng với đội bóng có lực lượng mạnh bậc nhất châu Âu.

PSG phá kỷ lục thế giới cho Neymar là vì Champions League và chừng nào tiền đạo người Brazil chưa làm được điều đó, anh sẽ là một bản hợp đồng thất bại của đội bóng Pháp.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm