Vì sao ngôi sao mới của Man United in MEMPHIS lên áo đấu thay vì DEPAY?

08/05/2015 08:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Memphis Depay vẫn khá xa lạ với phần đông người yêu bóng đá, cho dù anh đã thi đấu tại World Cup 2014 và là Vua phá lưới của giải VĐQG Hà Lan năm nay.

Dưới đây là con đường thăng tiến của tài năng sinh năm 1994 này.

Những năm đầu và PSV Eindhoven

Sinh năm 1994, Depay bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng quê nhà VV Moordrecht – một đội nghiệp dư ở phía Nam Hà Lan – vào năm lên 6 tuổi trước khi gia nhập đội Sparta Rotterdam 3 năm sau đó.


Anh là con trai của một người cha Ghana và mẹ Hà Lan. Depay chuyển tới PSV vào năm 12 tuổi trước khi ra mắt đội một vào tháng 9 năm 2011, gây ấn tượng mạnh ngay trong giai đoạn thử việc.

Depay kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 6 năm 2012 và hiện đã chơi hơn 100 trận cho người khổng lồ của bóng đá Hà Lan.

Bố mẹ ly dị vào năm Depay mới lên 4 tuổi, cầu thủ chạy cánh này quyết định bỏ cái tên Depay trên áo đấu và thay bằng chữ Memphis. Anh không cảm thấy cái tên Depay còn có ý nghĩa với mình nữa sau khi bị cha rời bỏ.

Phong cách bóng đá

Khéo léo, xử lý bóng tinh tế, kiểm soát bóng tốt, Depay thích đua tốc độ với các hậu vệ và là cầu thủ có số lần qua người nhiều nhất ở mùa giải VĐQG Hà Lan 2013-14.

Mùa này, anh ghi được nhiều bàn hơn, và đã quen hơn với những cú sút xa uy lực bằng chân phải.



Depay đi bóng rất giỏi

Anh thường chơi ở cánh trái rồi đi bóng cắt mặt. Depay cầm bóng rất tốt, có nhiều kĩ thuật lừa bóng để qua các hậu vệ.

Nhưng anh vẫn còn trẻ và còn phải học hỏi nhiều. Anh có thể trở thành nạn nhân của những đường chuyền vội vã, chệch mục tiêu, cũng như việc giữ bóng quá lâu.

Ghi bàn

Depay là Vua phá lưới của giải VĐQG Hà Lan mùa này với 21 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với đồng đội Luuk de Jong. Một chiến công ấn tượng với cầu thủ không chỉ toàn làm nhiệm vụ tấn công.



Từ Depay thành Memphis

Số bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 tăng đều đặn trong 2 mùa giải gần nhất. Anh đã ghi 24 bàn trên tất cả các giải đấu mùa này.

Anh đã ghi được 5 cú đúp mùa này. Các bàn thắng của Depay giúp PSV giành chức vô địch Hà Lan lần thứ 22, danh hiệu đầu tiên của CLB từ năm 2008, giúp anh lọt vào mắt của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.

Một ngày nào đó sẽ bắt kịp Arjen Robben và tài năng hơn Cristiano Ronaldo thời trẻ?

Depay được đánh giá có thể giỏi như đàn anh người Hà Lan Arjen Robben. HLV Phillip Cocu cho rằng anh còn có thể giỏi như Cristiano Ronaldo.

Ed van Steijn, người đã trinh sát Ronaldo cho Manchester United, tin rằng Depay giỏi hơn ngôi sao Real Madrid thời còn là cầu thủ trẻ.

Ông nói với báo Hà Lan Algemeen Dagblad: “Nếu tôi so sánh cậu ấy với Cristiano Ronaldo lúc này, thì Depay là cây cung chưa giương hết cỡ. Tôi thích thấy cậu ấy giỏi hơn. Ronaldo cũng từng có lúc vụng về như Depay ở tuổi 17”.

Trong khi đó, cựu tiền vệ đội tuyển Hà Lan Phillipp Cocu nói về Depay: “Liệu cậu ấy có thể giỏi như Arjen Robben không? Tôi nghĩ có thể. Họ là những cầu thủ khác nhau, nhưng họ đều nhanh và có khả năng sút tốt. Cả hai luôn chịu khó học hỏi. Nhưng Memphis chỉ 21 tuổi thôi và chỉ trong vài năm nữa chúng ta mới có kết luận”.

Đồng đội của Depay ở PSV là Stijn Schaars cũng là một CĐV của anh, nói trên Helden Online: “Cậu ấy làm mọi thứ để đạt đến đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy có thân hình của một vận động viên thể thao đích thực, chắc nịch và gọn gàng. Tôi không sợ cậu ấy mất lý trí. Đó là người kiểm soát bản thân rất tốt. Tôi rất thích cậu ấy”.

Ngôi sao đội tuyển quốc gia và chơi bóng ở World Cup

Depay được HLV Louis van Gaal gọi lần đầu lên tuyển Hà Lan vào năm 2013 và được chọn vào danh sách tuyển Hà Lan dự World Cup 1 năm sau đó.

Anh đã ghi 1 bàn thắng mang về trận thắng 3-2 trước Australia trước khi vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn trước Chile, giúp đội bóng của Van Gaal vững vàng dẫn đầu bảng B.


Gây ấn tượng mạnh ở Brazil, Depay được đề cử giải Cầu thủ trẻ hay nhất, nhưng danh hiệu này sau cùng thuộc về Paul Pogba.

Ngoài bóng đá

Cũng như những tài năng tối cao khác, Depay rất thích xăm mình. Ngôi sao trẻ của PSV thậm chí xăm phía trong môi. Trên cánh tay trái của anh có hình người ông đã qua đời 1 ngày sau sinh nhật lần thứ 15 của Depay.





Yêu những hình xăm, và thậm chí có 1 hình xăm ở môi trong

Depay khiến PSV tự hào

Giám đốc thể thao của PSV nói trên website chính thức của CLB: “Chúng tôi rất tự hào với vụ chuyển nhượng sắp xảy ra này. Memphis đã thi đấu cho tất cả các cấp độ đội tại học viện PSV và vừa góp phần quan trọng giúp chúng tôi vô địch Hà Lan”.

“Cậu ấy là một sản phẩm tuyệt vời của CLB. Cậu ấy sẽ đến một giải đấu tuyệt vời. Chúng tôi rõ ràng sẽ mất đi một cầu thủ tuyệt hảo, người có giá trị lớn trong đội, nhưng chúng tôi lại rất hạnh phúc vì sự dịch chuyển này”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm