Vì sao MU ghi bàn khó khăn ở Old Trafford?

13/12/2020 14:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa Man City là trận sân nhà thứ 3 mùa này MU không ghi bàn ở giải Ngoại hạng và thực tế, họ cũng chưa từng ghi quá 1 bàn thắng trong các trận sân nhà ở giải Ngoại hạng mùa này. Chuyện gì đang xảy ra?

Video clip highlights trận MU vs Man City

Video clip highlights trận MU vs Man City

Video MU vs Man City. Video clip highlights trận MU vs Man City. Kết quả bóng đá MU đấu với Man City. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 12.

Nếu tính tổng thể thì sau 11 trận đã đấu, MU mùa này (ghi 19 bàn thắng) đã cải thiện hiệu quả ghi bàn so với cùng kỳ mùa trước (13 bàn) nhưng hiệu quả ghi bàn trên sân nhà của Quỷ Đỏ ở giải Ngoại hạng mùa này đang là vấn đề.

Họ tịt ngòi 3 trận sân nhà trước Arsenal, Chelsea và mới nhất là trước Man City. Họ cũng chỉ ghi được mỗi trận 1 bàn trước Tottenham, Palace và West Brom. Sau 6 trận sân nhà, MU mới ghi được đúng 3 bàn trong khi Ole Gunnar Solskjaer vẫn có trong tay đầy đủ tinh binh. Chuyện gì đang xảy ra?

Không khó để chỉ ra một số thực tế và vấn đề MU đang gặp phải, dẫn đến việc họ tưởng dễ đá, dễ chiếm lợi thế nhưng thường hay gặp khó khăn ngay tại Old Trafford.

Thứ nhất là hai cầu thủ tấn công đóng góp cho MU nhiều bàn thắng nhất mùa trước là Martial và Rashford đều sa sút phong độ từ đầu mùa giải mới đến giờ.

MU 0-0 Man City. Kết quả MU. Derby Manchester. Ole Solskjaer. Kết quả MU vs Man City. Man City đấu với MU. MU đấu với Man City. BXH Ngoại hạng Anh. Kqbd
Martial sa sút phong độ nghiêm trọng mùa này

Martial mùa trước ghi 17 bàn sau 32 trận ra sân ở giải Ngoại hạng nhưng mùa này vẫn chưa có bàn nào sau 7 trận thi đấu. Rashford mùa trước ghi 17 bàn sau 31 trận thi đấu nhưng mùa này mới có 3 bàn sau 11 trận và 3 bàn đó cũng đều được ghi trên sân khách.

Thứ 2, sự sa sút rõ rệt của Martial và Rashford khiến MU vốn đã phụ thuộc nhiều thì nay lại càng phụ thuộc vào Bruno Fernandes nhiều hơn nữa trong cả khâu làm bóng lẫn ghi bàn khiến lối chơi của họ từ đầu mùa tới nay hoàn toàn không có gì mới mẻ hơn so với nửa sau mùa trước khi Bruno bắt đầu góp mặt ở Old Trafford còn các đối thủ của họ khi làm khách ở đây thì đã cẩn trọng hơn trước rất nhiều và biết rõ mối hiểm họa lớn nhất của MU đến từ đâu nên MU càng khó tạo đột biến khi họ không tạo ra được đủ sự mới mẻ cần thiết với những con người hiện có.

Trong khi Bruno vẫn duy trì phong độ cao và ổn định thì các vệ tinh quanh anh không làm được điều tương tự nên hiệu quả thi đấu tổng thể của MU trên sân nhà giảm đi bất chấp Ole có thêm 2 viện binh cho mặt trận tấn công là Cavani (dù sao cũng đã lớn tuổi và không thể duy trì phong độ như thời đỉnh cao) và Van de Beek (Ole dùng quá ít cho tới lúc này).

Khi gặp các đội bị đánh giá thấp hơn ở Old Trafford, MU khó chơi phòng ngự phản công vì đối thủ không tạo cơ hội cho họ đá kiểu đó còn đá tấn công chủ động thì họ lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Bruno Fernandes nên cũng gặp khó khăn.

Khi gặp các đội lớn thì MU có thể đá phòng ngự phản công nhưng lối đá ấy giờ không còn mang tính đột biến cao như mùa trước do các đối thủ đã đề phòng họ nhiều hơn. Sự thận trọng mà Man Ciy thể hiện ở Old Trafford khiến MU bế tắc chính là minh chứng điển hình.

Chung quy lại, vấn đề của MU vẫn nằm ở yếu tố con người. MU thực tế không thiếu cầu thủ tấn công nhưng ngoài Bruno Fernandes, không ai duy trì được phong độ cao và ổn định.

Tất cả những Martial, Rashford, Greenwood đều lúc hay lúc dở hoặc nhiều lắm là chỉ chơi tốt được trong một giai đoạn nào đó của cả mùa giải kéo dài. Như thế là không đủ trong khi hai người mới đến (Cavani, Van de Beek), vì những lí do khác nhau, lại không thể bù đắp được cho sự sa sút của họ và vấn đề lập tức nảy sinh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm