Vì sao Mohamed Salah xứng đáng hay nhất Premier League?

24/04/2018 05:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Mohamed Salah giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League mùa này theo bình chọn của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Một phần thưởng xứng đáng với hành trình thăng tiến phi thường của ngôi sao người Ai Cập.

Nhắc đến Salah, Juergen Klopp mô tả đây là mẫu cầu thủ “có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tiềm năng”, “một chữ ký đáng xem với những phẩm chất đáng kinh ngạc và một cá tính đầy tham vọng”. Những nhận xét ấy được đưa ra vào thời điểm tuyển thủ người Ai Cập chuyển đến sân Anfield mùa hè năm ngoái.

Vượt qua mọi kỳ vọng

Klopp tất nhiên có quyền kỳ vọng về Salah, nhưng bản thân ông cũng không thể hình dung đầy đủ về tác động của tuyển thủ 25 tuổi này. Điều này thật dễ hiểu, bởi Salah từng trải qua giai đoạn không mấy ấn tượng ở Chelsea. Mọi thứ giờ đã khác. Bàn thắng vào lưới West Brom cuối tuần qua là pha lập công thứ 31 của anh. Salah trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh đạt được cột mốc này trong một mùa giải.

Trước Salah, Alan Shearer, Andy Cole, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez là những cái tên chạm tới con số 31 bàn. Mùa giải còn ba vòng nữa, và Salah hoàn toàn có thể thiết lập một kỷ lục mới ở Premier League nếu ghi thêm 4 bàn nữa. 4 trận gần nhất, tuyển thủ 25 tuổi này ghi được 7 bàn. Sẽ là một điều ngạc nhiên nếu Salah ngừng ghi bàn trong những vòng cuối cùng của mùa giải.

Chú thích ảnh
Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng với Salah

Giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa của PFA là sự ghi nhận xứng đáng cho Salah, bất chấp mùa này Man City của Pep Guardiola thống trị tuyệt đối trong cuộc đua vô địch. Màn trình diễn của tuyển thủ này không ai có thể sánh kịp, dù Liverpool của anh kém nhà tân vô địch Man City tới 16 điểm. Salah đáp ứng trên cả những kỳ vọng, và tất cả thực tế là một quá trình được tiên liệu từ trước. Liverpool rất nhanh chân mang anh về từ Roma, một phần từ nỗ lực của các tuyển trạch viên. Salah ghi 4 bàn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của đội chủ sân Anfield, và tiếp tục nổ súng trong vòng đấu mở màn gặp Watford.

Bàn thắng không ngừng tìm đến Salah

Lợi thế của Salah nằm ở tốc độ như xé gió, những bước di chuyển đầy say mê và sự cần cù của một con ong thợ. Ở trận đá chính thứ hai, anh ghi một bàn và kiến tạo một đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 4-0 trước Arsenal. Trước thời điểm tháng 10 năm ngoái, Salah còn lập công trong các trận gặp Burnley và Leicester ở Premier League, đồng thời để lại dấu ấn ở hai trận gặp Hoffenheim và Sevilla tại Champions League. Đến thời điểm ấy, anh ghi 6 bàn trong 11 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield. Cảm hứng từ Liverpool giúp Salah tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Pha lập công ở phút bù giờ thứ 5 hiệp hai trận gặp Congo từ chấm phạt đền của Salah giúp Ai Cập lần đầu tiên có mặt ở một kỳ World Cup sau gần 30 năm.

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Liverpool: Mohamed Salah ghi bàn liên tục có phải là ăn may?

Mohamed Salah đã vượt qua mốc 30 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League (tính trên mọi đấu trường là 41 bàn). Dưới bàn tay của Juergen Klopp, tuyển thủ người Ai Cập đã lên đời ra sao?

Từ tháng 10 trở đi, Salah đóng góp tổng cộng 35 bàn trong 37 lần ra sân cho Liverpool trên tất cả các đấu trường. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 23 trận khác nhau ở Premier League trong một mùa giải. Salah trở thành nỗi ác mộng của các hàng thủ, với những pha đột nhập từ cánh phải vào trung lộ, đồng thời có số lần chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

Tất nhiên, sẽ là một sai lầm lớn nếu chỉ nhìn vào khả năng săn bàn của Salah. Anh cũng rất giỏi tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Thành tích kiến tạo của Salah ngang bằng với Christian Eriksen (Tottenham, cùng 9 lần), hơn Mesut Oezil một lần và chỉ chịu thua những cái tên thuộc Top 5 kiến tạo nhiều nhất Premier League. Một nửa số bàn thắng của Liverpool mùa này có dấu ấn trực tiếp hoặc gián tiếp của Salah. Trung bình chỉ mất 66 phút để cầu thủ này để lại dấu giày trong một pha lập công của đội chủ sân Anfield.

Phần thưởng cầu thủ hay nhất mùa của PFA có thể sẽ là điểm khởi đầu cho một tương lai hứa hẹn với Salah.

Guardiola: “De Bruyne xứng đáng hơn Salah”

Pep Guardiola, HLV của Man City, tỏ ra không đồng tình khi Mohamed Salah được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Theo vị HLV 47 tuổi này, Kevin De Bruyne mới là người xứng đáng với giải thưởng ấy. Trước khi giải thưởng được công bố vào ngày Chủ nhật vừa qua, tuyển thủ người Bỉ đã ghi bàn thắng thứ 12 ở Premier League vào lưới Swansea.

Bất chấp sự vượt trội của Salah so với De Bruyne về số bàn thắng, Guardiola khẳng định tầm ảnh hưởng của De Bruyne là không cần bàn cãi: “Tôi biết quan điểm của mình về giải thưởng này. Khi bạn phân tích một cầu thủ suốt 10 tháng qua, không ai tốt hơn De Bruyne về sự ổn định. Về những con số thống kê, có thể có những cầu thủ hay hơn De Bruyne, nhưng chẳng ai nổi trội hơn cậu ta. Trong mắt tôi, De Bruyne vẫn là cầu thủ hay nhất. Tôi tin rằng cậu ta xứng đáng được trao giải thưởng đó. Nhưng điều đó chẳng vấn đề gì, bởi De Bruyne vẫn là nhà vô địch cùng Man City”.

Đức Hùng
Theo Sky Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm