Vì sao Marcus Rashford gây thất vọng ở trận gặp Feyenoord?

16/09/2016 13:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford đã được trao cơ hội đá chính ở trận gặp Feyenoord nhưng tiền đạo 18 tuổi của Man United đã gây thất vọng khi chỉ tung ra được 1 cú sút trong cả trận.

Rashford đã chơi như thế nào trước Feyenoord?

Rất nhiều người đã chờ mong màn trình diễn của Marcus Rashford ở trận đấu giữa Feyenoord và Man United vừa qua ở Europa League. Tuy nhiên tiền đạo 18 tuổi người Anh đã ném đi cơ hội tốt nhất của mình để tạo ấn tượng với Jose Mourinho khi mà anh tịt ngòi ở trận đấu này.

Sau trận thua ở derby Manchester, Jose Mourinho đã hứa rằng sẽ để Marcus Rashford đá chính trong trận gặp Feyenoord và ông đã giữ đúng lời hứa. Zlatan Ibrahimovic đã ngồi dự bị để nhường chỗ cho Rashford đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, Anthony Martial và Juan Mata chơi ở 2 bên cánh.


Bản đồ về các đường chuyền của Rashford trong trận gặp Feyenoord

Tuy nhiên sự điều chỉnh nhân sự của Mourinho đã không mang lại kết quả. Trong hiệp 1, Man United chơi nhạt nhòa trước đại diện của Hà Lan khi chỉ có 1 cơ hội rõ rệt, nhưng Anthony Martial lại dứt điểm thiếu chính xác. Về phần Marcus Rashford, anh đã bị các hậu vệ đối phương "chăm sóc kĩ lưỡng" và bị cách ly với các đồng đội trong phần lớn thời gian trận đấu nên không thể phát huy hiệu quả.


Bản đồ nhiệt về các khu vực hoạt động của Rashford ở trên sân

Theo bản đồ nhiệt về nơi hoạt động của Rashford thì thấy cầu thủ này chủ yếu hoạt động 2 bên cánh và ít chơi ở trung lộ. Và như vậy, anh khó có thể tạo ra sự nguy hiểm nào cho hàng thủ đối phương.

Cuối cùng Mourinho đã phải thay anh ra và tung Zlatan Ibrahimovic vào ở phút 63 của trận đấu, sau khi tiền đạo 18 tuổi chỉ thực hiện được 1 cú sút không trúng đích.


Marcus Rashford bị thay ra ở hiệp 2

Điểm tích cực của Rashford ở trận vừa qua là anh vẫn chơi bóng rất tự tin và thể hiện được sự khéo léo của mình. Theo thống kê, Rashford đã hoàn tất 3 pha qua người trước các cầu thủ Feyenoord. Khả năng đi bóng của Rashford là rất ấn tượng và nó đã vớt vát phần nào cho màn trình diễn mờ nhạt của anh trên đất Hà Lan. Nhưng nó khó có thể làm hài lòng HLV Jose Mourinho. Rất có thể vào cuối tuần này, HLV người Bồ Đào Nha sẽ lại để Rashford mài đũng quần trên ghế dự bị.

Pogba cũng có lỗi

Việc Rashford đá tệ một phần lỗi thuộc về các tiền vệ của Man United. Sau trận thua trước Man City, khi mà “Quỷ đỏ” bị đối thủ áp đảo ở tuyến giữa, Jose Mourinho đã quyết định sử dụng bộ ba tiền vệ Paul Pogba, Morgan Schneiderlin và Ander Herrera trước Feyenoord. Nhưng không có cầu thủ nào trong số trên làm tròn nhiệm vụ hỗ trợ cho Rashford.


Pobga vẫn chưa lấy lại phong độ như hồi đá cho Juventus

Paul Pogba, cầu thủ đã cập bến Man United với giá 100 triệu bảng, là người gây thất vọng nhất. Pogba vẫn chưa tìm ra được vị trí thích hợp nhất của mình ở Man United. Lúc thì cầu thủ người Pháp đá tiền vệ trụ, lúc thì anh chuyển sang chơi ở vị trí tiền vệ con thoi. Ở trận vừa qua, anh không tạo được ảnh hưởng nào lên lối chơi của Man United và hầu như không có sự phối hợp ăn ý nào với Rashford.

Cựu tiền vệ của Man United là Paul Scholes đã phê bình Pogba sau trận: “Tôi không thực sự biết được cậu ấy chơi ở đâu nữa. Ở vị trí cụ thể nào? Hay là chơi theo cách cậu ấy muốn? Hay là ở khắp nơi với quá nhiều điều phải làm với trái bóng? Tôi thấy cậu ấy cố gắng qua bóng 3-4 cầu thủ đội bạn. Tôi nghĩ cậu ấy cần chơi đơn giản hơn”.

Rashford thích hợp đá cánh hơn?

Mặc dù Rashford đã gây thất vọng trước Feyenoord nhưng cựu tiền vệ của Man United, Paul Scholes vẫn cho rằng Mourinho nên tiếp tục tin dùng cầu thủ 18 tuổi này. Scholes cũng hiến kế rằng nên để Rashford đá cánh thay vì xếp anh ở vị trí tiền đạo cắm. "Tôi tin cậu ấy đã thi đấu đủ tốt trong trận derby Manchester vào tuần trước", Paul Scholes nói trên kênh BT Sport khi được hỏi về việc liệu Rashford có giữ được suất đá chính ở trận gặp Watford không. "Cậu ấy đã khiến Sagna (hậu vệ của Man City) gặp nhiều khó khăn”, Paul Scholes nhấn mạnh.

"Rashford sở hữu tốc độ tuyệt vời và có bản năng săn bàn. Tôi nghĩ là Man United chưa có chủ nhân thực sự ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái và cánh phải. Do đó Rashford có cơ hội chơi ở vị trí đó. Tôi nghĩ Rashford là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí trên và cậu nên đá chính ở trận gặp Watford".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm