Vì sao Leicester khó bảo vệ chức vô địch Premier League?

04/10/2016 22:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Leicester đã gây bất ngờ cực lớn khi giành chức vô địch Premier League mùa trước. Tuy nhiên ở mùa giải này, việc bảo vệ ngôi vương với họ là nhiệm vụ bất khả thi.

Khi các đối thủ bắt bài Leicester

Các đội bóng đối mặt với Leicester ở mùa trước thường chủ quan và thiếu sự chuẩn bị. Do vậy, họ đã phải nhận kết quả cay đắng trước đội bóng của HLV Claudio Ranieri tại sân King Power khi mà các học trò của HLV người Italy thực hiện lối chơi phản công một cách hiệu quả. Tuy nhiên ở mùa giải này mọi chuyện đã khác. Những đối thủ của Leicester không muốn đi vào vết xe đổ nữa. 

Khi Southampton làm khách ở sân của Leicester vào cuối tuần qua, đội bóng của HLV Claude Puel đã thi đấu một cách thận trọng và chặt chẽ. Họ không để lộ khoảng trống nào cho Leicester khai thác và bản thân đội chủ nhà cũng thiếu ý tưởng tấn công. Sau trận đấu, HLV Claudio Ranieri phải thừa nhận: “Dĩ nhiên là các đội bóng e dè trước những đợt phản công của chúng tôi và họ đã cố gắng ngăn chặn điều đó mọi lúc. Chúng tôi sẽ phải tìm ra giải pháp khác”.


Các đối thủ đã bắt bài lối chơi của Leicester

Leicester phải đá Champions League

Sau khi giành chức vô địch Premier League mùa trước, Leicester tham dự Champions League mùa này. Đội bóng của HLV Claudio Ranieri thể hiện rất tốt ở 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League với 2 chiến thắng. Nhưng đổi lại, các học trò của ông đã thấm mệt khi phải đá vào giữa tuần. Bên cạnh đó, việc đá ở Champions League còn khiến Leicester bị phân tán tư tưởng. Trước trận đầu tiên ở Champions League (thắng Club Brugge 3-0), họ đã thua 1-4 dưới tay Liverpool. Trước trận thắng Porto 1-0, Leicester đã nhận thất bại 1-4 trên sân của Man United. Vào Chủ Nhật vừa qua, các cầu thủ của Leicester đã có dấu hiệu mệt mỏi khi hòa 0-0 với Southampton. Sẽ rất khó để Leicester bảo vệ ngôi vương ở Premier League khi mà họ vừa phải căng sức đá ở Champions League.

Ahmed Musa cần thời gian

Tiền đạo Ahmed Musa được kỳ vọng sẽ đem lại sự mới mẻ cho hàng công của Leicester và sự thực là anh đã chơi khá ấn tượng trong trận gặp Man United ở Siêu Cúp Anh 2016. Nhưng sau đó, Musa đã không ghi được bàn thắng nào dù ra sân 4 lần ở mùa giải này tại Premier League. Tiền đạo người Nigeria chưa thích ứng được với lối chơi ở Premier League và còn gặp vấn đề về thể lực. Vào cuối tuần qua, Musa đã vắng mặt trong trận đấu với Southampton. HLV Ranieri xác nhận rằng tiền đạo 23 tuổi cần thêm thời gian để thích nghi với bóng đá Anh. 

Mặc dù tiền đạo Islam Slimani đã khởi đầu tốt, nhưng Leicester vẫn cần tới tốc độ Musa, đặc biệt khi Vardy tỏ ra mệt mỏi và không theo kịp những pha phản công của đội bóng chủ sân King Power ở trận gặp Southampton.


Musa chưa thích nghi được với lối chơi ở Premier League

Một mình Mahrez là không đủ

Leicester chưa bao giờ là đội bóng chơi thiên về kiểm soát bóng. Chính việc nhường quyền kiểm soát bóng đã khiến Leicester trở thành một đội bóng đáng sợ ở mùa giải trước. Tuy nhiên ở mùa giải này, với vị thế là nhà vô địch, Leicester đá cởi mở hơn. Song họ khó tạo được cơ hội ăn bàn trước các đội đá phòng ngự. Riyad Mahrez, ngòi nổ cho các đợt tấn công của Leicester, là cầu thủ có óc sáng tạo và khả năng đi bóng tốt. Nhưng Leicester cần có thêm những miếng đánh khác, nếu như Mahrez không có phong độ tốt. Việc bổ sung thêm 1 tiền vệ vào tháng Giêng tới có thể là giải pháp tốt với Leicester.

Leicester không còn động lực vô địch

Điều khó nhất trong bóng đá là duy trì tham vọng và động lực cho các cầu thủ, sau khi họ vừa giành chức vô địch. Cả Man City và Arsenal đã không bảo vệ được chức vô địch Premier League sau khi đăng quang. Đội gần nhất bảo vệ thành công ngôi vương ở Premier League là Man United, khi họ vô địch 3 mùa liên tiếp (2006-07, 2007-08 và 2008-09). Trong khoảng thời gian đó, Man United còn vô địch cả Champions League (2007-08).

Việc Leicester không còn động lực để vô địch như ở mùa giải trước là bình thường, khi mà đội ngũ của họ ở mùa trước đã phân tán. N’Golo Kante, một trong những cầu thủ đã góp công lớn vào chức vô địch của Leicester, đã sang Chelsea. Vardy và Mahrez cũng có thể nghĩ về việc chuyển sang một đội bóng khác. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm