Vì sao 'chiến binh Spartan" Mourinho phớt lờ tâm lý chiến với các đội lớn?

11/10/2018 15:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho như một chiến binh Sparta tại Man United. Nhưng thay vì chiến đấu với các đối thủ như Liverpool, Man City hay Chelsea, ông đang phải bận rộn với cuộc chiến nội bộ ‘Quỷ đỏ’ – đó là đánh giá của nhà tâm lý học bóng đá Damian Hughes.

 

Mourinho đã khốn còn gặp khó vì chặng Tourmalet trước mắt

Mourinho đã khốn còn gặp khó vì chặng Tourmalet trước mắt

Liverpool đã vượt qua tháng 9 khó khăn với việc gặp 3 trong 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, PSG và Napoli tại Champions League. Vậy còn M.U trong một tháng tới?

 

Jose Mourinho, 55 tuổi, đã xây dựng được một sự nghiệp thành công nhờ phong cách huấn luyện cứng rắn của mình, và điều đó thường dẫn đến kết quả là những cuộc xung đột. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp tại Man United. Mùa này, “Quỷ đỏ” đã sa sút trầm trọng và trận lội ngược dòng 3-2 trước Newcastle cuối tuần trước đã giúp ông tạm thời cứu được công việc của mình.

Sau sự ra đời của tựa game Assassin’s Creed Odyssey nói về cuộc xung đột giữa Athens và Sparta, Damian Hughes - Một giáo sư nổi tiếng về tâm lý – đã nghiên cứu những đặc điểm tương tự trong con người Mourinho.

Và khi được phóng viên hỏi ai là HLV giống với các chiến binh Sparta nhất ở Premier League, Hughes chia sẻ với Starsport: “Tôi nghĩ các cậu có thể nhìn vào Mourinho. Ông ta là một người thực dụng. Ông ta dành toàn bộ thời gian trong cuộc đời mình cho các trận chiến”.

“Tôi nghĩ với tính cách và cách làm việc của ông ấy thì đúng như vậy. Trận thắng hào hùng nhất trong đời Mourinho là khi ông ấy giúp Inter đánh bại Barca tại bán kết Champions League năm 2010 trong thế chỉ còn 10 người trên sân”.

“Mourinho giống như một nhà thực dụng tối thượng. Ông ta luôn luôn gây chiến với ai đó, luôn luôn xác định đối thủ, và cố gắng thu hút các cầu thủ theo sau ông ta”.

"Ông ấy không có được những thành công lớn nhưng có những lý do khác đằng sau điều đó. Tôi chỉ nghĩ ông ấy đúng là một nhà thực dụng".

Chú thích ảnh
Mourinho được so sánh với chiến binh Sparta

Nói về những kẻ thù hiện tại của Mourinho, Pep Guardiola là đối thủ lâu đời nhất từ những ngày hai người còn đối đầu với nhau ở Barca và Real Madrid. Ngoài ĐKVĐ Man City ra, Jurgen Klopp của Liverpool và Maurizio Sarri của Chelsea cũng là những mối đe dọa trực tiếp đối với “Người đặc biệt”.

Mặc dù vậy, cả 3 CLB trên đều cho thấy họ vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch hơn Man United trong mùa giải này.

Lý do là bởi Mourinho đang phải đau đầu đối phó với các trận chiến nội bộ tại Old Trafford, bao gồm phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và ngôi sao Paul Pogba.

“Tôi nghĩ rằng Mourinho đang phớt lờ Man City, Liverpool và Chelsea. Tôi không nghĩ rằng ông ấy đang cạnh tranh với họ vào lúc này. Ông ấy dường như đang dành nhiều thời gian cho những cuộc chiến nội bộ”, Hughes nói thêm.

“Lại nói về đoạn video cách đây vài tuần khi Mourinho nói gì đó với Pogba. Câu hỏi là tại sao ông ấy phải chờ cho đến khi máy quay hướng đến đó?”.

“Rõ ràng ông ta biết các phóng viên đang ở đó. Cho nên Mourinho đang cố gắng gửi một thông điệp tới phòng thay đồ rằng ông ta sẽ không chịu đựng những bất đồng và những câu chuyện như thế một lần nữa”.

“Nếu muốn đi đến chiến tranh với các đội khác. Ông ấy phải chắc rằng nội bộ của Man United thống nhất và đoàn kết”.

Man United sẽ quay trở lại sau kỳ triệu tập ĐTQG bằng trận đấu với Chelsea trên sân Stamford Bridge. “Quỷ đỏ” hiện đang trôi dạt ở vị trí thứ 8 trên BXH Premier League. Họ đang kém 3 đội đầu bảng Man City, Liverpool và Chelsea 7 điểm.

Trung Phạm
Theo Daily
Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm