Vì sao Bernardo Silva sẽ là món hời của Man City?

30/05/2017 12:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã quyết định chi 43,5 triệu bảng để mang Bernardo Silva về Etihad. Liệu đây có phải là một vụ đầu tư hợp lý của Pep Guardiola?

Hôm 26/05, Bernardo Silva đã hoàn thành bài kiểm tra thể lực để chính thức gia nhập Man City với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Giá trị của bản hợp đồng này, thật ra, không chỉ dừng lại ở con số 43,5 triệu bảng. Theo điều khoản phụ, Man City có thể sẽ phải trả thêm 17,5 triệu bảng, tùy theo phong độ của tân binh này.

Dưới đây là một số lý do khiến Man City tin rằng số tiền mình bỏ ra không phải là hoang phí.

Bernardo Silva rất phù hợp

Trong mùa giải đầu tiên của Pep ở Premier League, City thường xuyên kiểm soát bóng rất nhiều, trong khi đối phương thường chủ động chơi lùi và đá phản công. "Chúng tôi phải tấn công vào những kẽ hở rất nhỏ, và phòng ngự với những khoảng trống lớn ở phía sau", Pep từng thừa nhận như thế hồi tháng Hai.

Đúng là Man City có những cầu thủ tấn công rất hay, nhưng họ thiếu một mẫu cầu thủ có thể tung những đường chuyền sát thủ và tạo cơ hội trong những không gian nhỏ hẹp. David Silva từng là một bậc thầy về mặt này, nhưng điểm yếu của anh là tuổi tác (31 tuổi) và hay chấn thương. Bernardo Silva sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời, thậm chí có thể là người thừa kế hoàn hảo. Anh có khả năng giữ bóng trong áp lực lớn, tạo ra các cơ hội, và ghi những bàn thắng quan trọng.

Chú thích ảnh
Bernardo Silva sẽ là người kế tục David Silva

"Trong tập luyện cũng như thi đấu, Bernardo có thể làm được những điều khó tin. Có những lúc bạn nghĩ cậu ấy có thể mất bóng, nhưng không. Thậm chí bạn cũng chẳng biết tại sao cậu ấy làm được thế", trung vệ Jemerson của Monaco nhận xét về Bernardo Silva.

Anh có thể còn tiến bộ nữa

Bernardo Silva được là nhịp đập trong đội bóng của HLV Leonardo Jardim. Tiền vệ 22 tuổi người Bồ Đào Nha có khả năng kiểm soát trận đấu và phát động những pha tấn công hấp dẫn. Và đó là một trong những nguyên nhân giúp Monaco đạt tỷ lệ ghi bàn rất ấn tượng: 2,8 bàn/trận.

Guardiola đã tận mắt chứng kiến tài năng của Bernardo. Hay nói chính xác hơn, ông và các học trò là nạn nhân của anh, người đã chơi rất hay ở cả hai lượt trận đấu tại vòng 1/8 Champions League mùa vừa rồi. Và ở tuổi 22, Bernardo vẫn còn có thể tiến bộ nữa. Nhận xét về người đồng hương trẻ tuổi, cựu danh thủ Deco ca ngợi: "Cậu ấy có thể là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bernardo có nhiều phẩm chất hay. Đó là một cầu thủ giỏi, dám mạo hiểm. Đó là lý do tôi thích cậu ấy. Cậu ấy có thể là số 10 của đội tuyển Bồ Đào Nha trong nhiều năm".

Chú thích ảnh
Pep rất thích một cầu thủ ham học hỏi tiến bộ như Bernardo
Bernardo Silva sẽ là biểu tượng cho tham vọng của Pep

Bernardo Silva sẽ là biểu tượng cho tham vọng của Pep

Man City đã tiến hành việc chuẩn bị cho mùa giải mới từ rất sớm, và việc chiêu mộ Bernardo Silva từ Monaco cho thấy mong muốn hướng đến thành công của thầy trò Pep Guardiola.

Về mặt tinh thần, Bernardo cũng là một cầu thủ ham học hỏi và đó là điều mà Pep rất thích. "Thời buổi này, nếu bạn không làm việc chăm chỉ thì kể cả là một trong những người giỏi nhất, bạn cũng không thể thành công", anh tâm sự như vậy trên website Man City, "Hậu vệ không thể chỉ phòng ngự, còn cầu thủ tấn công không thể chỉ biết tấn công. Đã cùng một đội, chúng ta phải làm mọi thứ".

Thông điệp lớn của City

Bernardo Silva đã được khá nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi, chứ không chỉ gã láng giềng Man United. Nhưng Man City là đội quyết đoán và nhanh gọn hơn cả trong việc sở hữu viên ngọc của Monaco này.

Chú thích ảnh
Bernardo Silva đã chọn Man City, chứ không phải Man United

Không chỉ hớt tay trên của kình địch láng giềng một ngôi sao chất lượng, Man City còn đưa ra một thông điệp lớn về ý đồ của họ ở mùa hè này. Pep đã thể hiện rằng ông muốn nâng cấp toàn diện đội hình, sau khi giải tán 6 cầu thủ lớn tuổi và đã chơi khá thường xuyên ở mùa giải vừa rồi. Và Bernardo mới là viên gạch đầu tiên trong ê-kíp tài năng và đẳng cấp mới mà Pep đang gây dựng. Dĩ nhiên, Man City không ngại chi tiền. Họ sẽ tiêu thêm khoảng 200 triệu bảng nữa để chứng tỏ tham vọng của mình.

Giá cả phải chăng

Còn quá sớm để đánh giá giá trị của Bernardo Silva, nhưng 43 triệu bảng có thể là một cái giá tương đối phải chăng với một cầu thủ có thể cống hiến tại Etihad trong cả một thập kỷ tới. Thậm chí, trong thời buổi các cầu thủ hay bị đội giá khủng khiếp như bây giờ, đó là một cái giá tương đối rẻ cho một ngôi sao đã khẳng định được chất lượng và đẳng cấp.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn của Bernardo trước chính Man City ở Champions League mùa này
Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Ngày còn dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, mùa giải nào, Pep cũng kết thúc với ít nhất một danh hiệu. Nhưng ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City, ông đã rơi vào cảnh trắng tay.

Chelsea, Tottenham và Man United đều đang muốn tăng cường hàng tiền vệ của họ, Bayern Munich muốn tìm người thay thế Xabi Alonson, AC Milan và Inter Milan đều hứa hẹn sẽ chi tiêu mạnh mẽ, trong khi mua sắm các ngôi sao vốn đã là thói quen của Real Madrid. Việc Man City chiêu mộ Bernardo Silva được xem như một động thái rất hợp lý.

Mua sớm, ổn định sớm

Các sếp của Man City đã hành động khá nhanh trong thương vụ Bernardo Silva, và có lẽ cả các thương vụ sắp tới cũng vậy. Việc mua sắm sớm không chỉ giúp đội nhà nhanh chóng ổn định nhân sự, chiến thuật, kế hoạch du đấu mà còn giúp các cầu thủ nhanh chóng ổn định tư tưởng, thoải mái đầu óc trước mùa giải mới. Pep đang quyết tâm cạnh tranh chức vô địch Premier League, cũng như cải thiện thành tích khá tệ ở mùa giải trước (bị loại ở vòng 1/8).

Chiến lược gia người Catalan đã chuẩn bị đề đạt những kế hoạch về chiến lược của mình cho mùa giải mới, và ông muốn ổn định nhân sự càng sớm càng tốt. Ngày 16/07 tới, Man City sẽ bắt đầu chuyến du đấu mùa hè bằng việc bay sang Mỹ.

Xem lại trận Man City - Monaco ở mùa giải vừa rồi

Tuấn Cương
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm