Vì Raiola, De Ligt sẽ không thể đến MU?

30/05/2019 14:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Matthijs de Ligt có thể là giải pháp MU, nhưng Mino Raiola sẽ là vấn đề. De Ligt sẽ tăng cường chất lượng hàng thủ, nhưng việc Raiola tăng tầm ảnh hưởng tại Old Trafford lại là điều mà Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward không hề mong muốn

MU sẽ không điên cuồng mua sắm nữa?

MU sẽ không điên cuồng mua sắm nữa?

MU đã chi rất nhiều tiền để xây dựng đội hình nhằm tìm lại vị thế của mình trong suốt những năm qua nhưng không hiệu quả. Ole Solskjaer quyết tâm thay đổi chính sách chuyển nhượng nhưng liệu đó có phải hướng đi đúng đắn?

Mino Raiola từng đạo diễn cho Henrikh Mkhitaryan chuyển tới MU, rồi ra đi sau một năm rưỡi. Sau đó là Zlatan Ibrahimovic, người cũng đã rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Còn Pogba, cầu thủ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ cái giá 89,1 triệu bảng, thì cũng nhấp nhổm ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Ăn tiền như Mino Raiola

Chú thích ảnh

Phải thừa nhận rằng, các thân chủ của Raiola đều tới MU khi đã là một ngôi sao khẳng định được đẳng cấp của mình. So với Mkhitaryan, Ibrahimovic, và Pogba, De Ligt trẻ hơn rất nhiều, nhưng anh đang là hàng hot của bóng đá châu Âu, sau một mùa giải đầy ấn tượng cùng Ajax, đội bóng đã vượt qua cả Real Madrid và Juventus để lọt vào bán kết Champions League.

Juventus, Man City, Barcelona, và bây giờ là MU, đều đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký viên ngọc trẻ người Hà Lan, và Quỷ đỏ đang được xem là ứng viên hàng đầu, do đội bóng “giành pole” trước đó bất ngờ gặp khó vì không thể chiều theo yêu cầu của Mino Raiola khi ông này đòi 12 triệu bảng, hoặc 20% vụ chuyển nhượng.

Thật ra, yêu cầu của Raiola cũng chẳng có gì quá bất ngờ, vì bản chất ăn tiền của ông ta thì những ai từng giao dịch đều biết cả. Ed Woodward là một trong số đó, bởi MU đã phải mất kha khá tiền cho Raiola trong ba thương vụ Mkhitaryan, Ibra, và Pogba. Lần này thì sao? Theo chuyên gia tư vấn bóng đá McGarry tiết lộ với chuyên mục The Transfer Window podcast, số tiền hoa hồng mà Raiola vòi MU thậm chí còn cao gấp rưỡi ông này đòi Barca, tức là lên tới 18 triệu bảng (20 triệu euro), bằng với khi ông đút túi từ vụ Pogba gia nhập MU 3 năm trước.

Trong vụ Pogba, Raiola rất láu lỉnh khi đòi trả trước toàn bộ số tiền hoa hồng, chứ không phải trả hàng năm như giao dịch thông thường. Điều đó có nghĩa nếu Pogba ra đi sớm, ông này vẫn đút túi toàn bộ số tiền đó. Bây giờ, Raiola lại muốn lặp lại với thương vụ De Ligt. Vì giá trị thương mại rất lớn của Pogba khi đó, Ed Woodward chấp nhận đề nghị này, nhưng bây giờ, chắc chắn ông cũng rút ra ít nhiều bài học.

Tránh Raiola, tránh rắc rối

Chú thích ảnh

Một vấn đề khiến Ed Woodward không chấp thuận phương án De Ligt, đó chính là những rắc rối có thể phát sinh bởi sự xúi giục và những chiêu trò từ phía Mino Raiola, kẻ được cho là đã nhúng tay vào những trò hề phá hoại của Pogba, dẫn đến việc HLV Jose Mourinho bị sa thải.

“Tôi nghĩ rằng ở hầu hết các CLB mà Mino Raiola có liên quan, tình hình đều không dễ dàng gì. Chúng ta đều đã thấy những vấn đề Pogba gây ra cho Mourinho dẫn đến việc ông ấy bị sa thải”, McGarry nhận định, “Bởi thế, tôi nghĩ rằng quan chức CLB đều sẽ lo lắng về tầm ảnh hưởng của Raiola với các cầu thủ của họ. Nếu cầu thủ không bằng lòng hoặc có cảm giác bị đối xử bất công, không được thi đấu đủ số trận,… đó sẽ là một vấn đề lớn”. Quả thực, Raiola rất giỏi khích thân chủ của mình giở trò, khi muốn tăng lương, hoặc thấy một bến đỗ khác hấp dẫn hơn.

Theo McGarry, ngay một người tỏ vẻ ngây thơ và chẳng biết gì về bóng đá như Ed Woodward cũng thừa tỉnh táo để suy nghĩ rằng không nên có thêm một cầu thủ của Raiola, và tăng thêm tầm ảnh hưởng của ông ta trong phòng thay đồ. Ole có thể cũng nghĩ vậy nếu ông tìm hiểu về siêu cò này.

Một trong những người ghét Raiola cùng cực là Sir Alex Ferguson, đặc biệt là sau khi ông này xúi giục Pogba gây chuyện và rời MU theo dạng chuyển nhượng từ do hồi năm 2012. “Có một, hai người đại diện cầu thủ mà tôi đơn giản là không thích. Và Mino Raiola, người đại diện của Pogba, là một trong số đó. Tôi không tin tưởng hắn ta ngay từ lần đầu gặp gỡ”, Sir Alex viết trong cuốn tự truyện năm 2015 của mình, “Hợp đồng của Paul với chúng tôi có thời hạn 3 năm và điều khoản kích hoạt gia hạn 1 năm nữa, và chúng tôi chuẩn bị làm điều đó. Thế rồi Raiola xuất hiện, và cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và hắn ta là một điều tệ hại. Hắn và tôi như dầu và nước”

De Ligt có thể là giải pháp, nhưng Raiola lại là vấn đề lớn. Có lẽ khả năng lớn nhất để De Ligt tới MU là… thay người đại diện. Mà điều này là cực khó, một khi Raiola đã quyết bám lấy con gà đẻ trứng vàng của mình.

VIDEO: Những màn trình diễn đáng nhớ của Paul Pogba trong màu áo MU.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm