Van Gaal: Man United quá vĩ đại nên sẽ không đói khát danh hiệu như Liverpool

16/01/2016 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –HLV Louis van Gaal đã phả hơi nóng vào trận derby nước Anh khi tuyên bố Man United quá vĩ đại nên sẽ không trải qua cơn khát danh hiệu dài dằng dặc như Liverpool.

Từng giữ kỷ lục 18 lần vô địch Anh (trước khi bị Man United vượt qua vào năm 2011), nhưng Liverpool đã trải qua 26 năm không được tận hưởng cảm giác đăng quang. Man United thời hậu Sir Alex Ferguson (từ 2013) cũng chưa vô địch, nhưng theo Van Gaal, cơn khát ấy chắc chắn sẽ không kéo dài như kình địch Liverpool.

Đội chủ sân Old Trafford đang là kỷ lục gia của giải vô địch Anh với 20 lần vô địch, nhưng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, cả David Moyes và Louis van Gaal đều chưa thể giúp Man United trở lại đỉnh cao Premier League. Không ít người đã nói đến áp lực của việc đứng dưới cái bóng của Sir Alex. Hiện tại, họ đã tụt xuống thứ 6 trên BXH, trên Liverpool 3 bậc.


Sau trận hòa 3-3 trên sân Newcastle, Man United đã tụt xuống thứ 6

“CLB này quá vĩ đại, quá chất lượng, và có tổ chức. Chúng tôi có cơ sở hạ tầng tốt và luôn cải thiện mỗi năm”, Van Gaal tuyên bố trước thềm đại chiến “Tôi là một phần của quá trình chuyển đổi và tôi không thể tưởng tượng được rằng điều đó (cơn khát vô địch) lại có thể xảy ra với Man United bởi chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Trong quá khứ, Man United cũng từng trải qua 26 năm không danh hiệu, ở giai đoạn 1967-1993, nhưng Van Gaal nghĩ rằng điều đó sẽ không lặp lại. “Có thể sẽ mất thời gian hơn một chút, nhưng tôi không tin cơn khát danh hiệu sẽ lặp lại với Man United.”, chiến lược gia người Hà Lan quả quyết.

Về tương lai David De Gea sau khi có tin đồn Real Madrid sẽ quyết tâm mua thủ thành này ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông để đối phó với án cấm chuyển nhượng của FIFA, ông Van Gaal tỏ ra không hề lo lắng. “Tôi nghĩ những tin tức như thế chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trí De Gea, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hiện tại, tôi chỉ thấy cậu ấy rất thoải mái trong việc ở đây và chơi rất hay”.


Van Gaal tin rằng De Gea sẽ không bị xao lãng vì sự quan tâm của Real

Một thủ môn khác, Victor Valdes, người từng bị Van Gaal cấm cửa ở đội một và không có cả số áo, cũng đang có tin đồn phải ra đi trong tháng Giêng này. Tuy nhiên, khi được hỏi, Van Gaal đáp lại rằng “Tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi ấy. Các anh đi mà hỏi Victor Valdes”.

 Man United bị ảnh hưởng ra sao bởi án cấm của Real và Atletico?

Man United bị ảnh hưởng ra sao bởi án cấm của Real và Atletico?

Cú sốc lớn đối với Real Madrid và Atletico Madrid có thể sẽ là vận may hoặc là điềm gở đối với đội bóng khác. Với Man United thì sao?


Trước trận đại chiến vào tối Chủ nhật này, Man United đón một tin không mấy vui vẻ về lực lượng khi bộ đôi tiền vệ giàu kinh nghiệm Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick đều chưa bình phục chấn thương đầu gối. Như vậy, nhiều khả năng Quỷ đỏ vẫn sẽ xuất phát ở Anfield với bộ đôi Schneiderlin – Fellaini.

Ở hàng thủ, trung vệ Phil Jones chưa bình phục hẳn, nên Blind tiếp tục đá cặp cùng Smalling, trong khi những Marcos Rojo, Antonio Valencia và Luke Shaw là những cầu thủ chấn thương dài hạn.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, Man United có thể đón chào sự trở lại của tài năng Adnan Januzaj, cầu thủ đã chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn ở Dortmund do thi đấu không mấy thành công. Tuy nhiên, Van Gaal tuyên bố Januzaj có thể chỉ ngồi dự bị ở trận này, và sau đó đá chính ở đội U21.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm