Van Gaal: 'Hòa Chelsea 0-0 chứng tỏ Man United đã... tấn công cống hiến'

02/01/2016 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal của Manchester United nói rằng, Manchester United thực chất vẫn đang tấn công cống hiến, dù ghi được ít bàn thắng.

Đội bóng của Van Gaal chỉ ghi được 10 bàn sau 14 trận gần nhất, bị chỉ trích là thi đấu quá thận trọng. Tuy nhiên, HLV 64 tuổi cho rằng, ngay cả không ghi được bàn thắng, Man United cũng đá tấn công mạo hiểm.

Điển hình trận hòa Chelsea 0-0, Van Gaal dẫn chứng tình huống Nemanja Matic bỏ lỡ cơ hội của Chelsea. Đó là pha bóng cho thấy Man United chấp nhận mạo hiểm để tấn công.

“Chúng tôi là đội thi đấu cống hiến và chấp nhận mạo hiểm”, Van Gaal nói trên MUTV. “Có khoảng trống lớn sau lưng hàng thủ của chúng tôi, bởi đội bóng luôn luôn tấn công, bạn có thể thấy điều này qua cơ hội của Matic”.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã tấn công nhưng chưa ghi được nhiều bàn thắng mà thôi. Man United luôn luôn chơi tốt hơn đối thủ và sẽ tiếp tục thi đấu như vậy”.

“Thật ngạc nhiên là chúng tôi không thể ghi bàn dù tạo ra nhiều cơ hội trước Chelsea. Chelsea cũng có thể ghi bàn từ ba cơ hội mà họ có, nhưng chúng tôi là đội bóng tấn công nhiều hơn”.

Cựu HLV của Ajax, Barcelona, Bayern Munich cũng nói mục tiêu trong năm 2016 của ông là giúp Man United vô địch Premier League.

“Chúng tôi đã dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng sau 1 tháng, mọi chuyện đã khác”, Van Gaal nói về vị trí thứ 6 của Man United hiện tại. “Tình hình đã xấu đi, nhưng khi sa sút, bạn có thể tiến lên và đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Kì chuyển nhượng mùa Đông vừa mở cửa, Man United đã gọi lại Will Keane (một tiền đạo) từ đội hạng Nhất Preston North End.

Thủ môn Sam Johnstone được cho mượn đến Preston theo chiều ngược lại.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm