Van Gaal: 'De Gea không tới Madrid. Rashford không phải Ronaldo'

16/04/2016 07:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn trước trận gặp Aston Villa tại Premier League, Louis van Gaal đã có những "bật mí" về tương lai của David De Gea và mục tiêu của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Tương lai của David De Gea

"Không có ai muốn ra đi ở thời điểm này cả, tôi nghĩ vậy”, HLV người Hà Lan chia sẻ.

"Nếu đội bóng nào muốn đem người của chúng tôi đi thì trước tiên, họ cần trả đúng con số mà BLĐ đội bóng yêu cầu cái đã".

Louis van Gaal cũng khẳng định tự tin rằng sẽ không có chuyện De Gea hay bất kỳ ai yêu cầu rời đội bóng, dù Man United đang đứng trước viễn cảnh không được dự Champions League mùa tới: "Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tất nhiên, bạn phải hỏi các cầu thủ. Họ mới là những người tham gia vào các trận đấu hàng tuần".


Real Madrid tưởng như đã có David De Gea vào mùa Hè vừa rồi, trước khi các vấn đề liên quan đến giấy tờ bị trục trặc, khiến cho thương vụ không thể hoàn tất trước khi TTCN đóng cửa. Sau đó, thủ thành người TBN đã gia hạn hợp đồng 4 năm cùng đội bóng và tiếp tục tỏa sáng tại đây.

"Anh nói rằng cậu ấy sẽ đến Real Madrid?", Louis van Gaal tiếp lời. “Nhưng tôi vẫn luôn nói rằng De Gea sẽ ở lại. Giờ thì, các anh lại ở đây để hỏi tôi rằng bao giờ cậu ấy ra đi?".

"Đầu tiên, hãy nói xin lỗi về những thứ trước đây các anh viết. Rồi sau đó, hãy hỏi cậu ấy về điều đó. Hãy đi mà hỏi cậu ấy, chứ đừng ở đây chất vấn tôi”.

Tham vọng giành FA Cup và dự Champions League

"Điều quan trọng là Man United lọt vào top 4 và có mặt ở Champions League mùa giải tới”.

“Đó là giải đấu ở cấp cao nhất và một CLB như Man United thì phải có mặt ở đây”.

Ngoài mục tiêu có mặt trong top 4 mùa giải năm nay, Man United đang tiến gần hơn với danh hiệu FA Cup khi họ sẽ đá với Everton ở vòng bán kết giải đấu vào 2 tuần nữa.

“Tất nhiên, có được một danh hiệu là điều tuyệt vời. FA Cup là giải đấu lâu đời và đã nhiều năm rồi, United chưa giành chiến thắng tại đây".

"Quan trọng là, bạn phải có được nó, vì những người hâm mộ".


"Tôi không ra đường quá nhiều, nhưng tôi phải đi cắt tóc, và tôi đã nhìn thấy niềm hạnh phúc và hy vọng trên gương mặt những CĐV United", Louis van Gaal vẫn với kiểu đầu cũ của mình – tiếp tục trả lời phỏng vấn.

"Người thợ cắt tóc, những chiếc xe đang dừng. Tất cả mọi người, đều muốn chụp ảnh với tôi trong niềm vui đó (khi giành chiến thắng trước West Ham tại FA Cup)”.

"Các CĐV đang cảm thấy hưng phấn. Họ đang mong muốn CLB giành được những danh hiệu. Nhưng việc đầu tiên, đó là phải đánh bại Everton trước đã".

So sánh giữa Rashford và Ronaldo

Tiền đạo người Anh đã có 6 bàn trên tổng số 11 lần ra sân cho United tính tới thời điểm này, bằng đúng những gì mà người đàn anh Ronaldo đã làm được trong mùa giải đầu tiên khoc áo Man United. Vì vậy, là dễ hiểu khi có những sự so sánh giữa hai cầu thủ, nhưng Louis van Gaal thì không nghĩ vậy: "Bạn có thể so sánh Táo và Lê, tốt thôi. Nhưng tôi thì không đồng ý với điều đó".

"Thật tuyệt với những gì Rashford đã thể hiện tính tới thời điểm này, nhưng bạn không thể so sánh cậu ấy cùng Ronaldo được khi họ chơi ở những vị trí khác nhau. Ronaldo của Man United không đá tiền đạo, tôi tin là như vậy".


"Khi bạn nghĩ rằng mình có thể ra sân với một đội hình không quá ghê gớm mà vẫn có thể giành chiến thắng thì đó là lúc, thời cơ đến với các cầu thủ trẻ. Man United tin vào cầu thủ trẻ. Louis van Gaal cũng vậy, thích và tin vào những tài năng trẻ".

"Đây cũng là một trong những lý do vì sao BLĐ đã chọn tôi ngồi vào chiếc ghế này. Những việc như này (phát hiện và sử dụng Rashford) với cá nhân tôi không hề mới, nhưng tôi hạnh phúc khi đưa ra ánh sáng những tài năng của học viện”, Louis van Gaal nói thêm.

Vào tối nay (giờ Việt Nam) ội bóng của Louis van Gaal sẽ trạm chán Aston Villa, ”kho điểm” của Premier League thời điểm hiện tại. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ áp sát top 4 và gây áp lực lên Man City, như mục tiêu đã đề ra là phải lọt vào top 4 ở mùa giải năm nay.

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm