Van Gaal chỉ trích học trò vì đem đến hy vọng cho Liverpool

27/04/2015 07:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 0-3 trước Everton ở vòng 34 Premier League, HLV Louis van Gaal phê bình các học trò vì thi đấu thiếu động lực và đem lại tia hy vọng cho Liverpool trong cuộc chiến giành vé dự Champions League.

Thất bại 0-3 trước Everton là trận thua đậm nhất của Man United dưới thời Van Gaal tại Premier League. HLV Van Gaal cho biết ông lo lắng về thái độ thi đấu của Man United: “Tôi nghĩ đây là màn trình diễn đáng thất vọng nhất của Man United. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy động lực thi đấu, nguồn cảm hứng và sức tấn công của Man United không cao như đối thủ. Trong thể thao, bạn luôn phải so mình với đối thủ. Tôi và các trợ lí như Ryan Giggs cùng với Albert Stuivenberg có cảm nhận đó bởi vì các cầu thủ khởi động không tốt như thường lệ. Sau khi đội bóng chơi tốt trong 6 hay 7 trận vừa qua, các cầu thủ cảm thấy thỏa mãn. Đây là điều sẽ phải xảy đến”.

HLV Van Gaal nói tiếp: “Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi muốn các cầu thủ lấy lại quyết tâm nhưng đã quá muộn. Bạn phải chuẩn bị trận đấu từ 2 đến 3 ngày trước khi thi đấu. Everton đã chuẩn bị tốt và do vậy họ giành chiến thắng”.


Man United thiếu tinh thần chiến đấu trước Everton

HLV Van Gaal nói về việc Fellaini bị thay ra: “Có một vài lí do mà tôi thay cậu ấy ra ở giờ nghỉ giải lao. Fellaini nhận thẻ vàng ở hiệp 1. Tôi đã thấy các cầu thủ Everton khiêu khích cậu ấy và tôi không đảm bảo Fellaini có thể giữ bình tĩnh để chơi đến cuối trận. Ngoài ra cũng bởi tỉ số ở lúc nghỉ giải lao”.

Liverpool (58 điểm) đang đá ít hơn Man United (65 điểm) một trận. Nếu đội bóng chủ sân Anfield thắng ở trận gặp Hull City sắp tới, Liverpool sẽ kém Man United 4 điểm. Van Gaal cho rằng trận thua của Man United đã đem đến cho Liverpool tia hy vọng trong cuộc chiến giành vé dự Champions League: “Tôi đã nói điều đó với các cầu thủ: các cậu đã đem đến tia hy vọng cho đối thủ của mình. Tôi hy vọng điều đó sẽ không lặp lại. Nhưng là HLV, tôi biết thỉnh thoảng nó sẽ xảy đến”.

HLV Van Gaal nói về các bàn thua của Man United: “Chúng tôi đã cầm bóng nhiều nhưng lại dễ dàng để mất bóng. Khi đó, chúng tôi lại không giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Ở bàn thua đầu tiên, Man United đã thua trong 3 pha tranh chấp tay đôi liên tiếp. Ở hiệp 1, Man United đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Chúng tôi là con người nên điều đó có thể xảy ra.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm