Vấn đề thủ môn của Man United: Begovic thay De Gea, tại sao không?

21/05/2015 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những mục tiêu của Man United để thay thế David De Gea nếu thủ thành người Tây Ban Nha đến Real Madrid, Asmir Begovic của Stoke hoàn toàn là một lựa chọn thích hợp.

Nhắc đến vị trí thủ môn, các cổ động viên Man United thường hay nói tới hai gương mặt thành công nhất, đó là Peter Schmeichel và Edwin van der Sar. Họ vừa chơi hay, lại góp phần không nhỏ vào những danh hiệu của đội chủ sân Old Trafford.

Begovic chỉ huy tốt hơn De Gea

Mùa hè này, Man United sẽ phải tìm cách kết thúc thật nhanh thời kỳ chuyển giao bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho tham vọng vô địch Premier League mùa sau. Có được một thủ môn tốt chiếm một phần quan trọng trong kế hoạch đó.

Thế mạnh của Schmeichel và Van Der Sar là khả năng chỉ huy hàng thủ cũng như gây bối rối cho các tiền đạo đối phương mỗi khi dứt điểm. Với De Gea, dù trải qua một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, anh lại không có những phẩm chất mà các thủ môn huyền thoại từng sở hữu trong quá khứ. Hơn thế, thủ thành 24 tuổi này lại đang rục rịch trở về Tây Ban Nha và sự ra đi của anh có lẽ cũng không hẳn chỉ mang đến nỗi lo cho Man United.

Đội chủ sân Old Trafford đang liệt kê một bảng danh sách những cái tên để nhắm tới, trong đó có Petr Cech (Chelsea) hay Hugo Lloris (Tottenham). Tuy vậy, thủ thành Begovic, người đang là một trong những thủ thành hay nhất Premier League những năm gần đây, lại rất đáng để Man United xem xét. Thủ môn người Bosnia này liên tục được đồn đoán về việc chuyển đến một đội bóng lớn, nhưng cho đến lúc này anh vẫn chơi cho Stoke. Sự ổn định, vững vàng và khả năng chỉ huy khu vực mà mình trấn giữ là nhân tố giúp Begovic đủ khả năng để khoác áo bất cứ đội bóng nào có tham vọng vô địch Premier League. Những phẩm chất ấy là sự khác biệt rõ ràng của Begovic so với De Gea.

Mùa này, thủ thành 27 tuổi này đã để lại ấn tượng khá mạnh , với 7 lần giữ sạch lưới và tung ra tổng cộng 59 pha cản phá. Tỷ lệ phát bóng chính xác của Begovic lên tới 68%, một con số khá ấn tượng. Khả năng chơi bóng bằng chân của anh sẽ là một chi tiết để HLV Louis van Gaal cân nhắc.

Sẽ trở thành Schmeichel mới?

Tất nhiên Begovic vẫn còn thua kém De Gea, khi thủ thành 24 tuổi này đã giữ sạch lưới 11 trận, tung ra 78 pha cản phá và có tỷ lệ phát bóng chính xác đạt 69%. Tuy vậy, khả năng làm chủ khu vực bảo vệ thủ môn là chìa khóa để Begovic có quyền hy vọng đạt đến trình độ như Schmeichel hay Van Der Sar trong quá khứ.

HLV Van Gaal chắc chắn muốn xây dựng một đội bóng ổn định với những cầu thủ gắn bó trong nhiều năm sau một mùa giải để ông làm quen với Premier League. Đó là điều mà Sir Alex Ferguson từng làm khi còn ngồi trên băng ghế huấn luyện ở sân Old Trafford.

Van Gaal đang từng bước hiện thực hóa điều đó, khi ông bắt đầu tìm ra sơ đồ thích hợp nhất cho Man United. Đáng tiếc là sẽ có biến động ở vị trí thủ môn, khi De Gea không thể cưỡng lại được lời mời gọi từ Real Madrid. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ cần câu trả lời càng nhanh càng tốt từ thủ thành 24 tuổi này về tương lai của anh ở sân Old Trafford. Trong trường hợp De Gea nói lời chia tay Man United, Begovic sẽ là lựa chọn thay thế lý tưởng nhất.

Ajax: Cillessen không phải để bán

Mới đây, Ajax đã đưa ra lời cảnh báo với Man United khi khẳng định rằng thủ thành Jasper Cillessen không phải để bán. Thủ môn 26 tuổi này được cho là một trong những mục tiêu của Man United mùa hè này ở vị trí người gác đền. Anh từng chơi khá tốt trong màu áo đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014. Giám đốc thể thao của Ajax Marc Overmars tuyên bố: “Chúng tôi không có ý định bán Cillessen, kể cả một lời đề nghị trị giá 25 triệu euro (17,8 triệu bảng)”.


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm