Tuyến giữa Arsenal: Ramsey coi chừng mất vị trí

16/08/2015 13:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã cùng Francis Coquelin tạo thành “cặp bài trùng” ăn ý ở giai đoạn 2 mùa giải trước, dù đã xuất phát cả 2 trận chính thức đầu mùa cho Arsenal, tiền vệ Aaron Ramsey đang đứng trước nguy cơ ngồi dự bị dài hạn.

Từ ngày Coquelin được triệu về sân Emirates (tháng 12/2014, trước đó được cho Charlton mượn), anh đã chiếm trọn niềm tin của HLV Arsene Wenger. Tiền vệ 24 tuổi là cái tên tiến bộ nhất của Arsenal trong năm qua, để qua đó, nắm chắc vị trí “mỏ neo” ở tuyến giữa Pháo thủ.

Ban đầu, chính Aaron Ramsey được xếp đá cặp với Coquelin, với nhiệm vụ tối thượng là phát động phản công nhanh. Nhưng sau quá trình luân phiên đội hình, ông Wenger lại chuộng dùng Santi Cazorla trong phần còn lại của mùa giải.

Đến trận tranh Siêu Cúp Anh 2015 với Chelsea, HLV người Pháp đã bất ngờ tái hợp bộ đôi Coquelin-Ramsey và đẩy Cazorla ra cánh (Alexis Sanchez không thi đấu). Hệ thống này tiếp tục được áp dụng trong trận gặp West Ham (Sanchez không xuất phát). Kết quả: Arsenal thua sốc 0-2, Ramsey thi đấu rất mờ nhạt. Ông Wenger đã trao lại “ấn tính” cho Cazorla trong hiệp 2 dù không kịp cứu vãn tình hình, nên cuối tuần này, sẽ rất bất ngờ nếu Ramsey lại có mặt trong đội hình xuất phát.

Phương án đẩy Ramsey ra cánh cũng không mấy khả thi. Anh nhiều lần thi đấu ấn tượng bên hành lang phải mùa giải trước, nhưng hiện tại, Alex Oxlade-Chamberlain đã trở lại và đang giữ phong độ cao, bất chấp việc tiền vệ ĐT Anh vẫn chưa sửa được thói quen cầm bóng khá lâu, và thường xuyên mất bóng ngớ ngẩn ở những khu vực có khả năng ăn bàn - điều tối kỵ với một Arsenal ngày càng thực dụng.

Alexis Sanchez đã không tạo ra ảnh hưởng lớn trước West Ham, thậm chí còn hay cầm bóng lâu hơn cả Chamberlain, nhưng anh là trường hợp ngoại lệ: Một chân chạy vừa có khả năng kiến thiết, vừa biết cách giải quyết tình huống.

Không thể buột miệng nói 2 sự lựa chọn trên tài năng hơn Ramsey, nhưng thực tế, họ giúp Arsenal đẩy mạnh áp lực trong những đợt tiến công, một điều khá quan trọng trong giai đoạn này, khi “Pháo thủ” đã khởi đầu không suôn sẻ.

Dù thường xuyên đá tiền vệ trái từ ngày gia nhập sân Emirates, nhưng Cazorla đã chiếm được vị trí tiền vệ trung tâm của Ramsey. Và thực ra, cuộc chiến giành vị trí cầm trịch trận đấu ở Arsenal đã căng thẳng từ 2 mùa trước: Ngoài Ramsey và Cazorla, còn có... Mesut Oezil. Cũng đừng quên Jack Wilshere, vốn đang dưỡng thương.

Lý do cho sự chật chội ở khu vực này rất đơn giản: HLV Wenger đang muốn sử dụng các tiền vệ cánh thực thụ để phục vụ cho những đợt phản công, thay vì miễn cưỡng xếp Ramsey và Cazorla đá trái sở trường.

Cuộc chiến giành vị trí này sẽ còn khốc liệt trong thời gian tới. Đội trưởng ĐTQG Xứ Wales là một tiền vệ rất tài năng, nhưng với tình hình này, anh hoàn toàn có khả năng bị đẩy lên ghế dự bị lâu dài, nếu không tìm lại phong độ cao.

Lý tưởng nhất là phong độ như “Rambo” ở mùa 2013-2014!

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm