Tuyên bố ‘buông’ Premier League của Mourinho sẽ làm cuộc đua vô địch nóng bỏng tới phút chót

05/05/2017 18:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Jose Mourinho vừa khẳng định ưu tiên số 1 của ông trong giai đoạn cuối mùa này là Europa League chứ không phải Premier League. Tuyên bố của HLV Bồ Đào Nha có thể làm cho cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng trở nên nóng bỏng tới phút chót.

 

Chúng ta cùng xem khả năng Man United sẵn sàng dưỡng sức trụ cột cho Europa League sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc đua vô địch? Chỉ có Chelsea và Tottenham tham gia cuộc đua này và hiện Chelsea vẫn hơn Spurs 4 điểm trong khi giải còn 4 vòng.

 

Thực ra chuyện Man United nếu có không cố đá ở những vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng không liên quan gì tới Chelsea vì họ không còn gặp Quỷ đỏ nữa khi hai đội đã đá xong 2 trận đối đầu trực tiếp giữa họ. Nhưng Spurs thì còn đá với Man United trên sân nhà. Trận đấu của họ với Man United diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Quỷ đỏ đá bán kết lượt về Europa League với Celta Vigo.

Ngoài chuyện phải đá sân khách thì về thể lực, vào thời điểm đó Man United chắc chắn rất mệt mỏi vì có quá ít thời gian hồi phục sau khi trở lại từ Châu Âu. Ngay cả khi có dốc sức đá, Man United cũng rất khó thắng Spurs, thậm chí họ có thể thất bại.

Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea đã thấy Tottenham ngay sau lưng rồi

Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea đã thấy Tottenham ngay sau lưng rồi

Chiến thắng của Man United gián tiếp giúp cuộc đua vô địch Premier League trở nên gay cấn hơn trong những vòng đấu cuối. Chelsea hay Tottenham sẽ là đội lên ngôi vào cuối mùa?

Nếu họ vào chung kết Europa League thì Mourinho càng có lí do dưỡng sức cho các trụ cột của ông khi đó và như thế mọi chuyện trở nên quá thuận lợi cho Spurs ở trận đấu này. Nếu thắng được một Man United vừa mệt mỏi, vừa tập trung cho Europa League thì Spurs hoàn toàn ít nhất có thể vẫn duy trì khoảng cách chỉ kém Chelsea 4 điểm sau khi họ đá với Man United.

Như thế, họ có thể kéo dài cuộc đua vô địch với The Blues tới vòng áp chót và tiếp tục nuôi hy vọng. Với Spurs thì nếu giành ngôi á quân giải Ngoại hạng mùa này cũng vẫn được coi là bước tiến với họ nên họ không quá căng thẳng về tâm lý.

Tất nhiên, họ cũng khát khao vô địch như Chelsea nhưng cũng hiểu rằng nếu không thể đăng quang, mùa giải của họ vẫn đáng hài lòng và đội bóng tiếp tục đà thăng tiến. Khi Spurs quyết thắng nhưng không căng thẳng, đấy là lúc họ thực sự đáng sợ và rất khó bị đánh bại.

Dẫu thế nào Spurs không có gì để mất trong khi Chelsea mới là đội ở vào vị thế này. Họ dẫn đầu và đã ở rất gần vinh quang. Thế nên, bất cứ sự vấp ngã nào cũng có thể khiến họ căng thẳng và tạo cảm hứng cho Spurs. Cuộc đua vô địch Premier League vì thế hứa hẹn hấp dẫn tới phút chót.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm