Tuyển Anh: Hodgson lại đau đầu vì hàng thủ

24/03/2016 16:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đó thường được coi là điểm mạnh của tuyển Anh, nhưng tuyến phòng ngự của HLV Roy Hodgson đang gặp vấn đề chỉ chưa đầy 3 tháng trước VCK EURO 2016, với sự sa sút phong độ của Gary Cahill và John Stones.

Trong những trận giao hữu sắp tới của tuyển Anh, gặp Đức và Hà Lan, tâm điểm của sự chú ý lẽ ra là gương mặt mới ở hàng tiền vệ Danny Drinkwater và những bố trí trên hàng công với sự vắng mặt của Wayne Rooney và Danny Welbeck đều vì chấn thương. Tuy nhiên, khi Hodgson công bố danh sách của ông chuẩn bị cho 2/5 trận giao hữu còn lại trước khi gặp Nga ở Marseille, vấn đề lớn nhất lại nằm ở tuyến mà Anh trước giờ không thiếu nhân tài.

Sự sa sút nơi hàng thủ

Buổi tập hôm thứ Ba, Hodgson đã sử dụng 4 trung vệ với 2 sự kết hợp: Cahill-Chris Smalling và Phil Jagielka-Stones, những cái tên rõ ràng không thể tạo ra sự yên tâm, hay ít ra là hy vọng, như với Jamie Vardy và Harry Kane trên hàng công.

Cách đây chưa lâu, tuyển Anh thừa mứa những trung vệ giỏi, với Rio Ferdinand, Sol Campbell, John Terry, Jamie Carragher, Ledley King và cả Jonathan Woodgate phải cạnh tranh nhau cho 2 suất đá chính. Hodgson còn tự tin tới mức có thể loại Ferdinand ra khỏi đội hình cuối cùng dự EURO 2012, giải lớn đầu tiên của ông, do những quan ngại về quan hệ cá nhân của anh với Terry và vì ông có Joleon Lescott, khi đó vừa vô địch Premier League cùng Man City. Hàng thủ tuyển Anh ở giải đó được hoàn tất bằng Jagielka, Ashley Cole và Glen Johnson, với đẳng cấp hơn hẳn hiện giờ.

Lúc này, trong tay Hodgson chỉ là những cầu thủ trẻ cho 2 cánh. Vị trí trung vệ còn đáng lo hơn. Cahill là đội phó, nhưng đang có mùa giải tệ nhất từ trước tới giờ của anh với Chelsea. Sự bất ổn ở Stamford Bridge đã ảnh hưởng rất nhiều tới anh, và nguy cơ lớn là Cahill sẽ mất suất đá chính mùa tới, không chỉ bởi sự cạnh tranh của Kurt Zouma và Branislav Ivanovic, mà còn bởi Chelsea nhiều khả năng sẽ mua thêm hậu vệ.

Muốn trở lại tuyển Anh, Gibbs phải rời Arsenal

Muốn trở lại tuyển Anh, Gibbs phải rời Arsenal

Ở đợt tập trung lần này, HLV Roy Hodgson đã gọi hai hậu vệ trái là Ryan Bertrand (Southampton) và Danny Rose (Tottenham). Nhưng tính tổng cộng, họ mới đá chính chỉ 1 trận cho ĐTQG.

Stones cũng đã không duy trì được phong độ như mong muốn. Cầu thủ trẻ này đã được coi là hậu vệ người Anh triển vọng nhất nhì Premier League, nhưng vài tháng qua không được HLV Roberto Martinez cho ra sân thường xuyên ở Everton. Anh chỉ đá chính 1 trận Premier League từ ngày 24/1 tới giờ.

Không còn nhiều thời gian để thử nghiệm

Hodgson tất nhiên là lo lắng với tình hình của Stones. Ông nói tuần trước rằng đã cân nhắc khả năng chuyển cầu thủ 21 tuổi này lên đá tiền vệ phòng ngự, cũng như hậu vệ phải, nhưng những thử nghiệm đó lúc này sẽ là quá muộn cho VCK EURO.

Một hậu vệ đa năng khác, Phil Jones, thì đã không ra sân kể từ tháng 1, đồng nghĩa với việc người có phong độ tốt nhất ở hàng thủ tuyển Anh lúc này là Smalling, và cũng có thể kể thêm Jagielka, dù anh là người đã chỉ huy tuyến phòng ngự thủng lưới tới 41 bàn ở Premier League mùa này (chỉ 5 CLB để thua nhiều hơn thế).

Cách đây chưa lâu, cặp Smalling-Stones được coi là khá ổn để tuyển Anh tới Pháp, dù thực ra Hodgson chưa bao giờ thử nghiệm họ đá cùng nhau. Cahill và Smalling đã đá chính 4/10 trận của tuyển Anh trong năm lịch vừa rồi, điều khiến Jagielka nhận định rằng đó có thể là lựa chọn khả thi nhất của Hodgson. “Khả năng là Nathaniel Clyne, Gaz (Cahill), Chris (Smalling) và một hậu vệ trái: Đó sẽ là hàng thủ 4 người với Joe (Hart) trong khung thành”, đội trưởng của Everton nói.

Viễn cảnh hàng thủ đó đối mặt với những Thomas Mueller, Mesut Oezil hay David Silva, Pedro quả là không sáng sủa cho lắm.

2 Chỉ có 2 hậu vệ đang chơi cho một đội thuộc Top 4 ở Premier League được gọi vào tuyển Anh lần này: Walker và Rose (đều Tottenham), nhưng cả hai đều khó được đá chính ở EURO.

40 Người dày dạn kinh nghiệm nhất ở hàng thủ tuyển Anh hiện giờ là Cahill, mới có 40 trận, và chỉ 2 người đá hơn 30 trận. Người kia là Jagielka.

122 3 đội Premier League dự kiến sẽ đóng góp 3/4 hậu vệ đá chính cho tuyển Anh đã thủng lưới tới 122 bàn ở giải Ngoại hạng mùa này: Clyne (Liverpool, 40 bàn); Cahill (Chelsea, 41 bàn) và Stones hoặc Jagielka (Everton, 41 bàn).

Danh sách đội tuyển Anh

Thủ môn: Jack Butland (Stoke), Fraser Forster (Southampton), Tom Heaton (Burnley).

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Danny Rose, Kyle Walker (cùng Tottenham), Chris Smalling (Man United), John Stones (Everton).

Tiền vệ: Dele Alli, Eric Dier (cùng Tottenham), Ross Barkley (Everton), Danny Drinkwater (Leicester City), Jordan Henderson, Adam Lallana, James Milner (cùng Liverpool).

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City), Theo Walcott (Arsenal), Danny Welbeck (Arsenal).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm