Từ ngày Mourinho ra đi, Cesc-Costa đá hay hẳn

18/01/2016 18:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc Chelsea chỉ giành được một điểm trước Everton, vẫn có những điểm sáng từ phía đội chủ sân Stamford Bridge, trong đó phải kể đến việc bộ đôi Cesc Fabregas và Diego Costa đã lấy lại phong độ.

Một trong những nguyên nhân khiến nhà ĐKVĐ Premier League khởi đầu tệ hại ở mùa này là sự sa sút của các trụ cột trong đó không thể không nhắc tới Fabregas và Costa. Tính đến trước trận đấu với Everton, Fabregas mới ghi vỏn vẹn 1 bàn đồng thời đóng góp 2 đường kiến tạo, còn thành tích của Costa là 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Nó khác rất xa với hình ảnh bùng nổ của bộ đôi này nửa đầu mùa trước.

Lần hiếm hoi Fabregas - Costa cùng tỏa sáng

Trận đấu cuối tuần qua là lần hiếm hoi ở Premier League mùa này người ta nhìn thấy Fabregas và Costa thi đấu ăn ý và hiệu quả, thể hiện ở việc họ kiến tạo cho nhau ghi bàn. Ở bàn rút ngắn tỷ số của Chelsea, Fabregas tung ra đường chuyền dài chính xác từ bên phần sân nhà, mở ra cơ hội để Costa tăng tốc và đánh bại thủ thành Tim Howard. Đáp lại, đến bàn gỡ hòa, Costa tận dụng triệt để khả năng làm tường để tung ra một cú đánh gót trước khi Fabregas dứt điểm thành công, dù dấu ấn may mắn trong bàn thắng này là rất rõ ràng, khi bóng đập vào người Besic đổi hướng.

Đã từ rất lâu rồi chúng ta mới thấy Fabregas và Costa phối hợp ăn ý với nhau đến thế. Fabregas mùa này không làm tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến, trên cả mặt trận tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Khi tiền vệ 28 tuổi này không còn trở thành “ông chủ sáng tạo” ở khu vực giữa sân, lối tấn công của Chelsea trở nên thiếu tính đột biến và dễ bị bắt bài. Các đối thủ chỉ cần hạn chế tầm hoạt động của Eden Hazard là đã làm giảm đáng kể sự nguy hiểm đến từ phía nhà ĐKVĐ Premier League.

Hiddink khuyên các học trò Chelsea đừng ảo tưởng

Hiddink khuyên các học trò Chelsea đừng ảo tưởng

HLV Guus Hiddink thừa nhận Chelsea đang trong cuộc chiến chống trụ hạng. Vì thế ông mong các cầu thủ hãy “vùng lên”

Tương tự, việc Costa không còn nhả đạn đều đặn như mùa trước khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn ở khâu ghi bàn. Hai giải pháp dự phòng, Loic Remy và Radamel Falcao, đều không đáp ứng được yêu cầu chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Remy mới chỉ ghi được 1 bàn sau 9 lần ra sân, với 8 lần trong đó vào sân từ ghế dự bị. Nhiều thông tin cho rằng tuyển thủ người Pháp có thể sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với khả năng không nhỏ là đến một đội bóng khác theo dạng cho mượn nhằm tìm lại cơ hội ra sân đều đặn. Còn với Falcao, tình hình của anh ở Chelsea chẳng khá hơn là bao so với lúc khoác áo Man United. Tuyển thủ người Colombia cũng chỉ ghi đúng 1 bàn và hiện đang gặp chấn thương nghiêm trọng, theo lời của HLV tạm quyền Guus Hiddink. Nhiều khả năng Chelsea sẽ đẩy Falcao trở lại Monaco sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào cuối mùa này.

Những hy vọng cho nửa cuối mùa giải

Không ít cổ động viên cho rằng Fabregas và Costa chính là những cầu thủ đã đánh mất phong độ, rồi “phản thầy”, khiến HLV Jose Mourinho lần thứ hai phải nói lời chia tay sân Stamford Bridge. Họ trở thành những nhân vật bị la ó nhiều nhất trong trận gặp Sunderland cuối tháng trước, trận đấu đầu tiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn hiện diện trên băng ghế chỉ đạo.

Việc bộ đôi Fabregas-Costa lấy lại phong độ phần nào đem đến những hy vọng về sự hồi sinh của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải, dù hành trình ấy vẫn còn rất gian nan. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải tìm cách giành thật nhiều chiến thắng, thay vì sa lầy vào những trận hòa. Một trong những cách để hiện thực hóa điều ấy là tìm cách phục hồi liên kết Fabregas - Costa. Trong chức vô địch Premier League của Chelsea mùa trước, hai cái tên này đã mang về tổng cộng 23 bàn thắng và 21 đường kiến tạo.

4 Dưới triều đại Hiddink, Costa đang dần lấy lại phong độ khi ghi được tới 4 bàn thắng trong 4 trận ở Premier League.

1 Trận đấu với Everton là lần đầu tiên sau gần 2 tháng, Fabregas mới để lại dấu ấn trong các bàn thắng của Chelsea (trực tiếp ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn).

23 & 21 Mùa trước, bộ đôi Fabregas-Costa đóng góp tổng cộng 23 bàn thắng và 21 đường kiến tạo cho Chelsea ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm