Trận Blackburn - M.U: Chỉ một là đủ

13/05/2011 18:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Blackburn cần thêm 1 điểm để vươn tới cột mốc an toàn. Trong khi đó, một điểm sẽ là quá đủ để Manchester United hoàn tất mục tiêu mà họ đã nỗ lực cho cả một mùa giải là trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành 19 chức vô địch Anh.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 36 có thể coi là một bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson. Nhờ 3 điểm trong trận đấu được coi là "chung kết của mùa giải", M.U gần như đã chắc chắn có chức vô địch Premier League trong tay. Chỉ cần có thêm 1 điểm, đội bóng của Sir Alex không chỉ giành chức vô địch sớm một vòng đấu mà còn chính thức trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất trong làng bóng đá Anh.

Lượt đi Berbatov đã ghi tới 5 bàn vào lưới Blackburn - Ảnh Getty

Khi phía trước còn là trận chung kết Champions League với Barcelona, ngoài mục tiêu giành 1 điểm, nhiệm vụ với Sir Alex là phải bảo toàn được lực lượng của đội hình chính. Với một dàn cầu thủ có chiều sâu, đây không phải là một bài toán khó. Cho đến thời điểm này, có tới 21/22 cầu thủ của M.U đã chơi trên 10 trận ở Premier League. Con số ấy nói lên một thực tế rằng, ở M.U, ai cũng có thể đá chính và ai cũng có cơ hội được tỏa sáng. 

Ví dụ điển hình nhất chính là Dimitar Berbatov. Rất nhiều vòng đấu ở mùa giải này, chân sút người Bulgaria đá chính. Việc anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Premier League chứng minh được đẳng cấp của tiền đạo này. Nhưng ngay khi Berbatov sa sút, Chicharito nổi lên như một sự thay thế hoàn hảo. Những sự luân phiên và xoay vòng luôn giúp cho đội hình của M.U vẫn giữ được sự ổn định ngay cả khi họ chơi với đội hình B.

Blackburn vẫn chưa thực sự an toàn ở cuộc chiến trụ hạng nhưng họ nếu có thêm 1 điểm, cơ hội trụ hạng của họ sẽ trở nên sáng hơn. Ở chuyến hành quân tới Ewood Park này, M.U cũng chỉ cần có thêm 1 điểm là đủ để vô địch. Sẽ không ngoại trừ khả năng hai đội sẽ cầm chân nhau để cùng hướng tới những mục tiêu cho riêng mình.

* Cơ hội của Berbatov

Trận đấu lượt đi ở Old Trafford có lẽ là thời điểm chói sáng nhất trong sự nghiệp của Berbatov kể từ khi anh đến với Manchester United. Ở trận đấu đó, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã "vùi dập" đội bóng có biệt danh là "hoa hồng" với tỷ số 7-1 và Berbatov chính là trung tâm trong chiến thắng đó khi anh ghi tới 5 bàn thắng. Cũng chính nhờ có "siêu poker" này mà Berbatov có một bước tiến dài trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới của mùa giải. 21 bàn thắng cho đến thời điểm này, chưa một "sát thủ" nào vượt qua được chân sút người Bulgaria ở ngôi dẫn đầu (người đang đứng thứ 2 là Tevez của Man City vẫn kém 2 bàn).

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Nghịch lý ở chỗ, dù là chân sút tốt nhất của M.U nhưng Berbatov đang phải chấp nhận thân phận dự bị. Suốt từ tháng 3 trở lại đây, cựu tiền đạo của Tottenham đã đánh mất vị trí chính thức vào tay Chicharito, một tiền đạo kém anh đến 8 tuổi. Lý do bởi trong khi tiền đạo người Mexico liên tục tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng cho M.U thì Berbatov lại không có duyên trong những trận cầu lớn (có lẽ cú hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool ở lượt đi mùa giải năm nay là trận đấu lớn đáng xem nhất của tiền đạo này).

Trước Blackburn, những tính toán về mặt lực lượng sẽ khiến Sir Alex không ngần ngại sử dụng đội hình B (giống như trận bán kết lượt về với Schalke ở Champions League). Do vậy, cơ hội sẽ thuộc về Berbatov cũng như Michael Owen, những người đang rất cần có thêm những trận đấu để khẳng định mình. Ở lượt đi, cú "siêu poker" của Berbatov đã giúp M.U có trận đại thắng. Ở lần tái đấu này, những bàn thắng của anh có thể sẽ là chìa khóa giúp M.U chính thức giành ngôi vô địch. Đây cũng sẽ là thời điểm để Berbatov bứt phá trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới trong bối cảnh Tevez đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng trở lại.

Hằng Thu


Góc thống kê

* Blackburn đã không thắng được M.U trong 9 lần gần đây nhất ở Premier League. Trận lượt đi ở mùa giải năm nay, Blackburn đã thua tới 1-7 ở Old Trafford.

* Đội bóng của HLV Steve Kean mới chỉ có được 1 chiến thắng trong 12 trận gần đây ở Premier League. Họ chỉ hơn đội đang đứng thứ 18 là Blackpool đúng 3 điểm.

* Ngoại trừ Wigan và Birmingham, Blackburn là đội bóng có hàng công chơi tồi nhất trên sân nhà ở mùa giải này (mới ghi được 21 bàn ở Ewook Park).

* Nếu tất cả các trận đấu đều kết thúc ngay trong hiệp một, Blackburn lẽ ra đã có thể ở vị trí thứ 6. Họ chơi rất tốt trong hiệp một nhưng lại đánh mất mình trong hiệp hai.

* Berbatov đã ghi 5 bàn trong chiến thắng 7-1 ở trận lượt đi. Tổng cộng anh đã ghi 6 bàn trong 5 trận gặp Blackburn.

* M.U đã ghi tổng cộng 73 bàn thắng ở Premier League, nhiều nhất so với 19 đội bóng còn lại.

* M.U vẫn đang là đội bóng có phong độ khá tồi trên sân khách. 5 trận đấu xa nhà gần đây, họ đã thua tới 3. Tính tổng cộng, M.U đã thua 4 trận và tất cả các thất bại này đều ở sân khách. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm