Tottenham sở hữu 'đôi cánh' cả Premier League thèm khát

11/01/2017 18:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với sơ đồ 3-5-2, Tottenham đã chấm dứt chuỗi trận thắng của Chelsea. 'Đôi cánh' giúp họ đạt phong độ cao như vậy chính là Danny Rose và Kyle Walker.

Cả Premier League đang “biết ơn” Tottenham. Chính đội chủ sân White Hart Lane đã chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea ở Premier League. Dele Alli là người được nhắc đến nhiều với cú đúp trong trận đấu đó. Thế nhưng, nền tảng và điểm tựa cho hai bàn thắng của Alli cần phải nói tới công hiến của Danny Rose và Kyle Walker.


Walker và Rose góp dấu giày vào nhiều bàn thắng của Tottenham

Danny Rose chuyển tới Spurs năm 2007, còn Walker gia mắt năm 2009. Tuy nhiên, bộ đôi nhưng mãi tới mùa giải 2014-15 mới trở thành những cầu thủ không thể thiếu ở sân White Hart Lane. Điều làm nên sự bùng nổ của Walker và Rose chính là sự xuất hiện của HLV Mauricio Pochettino trên băng ghế huấn luyện. Chính HLV người Argentina đã biến bộ đôi này trở thành “đôi cánh” hiệu quả nhất ở Premier League trong vài mùa giải gần đây.

Kyle Walker vốn là một trung vệ. Trong trận đấu giữa U14 Sheffield United và U14 Nottingham Forest, hậu vệ phải của Sheffield bị chấn thương. HLV Sam Saif quyết định thử dùng Walker ở vị trí đó. Cầu thủ người Anh tỏ ra phù hợp với vị trí hậu vệ phải nhưng không có nhiều tiến bộ. Dẫu vậy, giám đốc Ron Reid của lò đào tạo của Shefffield vẫn tin tưởng vào tài năng của Walker.

Kyle Walker mùa giải 2015-16

“Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào cậu ấy. Tại sao ư? Bởi cậu ấy luôn trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Kyle sở hữu tốc độ và kỹ thuật khéo léo. Thái độ thi đấu rất tốt và tính cách rất thân thiện”, ông Ron Reid chia sẻ trên Standard Sport.

“Có những thời điểm, Kyle rơi vào trạng thái khủng hoảng. Cậu ấy ra sân nhưng không thực sự chơi bóng. Kyle có một bản hợp đồng chuyên nghiệp sau khi kết thúc quá trình đào tạo. Tuy nhiên khi 17, 18 tuổi, niềm đam mê của cậu ấy bắt đầu bị lung lay. Thế nhưng, chúng tôi đã củng cố lại được điều đó”, ông Ron Reid cho biết.


Walker từng trải qua thời gian khó khăn ở Sheffield

Trong khi đó, đối với Danny Rose, tài năng của anh sớm được phát hiện ngay từ lúc còn nhỏ. Khi 15 tuổi, Rose đã được đôn lên thi đấu cho đội U18 Leeds. Khi đó, cầu thủ người Anh thi đấu ở vai trò số 10 với Fabian Delph, tiền vệ đang thi đấu cho Man City.

“Danny luôn là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới. Các HLV không bao giờ phải giải thích điều gì cho cậu ấy quá một tới hai lần. Rose từng thi đấu nhiều lần với các cầu thủ lớn hơn nhưng cậu ấy chẳng lo lắng gì cả. Tôi khá bất ngờ khi bây giờ Rose lại chơi ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, nó cho thấy khả năng thích ứng và hòa nhập nhanh của cậu ấy”, giám đốc lò đào tạo Neil Thompson của Leeds trong thời gian Rose còn ở đây.

Danny Rose ở mùa giải 2015-16

Giờ đây Rose cùng Walker đang kết hợp với nhau tạo thành bộ đôi chạy cánh hiệu quả bậc nhất ở Premier League. Phong độ của bộ đôi này không phải có thể tới một cách đơn giản. Cả hai trong thời gian rảnh, thường xuyên nghiên cứu băng hình về Dani Alves, Philipp Lahm (đối với Walker) và Marcelo (đối với Rose). Sau khi trở về từ VCK EURO 2016 tại Pháp, Walker và Rose vẫn không ngơi nghỉ. Bộ đôi này vẫn chăm chỉ chạy bộ và tới phòng tập gym để rèn luyện.


Rose và Walker đều được gọi lên tuyển Anh tham dự VCK EURO 2016

Chính những điều đó đã thu hút sự chú ý của những đội bóng hàng đầu châu Âu dành cho bộ đôi này. Đáng kể nhất có thể kể tới Man City và Paris Saint – Germain. Đầu mùa giải, đội chủ sân White Hart Lane vừa gia hạn với hai cầu thủ này với mức lương 70 nghìn bảng/tuần. Trong hợp đồng của Kyle Walker và Danny Rose không kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng. Nếu đưa ra được đề nghị với số tiền hấp dẫn, Man City sẽ có được bộ đôi này. Tuy nhiên, thời gian qua, hai cầu thủ này thi đấu rất tốt và là cầu thủ quan trọng của Tottenham dưới thời HLV Pochettino. Vì thế, số tiền Man City bỏ ra nhiều khả năng sẽ phải lớn hơn 60 triệu bảng.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm