Tottenham - Man United, còn hai ngày: Thủ tốt thôi, chưa đủ!

08/04/2016 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa giải đến giờ, không đội nào giữ sạch lưới nhiều hơn Man United (15 trận), và không có đội nào thủng lưới ít hơn Tottenham (25 bàn thua). Chủ nhật này, họ sẽ chạm trán nhau trong trận đại chiến vòng 33.

So với bậc tiền bối Van Gaal, Mauricio Pochettino dường như là một HLV tiến bộ hơn. Spurs dưới tay ông tỏ ra chủ động hơn nhiều so với Man United về lối chơi, nhưng họ đều có một nền tảng vững chắc từ phía dưới.

Những ê-kíp phòng ngự xuất sắc

Alderweireld là viên gạch hoàn hảo cho bộ tứ trụ cột trong hệ thống phòng ngự của Tottenham. Nhưng đó không phải bộ tứ hậu vệ thông thường, theo kiểu George Graham ở Arsenal mà là một thủ môn, hai trung vệ và một tiền vệ phòng ngự. Theo trục dọc, bộ tứ Hugo Lloris, Alderweireld, Jan Vertonghen và Eric Dier đã tạo nên một cấu trúc rất vững chắc. Việc chuyển Dier từ một hậu vệ cánh sang tiền vệ là một phát kiến tuyệt vời. Khả năng lùi về của anh khi hậu vệ cánh dâng lên đồng nghĩa với việc Tottenham có thể chuyển rất nhanh từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-3-3-1. Giống như Lloris, Dier mới ngồi ngoài đúng một trận ở Premier League mùa này. Aldeweireld thậm chí còn không vắng mặt một phút. Vertonghen là gương mặt thường xuyên cho đến khi dính chấn thương đầu gối cuối tháng Giêng. Nhưng Chủ nhật này, anh đã có thể trở lại.

Nếu Tottenham có bộ tứ phòng ngự thì Man United có ba nhân tố trụ cột. David De Gea đang cạnh tranh quyết liệt với Lloris danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, trong khi đó, Smalling-Blind xuất sắc không thua gì cặp trung vệ Spurs. Nhưng nếu như Alderweireldvà Vertonghen có thể hình và phẩm chất tương tự nhau thì Smalling và Blind lại bổ sung cho nhau.

Man United: Quá tự tin hay kém tham vọng?

Man United: Quá tự tin hay kém tham vọng?

Trong khi những ông lớn như Man City hay Chelsea đang ráo riết hướng tới tương lai sau một mùa giải đáng quên, thì Man United lại tỏ ra thờ ơ với điều đó, dù mùa giải này với họ cũng chẳng có gì đáng tự hào cả.

Thật vậy, Smalling thiên về thể lực còn Blind kỹ thuật. Một người là chốt chặn, một người bọc lót bằng sự phán đoán, một người đá “dập”, người kia kiến tạo lối chơi. Blind chuyền trung bình 56 đường/trận so với 43 của Smalling. Blind chuyền xa 4,7 lần mỗi trận, trong khi Smalling chỉ là 2,9.  Theo tiêu chí về sức mạnh và sự cản phá, Smalling lại ấn tượng hơn với 5,5 pha cản phá mỗi trận (so với 3,5 của Blind). Smalling cũng phạm lỗi nhiều hơn (1,5/trận so với 0,8/trận của Blind). Ở giải đấu mà hầu  hết các đội chơi với sơ đồ 1 tiền đạo, Smalling có nhiệm vụ ngăn chặn mũi nhọn, còn Blind sẽ cô lập chân sút ấy với những vệ tinh xung quanh.

Khác biệt về sự ổn định con người

Alderweireld là sự kết hợp của Smalling và Blind. Trung bình mỗi trận, số pha phá bóng (7,6) và chặn bóng (0,8) của anh đều cao hơn hai cầu thủ kia, trong khi khả năng tắc bóng thì tinh tế hơn với tỷ lệ phạm lỗi mỗi trận chỉ là 0,3. Trung vệ người Bỉ là một cầu thủ toàn năng, người có thể vô hiệu hóa đối phương cũng như thể hiện sự sáng tạo. Bàn gỡ hòa của Spurs ở Anfield cuối tuần trước xuất phát từ một đường chuyền chéo góc của anh cho Eriksen. Trước đó, pha lập công của Dele Alli tại Goodison Park xuất phát từ đường chuyền xuyên thủng hàng thủ Everton của Alderweireld. Vertonghen cũng tương tự thế. Điều đáng ngạc nhiên là khi khoác áo đội tuyển Bỉ, cả Anderweireld và Vertonghen đều chơi hậu vệ cánh. Có lẽ điều đó đã lý giải cho khả năng hỗ trợ tấn công của cặp trung vệ này.  

Xét về tính ổn định nhân sự, Tottenham vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Man United, đặc biệt là hai bên cánh với bộ đôi Kyle Walker và Danny Rose trong khi dự bị cho họ là Kieran Trippier và Ben Davies. Về phía Man United, do nhiều lần phải đối mặt với bão chấn thương, Van Gaal đã sử dụng đến... 13 hậu vệ kể từ đầu mùa, và rất nhiều người trong số đó mặt còn búng ra sữa.

Man United từng khởi đầu mùa giải với đôi cánh hỗ trợ tấn công khá tốt, nhưng sau khi Luke Shaw gẫy chân hồi tháng Chín, tình hình đã thay đổi. Darmian ít lên tấn công hơn, và cả những người khác cũng thế. Từ hai tiền vệ cánh được kéo về Ashley Young và Antonio Valencia cho đến những hậu vệ trẻ, họ đều có xu hướng ít dâng lên như bộ đôi của Tottenham.

Spurs kết hợp tấn công-phòng ngự tốt hơn

Khác biệt về chiến thuật giữa hai HLV đã tác động lớn đến khả năng hỗ trợ tấn công của các hậu vệ. Các hậu vệ cánh Tottenham đã ghi 3 bàn và có 8 pha kiến tạo, trong khi phía Man United là 0 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.  

Đó là dấu hiệu cho thấy Tottenham đã kết hợp giữa tấn công và phòng ngự tốt hơn. Ở tuyến giữa, trong khi Dier là tiền vệ phòng ngự duy nhất và chuyên tâm vào công việc “ăn no, vác nặng” để cho Moussa Dembele và Alli có thể dâng lên. Trong khi đó, Van Gaal lại sử dụng bộ đôi “số 6”, và thường thì nhiệm vụ tấn công được giao cho 4 cầu thủ tấn công phía trên, một cách tiếp cận rất khác với Spurs.  

Để phòng ngự, các cầu thủ Man United có xu hướng lùi sâu hơn, và che chắn nhiều hơn. Trái lại, Tottenham phòng ngự bằng cách dâng cao hơn, gây áp lực nhiều hơn về phía đối phương. Đó cũng là lý do, Hugo Lloris có thiên hướng chơi như một hậu vệ quét, trong khi De Gea thì không dâng cao như thế.

Và sự trái ngược giữa hai lối chơi ấy mang đến khác biệt rất lớn trên BXH. Tottenham không chỉ là đội thủng lưới ít nhất mà còn là đội có hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+32), bỏ xa Man United (+12). Pochettino đã mạnh dạn chọn xu hướng tấn công, và giờ ông đang tận hưởng thành quả của mình.

53 Mùa trước, Tottenham thủng lưới 53 bàn, ngang Burnley và nhiều hơn Hull (51), những đội đã bị rớt xuống League Championship. Hiện tại, họ mới thủng lưới 25 bàn.

15 Man United đang là đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất ở Premier League mùa này với 15 trận (12 trận do De Gea bắt, 3 trận do Romero bắt). Con số này của Spurs là 11.

13 Vì cơn bão chấn thương, Man United đã phải sử dụng đến 13 hậu vệ kể từ đầu mùa, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Premier League mùa này.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm