Tottenham - Chelsea: Kane lo ghi bàn, Diego Costa chăm gây sự

28/11/2015 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đại diện cho hai đội bóng đã thăng giáng một cách kỳ lạ mùa giải này, dù cả hai đều là những tiền đạo được lựa chọn trong đội hình xuất sắc nhất Premier League mùa trước: Harry Kane và Diego Costa.

Kane là một ngôi sao đang lên trong khi Costa có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng so với mùa giải cuối cùng cho Atletico Madrid, khi anh ghi 36 bàn ở mọi giải đấu. Hiện giờ, Kane đang có 8 bàn, còn Costa mới có 3 ở Premier League. Tuyển thủ Anh ghi 24 bàn trong năm 2015, trong khi tiền đạo người Tây Ban Nha có 10.

Trận đấu gần một năm trước

13 tháng qua thật đáng nhớ với chân sút 22 tuổi người Anh, khi Kane từ chỗ là một dự bị ở Spurs trở thành tiền đạo bản địa hay nhất giải đấu. Trong khi đó, Costa, ở tuổi 28, đã bị HLV Vicente del Bosque loại khỏi ĐT TBN trong một số trận gần đây. Năm vừa qua của Costa cũng bị gián đoạn bởi những chấn thương và các án treo giò. Anh vẫn góp công giúp Chelsea giành 2 danh hiệu năm 2015, là chân sút số 1 của nhà vô địch Premier League và chia sẻ phần trách nhiệm ở chung kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) trước chính Tottenham. Nhưng bấy nhiêu đã không thể xóa đi ấn tượng về một năm thất vọng đang chờ đợi tiền đạo này.

Hiện giờ, Chelsea đứng trước nguy cơ lại phải trải qua nỗi kinh hoàng như lần gần nhất họ tới White Hart Lane vào ngày đầu năm mới. Costa giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho vượt lên dẫn trước, nhưng rồi Kane hành hạ hàng thủ áo xanh cả buổi chiều hôm đó, góp 2 bàn giúp Spurs thắng ngược 5-3, lần duy nhất trong lịch sử Chelsea của Mourinho thủng lưới tới 5 bàn.

Đó cũng là cột mốc đầu tiên cho việc phá vỡ cảm giác thống trị mà HLV người Bồ Đào Nha đã tạo ra ở đội bóng của ông gần suốt mùa giải trước, đồng thời là lần đầu HLV Mauricio Pochettino đánh bại được một đại gia ở Premier League. Kane trở thành biểu tượng cho đội bóng của Pochettino, dẫn dắt hàng công với tất cả sức trẻ và sự quả cảm. Lối chơi của anh rất hợp với cách tiếp cận trận đấu tiêu tốn nhiều năng lượng của chiến lược gia người Argentina, còn mùa này, anh đang cùng Romelu Lukaku và Jamie Vardy dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Wenger: 'Leicester và Chelsea là những ứng viên vô địch Premier League'

Wenger: 'Leicester và Chelsea là những ứng viên vô địch Premier League'

HLV Arsenal Arsene Wenger đã lên tiếng đồng tình với đồng nghiệp của ông ở Man United Louis van Gaal khi cho rằng Leicester là một ứng viên thực thụ cho chức vô địch Premier League.


Hai ngả rẽ

Mới 3 tháng trước, nhiều người hẳn vẫn nghĩ Costa phải nằm trong danh sách đó, nhưng rồi giờ đây, anh chỉ ghi 1 bàn trong 719 phút, trải qua 603 phút khô hạn trước bàn ấn định chiến thắng vào lưới Norwich thứ Bảy vừa rồi. Giống như Kane, Costa là biểu tượng của đội bóng mà anh khoác áo, dù theo một nghĩa đáng thất vọng. Anh thô lỗ, cư xử "chợ búa" và chơi với phong độ tồi tệ.

Về tính cách, họ cũng hoàn toàn khác nhau. Kane thẳng thắn, bộc trực và chỉ tập trung vào việc ghi bàn. Anh đã có 51 pha dứt điểm ở Premier League mùa này. Costa mới có 23. Điều đó góp phần quan trọng dẫn tới việc Spurs đang hơn Chelsea 10 điểm và ghi được nhiều hơn 7 bàn.

Họ cũng đại diện cho những tầm nhìn dài hạn khác nhau ở 2 CLB London. Tại Tottenham, Pochettino là một HLV luôn dành cơ hội cho người trẻ. Ở Chelsea, Costa là điển hình cho kiểu mua sắm chỉ chú trọng những người thành danh và có thể mang về thành tích ngay lập tức của Mourinho.

Những người đồng trang lứa với Kane ở Stamford Bridge hiện giờ hoặc phải tiếp tục với đội trẻ và đội dự bị, hoặc lưu lạc khắp nơi theo dạng cho mượn. Những tiền đạo Patrick Bamford, Dominic Solanke, Izzy Brown và Tammy Abraham ít tuổi hơn Kane, nhưng họ đã từng là đồng đội ở các lứa trẻ của tuyển Anh. Nhưng điều Kane có ở Spurs thì họ không bao giờ có ở Chelsea.

Costa có thể là một nhà vô địch 2 năm liên tiếp ở TBN và Anh, những thành tựu mà Kane sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đạt đến, nhưng chỉ một trong hai người trải qua năm 2015 này một cách đáng hài lòng. Người đó rõ ràng không phải Costa.

Costa: Kém cỏi ở các trận derby

Thành tích tốt nhất và gần nhất của Costa cho Chelsea trong một trận derby London là khiến Gabriel bị đuổi khỏi sân trong trận thắng Arsenal 2-0 hồi tháng 9, dù trận đó anh cũng không ghi bàn.

Thật ra, chân sút người Brazil đã không ghi bàn ở một trận derby kể từ chuyến làm khách ở White Hart Lane gần 11 tháng trước. Trong khi đó, Kane đã ghi tới 12 bàn trong 14 trận derby của Tottenham ở Premier League, một thành tích khó ai sánh được. Riêng mùa này, anh đã ghi 3 bàn vào lưới Arsenal (1) và West Ham (2).




Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm