Tottenham cấm Heung Min Son mặc áo đỏ, đi xe đỏ vì điều khoản 'anti Arsenal'

11/09/2015 14:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) -Tiền đạo người Hàn Quốc Heung Min Son cho biết anh không được mua xe màu đỏ nào, do điều khoản “anti Arsenal” mà Tottenham cài vào hợp đồng của mình.

Tottenham đã chiêu mộ được tiền đạo 23 tuổi Heung Min Son vào mùa Hè này từ Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng là 21,9 triệu bảng (30 triệu euro). Son năm nay 23 tuổi, anh chuyển tới Châu Âu chơi bóng trong màu áo Hamburg từ năm 2008. Trong 5 năm thi đấu ở CLB này, anh dần trở thành một phần không thể thay thế của Hamburg, ghi 28 bàn thắng sau 70 lần ra sân.

Chuyển tới Bayer Leverkusen với mức phí 7,5 triệu bảng vào mùa Hè năm 2013, Son đã ngay lập tức để lại dấu ấn với 29 bàn thắng sau 78 lần ra sân, giúp đội bóng trở thành "thành viên" quen thuộc tại sân chơi Champions League.

Giờ đây tại Tottenham, Son phải thích nghi với môi trường bóng đá mới, trong đó có cả sự ganh đua giữa những CLB ở giải đấu này. Với việc đầu quân cho Tottenham, Son sẽ có cơ hội thi đấu ở nhiều trận derby London, trong đó có trận gặp Arsenal. Người hâm mộ Premier League không lạ gì mối quan hệ thù địch giữa Tottenham và “Pháo thủ”. Nhưng nhiều người đã ngạc nhiên khi biết trong hợp đồng của Heung Min Son có điều khoản “anti Arsenal”.


Heung Min Son đã chuyển đến Tottenham vào mùa Hè vừa qua

Son chia sẻ với tờ báo của Hàn Quốc JoongAng Ilbo rằng: “Các quan chức của Tottenham yêu cầu tôi không được mua chiếc xe hơi có màu đỏ (giống màu áo của Arsenal)”. Anh có lẽ cũng không nên mặc áo của đội tuyển Hàn Quốc ở London, do áo của đội tuyển này cũng có màu đỏ.

Son phát biểu: “Tôi rất phấn khích trước việc được thi đấu với Arsenal. Dù ở trận đấu nào, tôi cũng muốn ghi bàn. Tôi nghĩ mình có thể tiến bộ hơn khi tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV (Mauricio) Pochettino”.

Son có thể đá trận ra mắt cho Totteham vào cuối tuần này, khi đội bóng của HLV Pochettino gặp Sunderland.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm