Top 5 HLV kiêm cầu thủ nổi tiếng ngoài Ryan Giggs

27/04/2014 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi sa thải David Moyes, BLĐ Man United đã quyết định đưa Ryan Giggs lên làm HLV tạm quyền cho dù tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales vẫn đang chơi bóng cho "Quỷ đỏ". Nhưng Giggs chỉ là một trong số nhiều cầu thủ nổi tiếng từng kiêm luôn cả vai trò HLV.

Gianluca Vialli (Chelsea)

Tháng 2/1998, Gianluca Vialli được ban lãnh đạo Chelsea tin tưởng trao cho chức HLV trưởng trong khi đang đá cho chính đội bóng này để trở thành một HLV kiêm cầu thủ. Vialli tỏ ra rất có duyên ở các giải đấu Cúp khi ông trở thành HLV trẻ nhất từng giành một Cúp châu Âu khi đưa Chelsea tới chức vô địch Cúp C2 năm 1998 ở độ tuổi 33. Kỷ lục của Vialli sau đó chỉ bị phá vỡ bởi Andre Villas Boas với Porto năm 2011.

Cũng trong mùa giải 1997/98, Vialli đã cùng Chelsea giành Cúp Liên đoàn và Siêu Cúp châu Âu. Đồng thời, ông còn đưa đội bóng vào Top 4 hai năm liên tiếp. Năm 2000, Vialli tiếp tục giúp Chelsea chơi thành công tại các Cúp khi giúp Chelsea giành Cúp FA và Siêu Cúp Anh. Tuy nhiên, chỉ sau 5 trận ở mùa 2000/01, Vialli đã bị sa thải khi có mâu thuẫn với một số trụ cột là Gianfranco Zola, Didier Deschamps và Dan Petrescu.

Ruud Gullit (Chelsea)

Ruud Gullit gia nhập Chelsea của Glenn Hoddle vào giai đoạn cuối của sự nghiệp năm 1995 trong vai trò của một libero. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, sau khi Hoddle lên dẫn dắt tuyển Anh, Gullit đã trở thành HLV kiêm cầu thủ ở Chelsea. Ngay trong mùa bóng đầu tiên ở Chelsea, ông đã giúp đội bóng này giành chức vô địch FA Cup vào năm1997, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 26 năm dài. Tuy nhiên, Gullit đã bất ngờ bị Chelsea sa thải ngay sau đó. Lời chủ tịch Chelsea khi đó, Ken Bates: “Tôi không thích sự ngạo mạn của anh ta. Thực tế là tôi chưa bao giờ thích Gullit”.

Romario (Vasco da Gama)

Huyền thoại người Brazil đã ghi 1000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình và điều thú vị là có 15 pha lập công được Romario thực hiện trong vai trò của một HLV kiêm cầu thủ cho Vasco da Gama ở mùa 2007-08. Romario bất ngờ được chọn làm HLV trưởng của Vasco da Gama sau khi đội bóng này sa thải HLV Celso Roth. Tuy nhiên, những tranh cãi với BLĐ Vasco da Gama sau đó đã khiến sự nghiệp HLV của Romaria kéo dài không được lâu.

Kenny Dalglish (Liverpool)

Sau thảm họa Heysel năm 1985, Joe Fagan đã từ chức HLV trưởng của Liverpool, biến Kenny Dalglish trở thành cầu thủ kiêm HLV của đội bóng trong giai đoạn 1985 tới 1990. Ông đã giúp “The Kop” có được ba chức vô địch Anh (1986, 1988, 1990) và 2 FA Cup (1986, 1989). Vào năm 1990, Dalglish quyết định treo giày ở tuổi 39 để hoàn toàn tập trung vào công việc HLV. Trận đấu cuối cùng của Dalglish cho Liverpool với tư cách cầu thủ là ở trận gặp Derby khi ông đã 39 tuổi. Chỉ một năm sau đó, 1991, ông cũng không còn làm HLV của Liverpool.

Attilio Lombardo (Crystal Palace)

Attilio Lombardo trở thành ngôi sao của Crystal Palace khi ông gia nhập đội bóng này từ Juventus năm 1997. Nhưng không chỉ có vậy, ngoài là một ngôi sao trên sân cỏ, Lombardo còn được bổ nhiệm vào vai trò của một HLV trưởng một năm sau đó sau khi HLV Steve Coppell được điều động là Giám đốc bóng đá. Tuy nhiên, Lombardo đã không thành công khi Palace phải xuống hạng ở mùa giải đó.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm