CHUYỂN NHƯỢNG M.U 3/2: Chi 60 triệu mua Umtiti. De Gea cầu cứu Ramos

03/02/2018 15:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho mắng Fellaini vì quá đòi hỏi. Pogba là vấn đề của M.U. Roma tiết lộ lý do không mua Blind. Bổ sung Sanchez cho Champions League... là những tin tức được cập nhật.

Mourinho mắng Fellaini

Chú thích ảnh

Hợp đồng của Marouane Fellaini và M.U sẽ kết thúc vào ngày 1/7 tới. Tiền vệ 30 tuổi muốn có cam kết lâu dài và mức lương được tăng trong thoả thuận mới. Trong khi đó, chính sách của M.U là chỉ gia hạn từng năm một với những cầu thủ đã ngoài 30. Khi tương lai chưa được định đoạt, Fellaini lại gặp phải chấn thương đầu gối ở trận thua Tottenham. Fellaini khả năng phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu tới tháng 4. Viễn cảnh này đặt tương lai của anh vào tình trạng báo động. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Mourinho nói: "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy hôm qua. Tôi đã mắng cậu ấy hãy im miệng đi và ký hợp đồng. Đừng có đặt canh bạc nữa. Hãy ký hợp đồng trước khi biết rõ tình trạng chấn thương".

M.U sẵn sàng giải phóng hợp đồng của Umtiti

Chú thích ảnh

Sau khi đề xuất 35 triệu euro bị Barcelona ngó lơ, M.U đã quyết định chi 60 triệu euro hỏi mua Samuel Umtiti. Số tiền này bằng phí giải phóng hợp đồng của hậu vệ Barca. Truyền thông Anh cho rằng Mourinho rất tự tin sẽ lôi kéo được Umtiti rời Camp Nou. Umtiti gia nhập Barca vào mùa Hè 2016 với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro từ Lyon. Hậu vệ 24 tuổi người Pháp này ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Nou Camp, đến tháng 6/2021.

De Gea cầu cứu Ramos

Chú thích ảnh

Diario Gol (Tây Ban Nha) đưa tin thủ thành David De Gea đã cầu cứu Sergio Ramos với hy vọng có thể khoác áo Real Madrid. Cụ thể, De Gea đã nhờ Ramos tác động tới Chủ tịch Florentino Perez, thúc ông hãy chi thật nhiều tiền hòng khiến M.U nhả người. Ramos có mối quan hệ thân thiết với ông Perez nên được De Gea tin cậy. De Gea là mục tiêu Real từng mua hụt cách đây 3 năm. Cho đến bây giờ, Real vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu De Gea nhưng vẫn chần chừ trước quyết tâm giữ người của M.U.

Roma tiết lộ lý do không mua Blind

Chú thích ảnh

Giám đốc kỹ thuật Monchi của Roma mới đây đã tiết lộ lý do không hỏi mua Daley Blind của M.U trong phiên chợ Đông. “Trong khoảng 3 đến 4 ngày trước khi phiên chợ Đông 2018 khép lại, chúng tôi nhận được thông tin M.U sẵn sàng bán Blind. Nhưng Roma không quan tâm đến thương vụ này. Có 2 lý do khiến chúng tôi không quan tâm đến cậu ấy. Thứ nhất, giá của cậu ấy quá cao, chúng tôi sẽ không chi 12 triệu bảng cho một cầu thủ như vậy. Thứ hai, Blind không hợp với lối chơi của Roma ở thời điểm hiện tại”, ông Monchi nói rõ.

Đăng ký Sanchez dự Champions League

Chú thích ảnh

M.U vừa công bố danh sách cập nhật cầu thủ tham dự vòng knock-out Champions League. Trong danh sách này, M.U bổ sung tân binh Alexis Sanchez. Tiền đạo Chile đầu quân cho M.U từ Arsenal ở phiên chợ Đông. Do Arsenal chỉ dự Europa League mùa này nên Sanchez hoàn toàn có thể đá Champions League cùng Quỷ đỏ. Trong danh sách này, Sanchez thay thế vị trí của Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ đã chuyển sang Arsenal. Theo quy định của UEFA, các đội bóng được bổ sung tối đa 3 cầu thủ mới bắt đầu từ vòng 1/8 Champions League. Trong số này, 1 cầu thủ được phép bổ sung ngay cả khi từng ra sân ở một giải đấu khác của UEFA.

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

TTCN mùa Đông ở Premier League đã đóng cửa. Jose Mourinho, Pep Guardiola, Arsene Wenger và Antonio Conte, ai mới là người chiến thắng và ai là kẻ thất bại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua?

Không phải Lukaku, Pogba mới là vấn đề của M.U

Chú thích ảnh

Bình luận viên Eamon Dunphy nhận định vấn đề lớn nhất của M.U hiện tại là Paul Pogba chứ không phải Romelu Lukaku. "Pogba đã bị rút ra khi trận đấu với Tottenham còn hơn 30 phút. Cậu ta chơi không tốt. Thật sai lầm khi M.U trả số tiền lớn như vậy cho Pogba. Theo tôi, Lukaku không phải là vấn đề. Lukaku chỉ cần cải thiện khả năng ở những trận cầu lớn. Pogba mới là vấn đề. Nếu cậu ta ra sân thì một cầu thủ tốt hơn phải nhường chỗ. Tôi nghĩ như vậy".

Bên cạnh đó, ông Dunphy cũng nhận định rằng trận thua Tottenham không phải là thảm hoạ với M.U. Quỷ đỏ chắc chắn sẽ kết thúc mùa trong Top 4, có thể là vị trí thứ 2, sau Man City.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm