Tín hiệu tích cực cho Chelsea của Conte

29/07/2016 05:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng lợi trước Liverpool ở International Champions Cup đã mang đến những tín hiệu lạc quan cho Chelsea của Antonio Conte, cũng như chỉ ra rằng Juergen Klopp vẫn còn quá nhiều việc phải làm với đội bóng của mình.

Dù chỉ là một trận giao hữu trước mùa giải, hai đội bóng đến từ Premier League đã thể hiện một thái độ không khoan nhượng. Bàn thắng duy nhất của Gary Cahill hay chiếc thẻ đỏ của Cesc Fabregas chỉ là một phần trong số đó.

Chelsea vẫn rất cần Terry

Khi trận đấu mới bắt đầu được ba phút, người ta đã chứng kiến hàng loạt những pha vào bóng quyết liệt, từ Ola Aina với Roberto Firmino, Cesar Azpilicueta với Sadio Mane hay Alberto Moreno bị trọng tài rút thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Willian. Ngay cả tân binh Marko Grujic của Liverpool cũng sớm bị lôi kéo vào sự quyết liệt với một chiếc thẻ vàng trước khi chính anh phải rời sân sau một pha va chạm với Bertrand Traore của Chelsea và người đồng đội Dejan Lovren.

Tổng cộng, Liverpool phải nhận 5 thẻ vàng trong khi Chelsea dù chỉ có Cahill nhận thẻ vàng, nhưng họ lại phải chơi thiếu người trong nửa cuối hiệp hai khi Cesc Fabregas bị đuổi khỏi sân vì một pha vào bóng thô bạo với Ragnar Klavan. Tuyển thủ người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt trong trận giao hữu tiếp theo của Chelsea với Real Madrid vào ngày mai. Điều đó minh chứng cho tính máu lửa trong những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool.

Với Chelsea, một trong những điểm đáng ngạc nhiên trong đội hình ra sân ở trận gặp Liverpool là việc tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek được bố trí đá trung phong thay vì ở hàng tiền vệ như thường lệ. Loftus-Cheek từng đá ở vị trí của một số 10 ở đội U21 Anh, một lựa chọn phù hợp khi cầu thủ này có thể chất mạnh mẽ giống Nemanja Matic, đồng thời lại biết tung ra những đường chuyền chính xác như Cesc Fabregas. Tất cả sẽ phải chờ thêm thời gian để xem Loftus-Cheek phát triển năng lực đến đâu, nhưng đã có một gợi ý cho rằng cầu thủ này nên tìm một bến đỗ khác dưới dạng cho mượn để đảm bảo cơ hội ra sân đều đặn hơn.

Mặt khác, HLV Conte vẫn có lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng John Terry. Đã có những nghi ngờ về năng lực của thủ quân Chelsea, bao gồm việc liệu Terry có thể tiếp tục duy trì khả năng chọn vị trí tốt hay đến lúc phải tìm một giải pháp khác. Chelsea đang tìm kiếm một trung vệ mới, nhưng sẽ không dễ để gạt Terry ra khỏi đội hình chính. Tuyển thủ 35 tuổi này vẫn là lựa chọn tốt nhất trong số những trung vệ mà Conte đang có. Mọi chuyện đáng ra đã xấu đi nếu vấn đề về hợp đồng của anh không được giải quyết rốt ráo vào cuối mùa trước.

Liverpool: Nỗi lo hàng công & Sakho

Trong khi Chelsea vẫn có một chút tín hiệu tích cực thì Liverpool lại tràn ngập những lo lắng. Hàng thủ của đội chủ sân Anfield chưa có quá nhiều điều đáng chê trách, dù Liverpool đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên trong loạt trận giao hữu. Vấn đề mà HLV Klopp cần lưu ý là sự sắc sảo nơi hàng công vẫn chưa trở lại.

Cách đây hai tuần, Liverpool đã ghi 5 bàn vào lưới đội bóng hạng dưới Fleetwood. Đến hai trận đấu tiếp theo với Wigan và Huddersfield, đội chủ sân Anfield chỉ ghi được 2 bàn và phải khá vất vả họ mới vượt qua Tranmere với cách biệt tối thiểu, và giờ là lần đầu tiên họ không thể ghi bàn vào lưới đối phương.

Điều Klopp cần làm là giúp các tiền đạo nhanh chóng lấy lại bản năng săn bàn. Daniel Sturridge, Christian Benteke, Divock Origi mới chỉ quay trở lại tập luyện được một tuần trong khi Danny Ings vẫn chưa tìm lại phong độ vốn có sau khi phải nghỉ phần lớn thời gian mùa trước để phẫu thuật đầu gối. Mọi chuyện tất nhiên chưa đến mức báo động với Klopp nhưng ông cần đảm bảo rằng trong hai tuần tới vấn đề hàng công sẽ được giải quyết.

Đáng lo hơn cả, chiến lược gia người Đức đang phải đau đầu với trường hợp của trung vệ Mamadou Sakho. Sau khi trở thành đề tài bàn tán về việc không vượt qua cuộc kiểm tra doping ở cuối mùa trước, trung vệ người Pháp lại gây ầm ĩ khi bị Liverpool đuổi khỏi tour du đấu vì sự vô kỷ luật. Không dễ để đội chủ sân Anfield hướng tới mục tiêu Top 4 mùa này, và việc một cá nhân tạo ra ảnh hưởng đến đội bóng chắc chắn sẽ làm cản trở tham vọng ấy. Klopp hiểu rõ điều đó, và bây giờ ông sẽ phải giải quyết rốt ráo rắc rối với Sakho.

3 Đây là thắng lợi thứ 3 của Chelsea trong 4 trận giao hữu trước mùa giải mới của họ tính đến thời điểm này.

1 Bàn thua ở trận gặp Chelsea là bàn thua đầu tiên của Liverpool trong các trận giao hữu trước mùa giải.

10 Trước khi không thể ghi bàn vào lưới Chelsea, Liverpool đã ghi tới 10 bàn trong 4 trận giao hữu trước đó.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm