Tin bóng đá MU 11/6: Tolisso là chữ ký hoàn hảo cho MU. Dortmund bắt đầu mất kiên nhẫn với Sancho

11/06/2020 20:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU. Tin bóng đá MU. Chuyển nhượng MU. Thethaovanhoa.vn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới MU ngày 11/6.

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ. Trực tiếp vòng 4 VLeague 2020. Bóng đá TV trực tiếp bóng đá Việt Nam

TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ. Trực tiếp vòng 4 VLeague 2020. Bóng đá TV trực tiếp bóng đá Việt Nam

Trực tiếp bóng đá: Bình Dương vs Hải Phòng, Viettel vs Quảng Ninh, Đà Nẵng vs Quảng Nam. Trực tiếp vòng 4 V-League 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu Vleague 2020. Xem trực tuyến bóng đá Vleague 2020.

Rafael: “Tolisso là chữ ký hoàn hảo cho MU”

Hậu vệ phải Rafael da Silva tin rằng tiền vệ Corentin Tolisso của Bayern Munich sẽ là chữ ký hoàn hảo cho đội bóng cũ của mình là MU.

Tolisso, 25 tuổi, còn hợp đồng với Bayern tới 2022 nhưng đang được liên hệ rời khỏi đội bóng Đức Hè này khi không được trọng dụng dưới thời HLV Hansi Flick. MU hiện đang nổi lên như là điểm đến tiềm năng cho Tolisso, người gia nhập Bayern từ Lyon hồi 2017 với giá 41 triệu euro.

Chú thích ảnh

“Tolisso là một trong những tiền vệ hay nhất tôi từng chơi cùng. Tôi nghĩ cậu ấy là sự lựa chọn hoàn hảo cho MU. Hy vọng cậu ấy có thể tới đó”, Rafael, người từng là đồng đội của Tolisso ở Lyon, nhận xét.

Tolisso đã đá 24 trận cho Bayern mùa này, ghi được 3 bàn và có 5 kiến tạo nhưng chỉ mới đá chính 15 lần. Sau sự khởi đầu ấn tượng ở Bayern và cùng Pháp vô địch World Cup 2018, Tolisso đã dính một chấn thương nặng và đây có thể là lý do khiến anh phần nào sa sút.

Dortmund bắt đầu mất kiên nhẫn với Sancho

Borussia Dortmund thừa nhận họ bắt đầu mất kiên nhẫn Jadon Sancho, mục tiêu theo đuổi của MU và Chelsea hiện tại, khi nói rằng không dễ để làm việc với cầu thủ này.

Sancho đã tự gây rắc rối cho chính mình hồi cuối tuần khi phản ứng một cách giận dữ với án phạt mà BTC Bundesliga đưa ra do phá quy định cách ly. Tiền đạo 20 tuổi người Anh đã bị phạt 10.000 USD vì tự ý mời thợ cắt tóc về nhà bất chấp lệnh cách ly. Sancho sau đó đã gọi án phạt của BTC là “trò đùa”.

Chú thích ảnh

Tuy vậy, phong độ chói sáng của Sancho với 17 bàn và 17 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa này vẫn khiến tiền đạo này lọt vào tầm ngắm của MU và Chelsea.

“Jadon không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời với phong độ chói sáng trên sân cỏ nhưng cả ngoài sân cỏ nữa. Đôi khi không dễ để chúng tôi đối phó với cậu ấy”, giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc thừa nhận.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Sancho từng bị phạt và bị loại khỏi một trận đấu của Dortmund do tập trung muộn sau khi trở về từ tuyển Anh. Một tháng sau đó, tiền đạo này tiếp tục bị đẩy lên ghế dự bị ở Champions League do lỡ một cuộc họp đội.

Schmeichel giải thích lý do Fred tỏa sáng

Huyền thoại của MU Peter Schmeichel đã lên tiếng ca ngợi HLV Ole Solskjaer vì đã tạo điều kiện để Fred tỏa sáng mùa này.

Chú thích ảnh

Fred tưởng như là một chữ ký thất bại của MU sau khi đến Old Trafford hồi 2018 nhưng tiền vệ người Brazil đã hồi sinh một cách kỳ diệu mùa này để trở thành trụ cột của “Quỷ đỏ”.

“Sự tỏa sáng của Fred là điều khiến tôi ấn tượng nhất về MU mùa này. Fred luôn là một cầu thủ hoàn hảo cho MU nhưng nhờ được ra sân ngày càng nhiều nên cậu ấy ngày càng tự tin và càng chơi hay. Tất nhiên Fred chơi hay là nhờ bản thân cậu ấy nhưng Ole cũng góp công không nhỏ khi trao nhiều cơ hội cho Fred”, Schmeichel khẳng định.

Ronaldo cân nhắc rời Juventus, hoàn toàn có thể trở lại MU

Theo một số nguồn tin từ Italy, Cristiano Ronaldo đang cân nhắc khả năng rời Juventus cuối mùa này và trong số các điểm đến tiếp theo dành cho CR7, MU nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.

Hợp đồng thời hạn 4 năm nhưng có thể Ronaldo sẽ rời Juve sau 2 năm và Juve cũng sẵn sàng bán Ronaldo sau chỉ 2 năm. Tại sao lại tồn tại khả năng này? Về phía Ronaldo, những gì trải qua ở Juve có thể khiến anh thất vọng ít nhiều.

Chú thích ảnh

Đội bóng bị loại sớm ở cúp C1 mùa trước và nếu Juve một lần nữa lại bật bãi sớm ở cúp C1 mùa này thì nỗi thất vọng càng gia tăng. Dù Ronaldo đã giành 5 cúp C1 với MU và Real, anh vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng và muốn chinh phục cúp này ít nhất một lần nữa với Juventus để làm cho bộ sưu tập danh hiệu thêm đa dạng.

Nhìn đi nhìn lại chỉ có MU là bến đỗ hợp lí và có nhiều khả năng được CR7 chọn nhất nếu anh rời Juventus. Lí do? MU cũng rất nhiều tiền nên hoàn toàn có thể dành cho Ronaldo mức lương “khủng”.

MU không thiếu tham vọng và đang hồi sinh mạnh mẽ sau khi chiêu mộ Bruno Fernandes. Nếu Ronaldo trở lại Old Trafford, Pogba hoàn toàn có thể từ bỏ ý định ra đi và sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho MU. Như thế, sức tấn công của Quỷ Đỏ sẽ gia tăng cực nhiều và cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh cũng như cúp C1 trở nên thực sự sáng sủa. Đó là điều Ronaldo luôn khát khao.

MU đối mặt với 3 câu hỏi lớn trước trận gặp Tottenham

HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU sẽ đối mặt với những bài toán về việc lựa chọn cầu thủ khi Premier League quay trở lại. 

Tân binh Bruno Fernandes đã thổi luồng sinh khí mới vào MU sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha chuyển đến Old Trafford vào tháng Giêng năm nay. Cựu cầu thủ của Sporting Lisbon đã tác động lớn vào lối chơi của MU ngay sau khi anh chuyển tới CLB. Bằng chứng là Bruno Fernandes đã ghi 3 bàn thắng và thực hiện 4 pha kiến tạo trong 9 lần ra sân cho MU, kể từ khi anh chuyển tới Old Trafford.

Nhưng giờ đây, Pogba đã bình phục và có thể ở lại CLB ít nhất đến mùa giải sau. HLV Solskjaer do vậy cần phải tính toán về việc sử dụng cả Pogba và Bruno Fernandes. Fernandes nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận gặp Tottenham vào rạng sáng ngày 20/06 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, Pogba có thể ngồi dự bị.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên nếu cả hai cầu thủ này đá chính, Solskjaer bắt buộc phải xếp một tiền vệ thứ 3 có thiên hướng về phòng ngự để tạo sự cân bằng. Điều đó có nghĩa là Fred sẽ mất vị trí vào tay của Nemanja Matic hoặc Scott McTominay.

Nếu Pogba và Fernandes đá chính, cầu thủ ở vị trí tiền vệ mỏ neo của MU nhiều khả năng sẽ là Matic. Cầu thủ người Serbia đã hồi sinh vào đầu năm nay. Anh đã đá chính 9 trận trong 10 trận đấu của MU trước khi mùa giải bị hoãn vì dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Matic còn được MU gia hạn thêm 1 năm hợp đồng. So với Fred và Scott McTominay, Matic là lựa chọn đáng tin cậy hơn với HLV Solskjaer ở vị trí nói trên.

Ở vị trí hậu vệ trái, trong tay HLV Solskjaer đang có 2 cầu thủ chất lượng là Luke Shaw và Brandon Williams. Brandon Williams có sự đột phá ở mùa giải này và đã gây ấn tượng với HLV Solskjaer khi anh được trao cơ hội.

Luke Shaw thì chơi rất ổn định, có lẽ nhờ sự cạnh tranh vị trí với Brandon Williams. Vào tháng Giêng năm nay, Brandon Williams được cho là đã đoạt được vị trí hậu vệ trái từ tay của Luke Shaw. Tuy nhiên, Luke Shaw đã thể hiện rất tốt trong 2 tháng trước khi mùa giải bị hoãn vì dịch COVID-19. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Solskjaer để Shaw đá chính ở trận gặp Tottenham.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm